Nóng 24h: Làm rõ tiền “cảm ơn” trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

VOV.VN - Hội đồng xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La tiến hành xét hỏi các bị cáo, người làm chứng, người liên quan để làm rõ số tiền "cảm ơn" hàng tỷ đồng.

1) Làm rõ tiền "cảm ơn" trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Chiều 22/5, Hội đồng xét xử vụ gian lận điểm thi tỉnh Sơn La hỏi các bị cáo, người làm chứng và người liên quan về số tiền "cảm ơn". Khi được HĐXX hỏi về số tiền 1 tỉ đồng nhận từ bị cáo Nguyễn Minh Khoa để nâng điểm cho 2 thí sinh mà gia đình đã nộp cho cơ quan điều tra, bị cáo Lò Văn Huynh tiếp tục thay đổi lời khai. Bị cáo Huynh khai số tiền 1 tỷ đồng không phải nhận từ Khoa mà là do bán đất ở quê.
Trước đó, khai với cơ quan điều tra, bị cáo Lò Văn Huynh (ảnh) nói số tiền 1 tỷ đồng là do Khoa đưa cho mình. Tại tòa, bị cáo thay đổi lời khai và đổ lỗi cho "cơ quan điều tra hỏi xoáy" nên bị cáo mới khai như vậy.

HĐXX tiếp tục xét hỏi về việc bị cáo Trần Văn Điện đưa cho 1.040.000.000đ để nâng điểm cho 4 thí sinh, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Sơn La) khai, sau khi công bố điểm thi, Điện đưa số tiền trên cho Nga tại nhà bố mẹ đẻ của Nga, tại số nhà 53, tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Khi đưa, Điện nói đây là số tiền mà 4 gia đình thí sinh “ cảm ơn”.

2) Y án với các bị cáo trong vụ giao "đất vàng" cho Phan Văn Anh Vũ: Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều 22/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đã tuyên án đối với các bị cáo. Theo đó, HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

HĐXX nhận định, các bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt. Một số tình tiết cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, do đó, cấp phúc thẩm không có căn cứ giảm nhẹ cho các bị cáo nên không chấp nhận kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm tuyên bị cáo Đào Anh Kiệt y án 6 năm 6 tháng tù,; bị cáo Trương Văn Út y án 5 năm tù; bị cáo Lê Văn Thanh y án 4 năm tù và Nguyễn Thanh Chương y án 3 năm tù. Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín không kháng cáo giữ nguyên mức hình phạt 7 năm tù giam.

3) Hoãn phiên tòa xử tài xế xe rác tông chết bé trai: Sáng 22/5, tại TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị cáo trong vụ án là tài xế Lê Hoàng Lê (sinh năm 1981, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) - tài xế xe tải chở rác của Hợp tác xã Thành Công. Nạn nhân trong vụ án là cháu Phan Bình M. (14 tuổi) bị xe chở rác do Lê Hoàng Lê cầm lái tông thiệt mạng vào ngày 12/4/2019. Tuy nhiên, do vắng mặt nhân chứng nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa đến 19/6.
4) Triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ rút tiền ngân hàng: Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm, sử dụng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Mỹ Linh, sinh năm 1993, trú tại Hà Nội; Nguyễn Phú Đạt, sinh năm 1995, trú tại Ninh Bình và Phạm Thu Diệu, sinh năm 1991, trú tại Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trên đã câu kết làm giả rất nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động... cho các khách hàng. Sau đó sử dụng các giấy tờ giả trên để làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần rồi rút tiền để chiếm đoạt.

5) Tuyên án 12 năm tù với bà nội xô cháu xuống đập nước: Ngày 22/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1953, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân của bà Hường không ai khác chính là đứa cháu gái ruột mới 11 tuổi. 
Do mâu thuẫn với bố của cháu bé, bà Hường rủ cháu vào đập Bàu Ganh (xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành) với lý do để bà tắm rửa và nhờ cháu lau hộ người. Tại đây, bà Hường đã dùng tay xô, đẩy cháu xuống nước khiến cháu bé tử vong. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Hường 12 năm tù với tội danh “Giết người”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên