Nguyên Giám đốc Sở Địa chính và đồng phạm gây thiệt hại hơn 130 tỉ

VOV.VN - Cao Minh Huệ và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 130 tỉ trong quá trình bán 658 ha trong tổng số 700 ha mà công ty Sobexco được giao quản lý.

Sáng 8/5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với Cao Minh Huệ (Nguyên Giám đốc Sở Địa Chính- nay là Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương) và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, Công ty Chế biến cây công nông nghiệp xuất khẩu (Sobexco) là doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình hoạt động, công ty này được UBND tỉnh Bình Dương giao quản lý hơn 700 ha đất vườn tại xã An Tây, huyện Bến Cát để trồng cây cao su nhưng không hiệu quả gây nợ kéo dài.

Cao Minh Huệ và đồng phạm tại tòa.

Từ tháng 4/2000 đến tháng 6/2002, Sobexco đã bán 658 ha trong tổng số hơn 700 ha đất được giao. Những người mua vườn cao su này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với quy định của pháp luật về đất đai. Việc này dẫn đến Nhà nước phải mất tiền cho thuê đất.

Năm 2007, khi Nhà nước tiến hành giải phóng mặt bằng làm khu công nghiệp An Tây, những người đã mua số đất trên lại được nhận tiền bồi thường về đất, gây thiệt hại rất lớn cho nhà nước.  

Cáo trạng xác định, xảy ra vụ việc nêu trên có sự tiếp tay các bị cáo, nguyên là cán bộ của cơ quan chức năng huyện Bến Cát cũng như tỉnh Bình Dương. Cụ thể, bị cáo Cao Minh Huệ, nguyên giám đốc Sở Địa chính Bình Dương vì động cơ vụ lợi đã không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND huyện Bến Cát làm thủ tục cho thuê đất vườn cây cao su, không hướng dẫn UBND huyện cấp sổ đỏ đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Cao Minh Huệ biết rõ Sobexco bán vườn cây cao su không tính vào giá trị đất, những người mua vườn cao su không có nhân khẩu nông nghiệp thường trú tại địa phương thì phải thuê đất, nhưng bị cáo Huệ vẫn ký các tờ trình đề xuất UBND tỉnh Bình Dương giao cho UBND huyện Bến Cát cấp sổ đỏ cho người mua vườn cao su.

Đồng thời, bị cáo Huệ cũng làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương nâng hạn mức giao đất từ 10ha lên 30ha/hộ gia đình trái với quy định pháp luật. Đặc biệt, trong việc mua bán này, gia đình Cao Minh Huệ được cấp sổ đỏ với diện tích hơn 78 ha và đã được hưởng lợi giá trị quyền sử dụng đất hơn 1,3 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Phan Văn Trung và Đỗ Văn Sâm (cán bộ phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn huyện Bến Cát) đều vì động cơ vụ lợi đã có hành vi làm trái công vụ, thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Bị cáo Trung thống nhất với bị cáo Sâm chỉ đạo hướng dẫn Nguyễn Thanh Hải (nguyên giám đốc Sobexco, bị bệnh đã chết, được đình chỉ điều tra) lập và ký lại 41 hợp đồng Chuyển nhượng sử dụng đất trái quy định pháp luật. Hành vi của Trung và Sâm là trái quy định pháp luật. Bản thân hai bị cáo cùng gia đình cũng được cấp nhiều ha đất trái pháp luật. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định các bị cáo làm nhà nước thiệt hại hơn 130 tỉ đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, cáo trạng còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân khác như: ông Hồ Minh Phương – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bà Trần Thị Kim Vân - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Nguyễn Hữu Chí – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cát… Tuy nhiên, do những người này không có động cơ vụ lợi nên cơ quan tố tụng không xem xét xử lý hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai phạm trăm tỷ đồng của cựu Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương
Sai phạm trăm tỷ đồng của cựu Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương

Ngày 13/7, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 3 bị can, trong đó có ông Cao Minh Huệ, nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương

Sai phạm trăm tỷ đồng của cựu Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương

Sai phạm trăm tỷ đồng của cựu Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương

Ngày 13/7, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 3 bị can, trong đó có ông Cao Minh Huệ, nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương

Giám đốc lừa bán 'đất vàng' Sài Gòn lĩnh án chung thân
Giám đốc lừa bán 'đất vàng' Sài Gòn lĩnh án chung thân

Đã nhận góp vốn của đối tác, ông Vui tiếp tục bán khu đất hơn 600 m2 ở quận 1, thế chấp cho ngân hàng, để chiếm đoạt 200 tỷ.

Giám đốc lừa bán 'đất vàng' Sài Gòn lĩnh án chung thân

Giám đốc lừa bán 'đất vàng' Sài Gòn lĩnh án chung thân

Đã nhận góp vốn của đối tác, ông Vui tiếp tục bán khu đất hơn 600 m2 ở quận 1, thế chấp cho ngân hàng, để chiếm đoạt 200 tỷ.

TPHCM: Vừa nhận hơn 2 tỷ tiền bán đất, bị cướp ngay trên đường về
TPHCM: Vừa nhận hơn 2 tỷ tiền bán đất, bị cướp ngay trên đường về

VOV.VN - Anh L đang chở vợ ôm túi tiền hơn 2 tỷ vừa nhận được thì bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát, cướp túi tiền rồi phóng đi.

TPHCM: Vừa nhận hơn 2 tỷ tiền bán đất, bị cướp ngay trên đường về

TPHCM: Vừa nhận hơn 2 tỷ tiền bán đất, bị cướp ngay trên đường về

VOV.VN - Anh L đang chở vợ ôm túi tiền hơn 2 tỷ vừa nhận được thì bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát, cướp túi tiền rồi phóng đi.

Khởi tố nguyên Chủ tịch xã trục lợi bán đất nghĩa trang ở Quảng Nam
Khởi tố nguyên Chủ tịch xã trục lợi bán đất nghĩa trang ở Quảng Nam

VOV.VN - Một Chủ tịch xã ở Quảng Nam trong thời gian đương chức đã ngang nhiên bán đất nghĩa trang và trục lợi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Chủ tịch xã trục lợi bán đất nghĩa trang ở Quảng Nam

Khởi tố nguyên Chủ tịch xã trục lợi bán đất nghĩa trang ở Quảng Nam

VOV.VN - Một Chủ tịch xã ở Quảng Nam trong thời gian đương chức đã ngang nhiên bán đất nghĩa trang và trục lợi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.