“Nổ” là kế toán trưởng siêu thị ở Hà Tĩnh để lừa đảo “chạy việc”

VOV.VN - Nổ là kế toán trưởng siêu thị có thể xin việc tại đây, Mận đổi tên thành Trang, nhận “chạy việc” cho anh P chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Tháng 12/2019, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Bùi Đình P. về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức chạy việc. Cụ thể vào khoảng đầu năm 2019, anh Bùi Đình P. quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu là Nguyễn Thùy Trang – Kế toán trưởng của một siêu thị ở Hà Tĩnh và nói rằng mình có thể xin cho anh P. vào làm việc ở vị trí kế toán thu chi trong phòng tài chính của siêu thị.

Lại Thị Mận tại cơ quan điều tra.

Tin tưởng người phụ nữ mới quen, anh P. đồng ý với lời đề nghị này, từ đầu năm tới giờ, Thùy Trang liên tục lừa anh P chuyển tiền cho mình 19 lần, mỗi lần chuyển tiền ít nhất là 10.000.000 đồng, nhiều nhất là 30.000.000 đồng. Những yêu cầu chuyển tiền thường là tiền “quà” cho giám đốc, phó giám đốc, đoàn thanh tra, phòng nhân sự, bộ phận đào tạo, “chạy” để được làm ở chi nhánh thành phố Hà Tĩnh, “chạy” để không bị người ứng tuyển khác chen chân vào...

Thậm chí, Trang nhờ một người tên Thư ở Hà Nội gọi điện cho anh P. giới thiệu là nhân sự tổng của tập đoàn Vin Group thông báo anh P. đã có mã kiểm tra tay nghề.

Một thời gian sau, Trang đưa cho anh P. một số điện thoại là nói rằng đây là số của Giám đốc siêu thị ở Hà Tĩnh để mỗi lần yêu cầu chuyển tiền đều thông qua số điện thoại của vị “giám đốc” ảo này. Qua quá nhiều lần không được nhận vào làm việc, anh Bùi Đình P. đến trình báo báo với cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh lập tức xác minh người tên là Nguyễn Thùy Trang với chức danh kế toán trưởng siêu thị, mới phát hiện người này không phải là đối tượng tiếp cận anh Bùi Đình P. Những thông tin cá nhân, số điện thoại hay quê quán của đối tượng đưa ra để giới thiệu khi gặp anh P. đều là giả mạo. Cuộc điều tra gặp phải khó khăn khi phải tìm ra tung tích đối tượng lừa đảo với rất ít manh mối.

Quá trình điều tra công an xác định, đối tượng lừa đảo anh P tên thật là Lại Thị Mận (SN 1992, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Bước đầu Lại Thị Mận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này để xử lý đối tượng Lại Thị Mận theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù
“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

VOV.VN-Dù bị TAND tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tuyên phạt 31 năm tù, nữ quái tiếp tục bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt thêm 17 năm tù.

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

VOV.VN-Dù bị TAND tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tuyên phạt 31 năm tù, nữ quái tiếp tục bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt thêm 17 năm tù.

Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng
Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Bị can Trần Thị Mỹ Hòa (SN 1979, Hà Nội) "nổ" rằng mình có thể xin việc ở nhiều doanh nghiệp, qua đó chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu xin việc.

Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Bị can Trần Thị Mỹ Hòa (SN 1979, Hà Nội) "nổ" rằng mình có thể xin việc ở nhiều doanh nghiệp, qua đó chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu xin việc.

Chiếm đoạt 1,5 tỷ tiền xin việc, nguyên hiệu trưởng lĩnh 14 năm tù
Chiếm đoạt 1,5 tỷ tiền xin việc, nguyên hiệu trưởng lĩnh 14 năm tù

VOV.VN -Dù không có khả năng xin việc làm nhưng ông Bê đã nhận tiền của 14 bị hại, rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Chiếm đoạt 1,5 tỷ tiền xin việc, nguyên hiệu trưởng lĩnh 14 năm tù

Chiếm đoạt 1,5 tỷ tiền xin việc, nguyên hiệu trưởng lĩnh 14 năm tù

VOV.VN -Dù không có khả năng xin việc làm nhưng ông Bê đã nhận tiền của 14 bị hại, rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.