Xuất khẩu nông sản qua Lào Cai - một năm được mùa

VOV.VN - Năm qua, xuất khẩu nông sản là điểm sáng trong bức tranh xuất, nhập khẩu của Lào Cai. Theo đó, kim ngạch nông sản xuất qua cửa khẩu Lào Cai tăng gấp hơn 2 lần so với năm trước, đạt 529 triệu USD.

Trái cây đã vươn lên trở thành nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và vượt xa so với các nhóm hàng nông sản truyền thống khác. Chỉ tính riêng quả sầu riêng, giá trị kim ngạch năm qua đã đạt 231 triệu USD, chiếm 44% tổng kim ngạch nông sản xuất khẩu. Theo các doanh nghiệp Trung Quốc, nông sản này hiện được thị trường tỷ dân đón nhận tích cực, với dư địa tiêu thụ lớn.

Ông Hàn Đào - Công ty TNHH Tô Đào, Trung Quốc cho biết: “Bởi vì thị trường nội địa Trung Quốc có nhiều mặt hàng ăn uống được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu ruột sầu riêng. Nếu như sản phẩm này của Việt Nam có thể xuất qua Trung Quốc chắc chắn sẽ được thị trường đón nhận cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng”.

Ngoài sầu riêng, trong năm qua, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam cũng xuất khẩu mạnh qua cửa khẩu Lào Cai. Có thể kể đến như thanh long đạt hơn 78,7 triệu USD, vải thiều gần 21 triệu USD…

Theo bà Nguyễn Thị Bình- Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì đơn vị đã có những cách làm cụ thể để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản: “Đơn giản hoá thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp uất nhập khẩu chúng tôi đã đặt lên là nhiệm vụ hàng đầu. Chúng tôi bố trí cán bộ tăng cường vị trí để đảm bảo thời gian thông nhanh nhất”.

Phát huy vai trò cửa ngõ, Lào Cai đang làm tốt sứ mệnh kết nối giữa doanh nghiệp nông sản của Việt Nam với thị trường Trung Quốc. Điều đó được thể hiện qua hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức trong năm qua. Doanh nghiệp hai nước sớm tìm được tiếng nói chung và đã có những thoả thuận hợp tác được ký kết, mở ra cơ hội cho nông sản Việt xuất khẩu.

Ông Vương Trinh Quốc- Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi trao đổi với các tỉnh có các mặt hàng xuất khẩu trong miền Nam, như Bến Tre, Long An, Bình Thuận những tỉnh có nhiều trái cây xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai để làm sao xúc tiến, giới thiệu, tạo điều kiện cho mặt hàng nông sản của cả nước xuất khẩu qua  cửa khẩu quốc tế Lào Cai”.

Việt Nam và Trung Quốc đang nghiên cứu đưa thêm một số mặt hàng nông sản vào danh mục được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Tỉnh Lào Cai đã và đang nỗ lực cải thiện hạ tầng, gia tăng năng lực thông quan, giảm chi phí logistics để Lào Cai thực sự trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc
Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ NN&PTNT, 11 tháng năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng cao 6,2%, với khoảng 11,5 tỷ USD. Dự báo, những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa, thực phẩm của Trung Quốc còn tăng mạnh hơn nữa để phục vụ dịp Tết, lễ. Ðây là cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này.

Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ NN&PTNT, 11 tháng năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng cao 6,2%, với khoảng 11,5 tỷ USD. Dự báo, những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa, thực phẩm của Trung Quốc còn tăng mạnh hơn nữa để phục vụ dịp Tết, lễ. Ðây là cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này.

Thúc đẩy đưa nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc
Thúc đẩy đưa nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc

VOV.VN - Những năm gần đây, xuất khẩu nông sản Việt Nam đã có những bước tăng trưởng lớn với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53,2 tỷ USD (tăng 9,3% so với năm 2021), trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn và truyền thống của nông sản Việt Nam.

Thúc đẩy đưa nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc

Thúc đẩy đưa nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc

VOV.VN - Những năm gần đây, xuất khẩu nông sản Việt Nam đã có những bước tăng trưởng lớn với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53,2 tỷ USD (tăng 9,3% so với năm 2021), trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn và truyền thống của nông sản Việt Nam.

Quảng Trị xây dựng vùng chuyên canh nông sản hữu cơ xuất khẩu
Quảng Trị xây dựng vùng chuyên canh nông sản hữu cơ xuất khẩu

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều nông sản hữu cơ của tỉnh Quảng Trị trở thành thương hiệu như: Gạo hữu cơ, dược liệu an xoa, chè vằng đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ… Tỉnh Quảng Trị đang tập trung xây dựng vùng chuyên canh nông sản hữu cơ xuất khẩu.

Quảng Trị xây dựng vùng chuyên canh nông sản hữu cơ xuất khẩu

Quảng Trị xây dựng vùng chuyên canh nông sản hữu cơ xuất khẩu

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều nông sản hữu cơ của tỉnh Quảng Trị trở thành thương hiệu như: Gạo hữu cơ, dược liệu an xoa, chè vằng đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ… Tỉnh Quảng Trị đang tập trung xây dựng vùng chuyên canh nông sản hữu cơ xuất khẩu.