Phạt tù đối tượng phát tán tài liệu chống Nhà nước trên mạng xã hội

Huỳnh Đắc Túy thường sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân chống phá Nhà nước.

Ngày 21/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Huỳnh Đắc Túy, trú phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Huỳnh Đắc Túy tại tòa. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo tài liệu từ Cơ quan điều tra, trước khi bị bắt, Huỳnh Đắc Túy là Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Túy Nguyệt tại Quảng Ngãi.

Đối tượng này thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân nhằm chống phá Nhà nước.

Với tội danh trên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáp Huỳnh Đắc Túy 6 năm tù giam và 3 năm quản chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 6 năm tù kỹ sư thủy sản phát tán tài liệu chống phá nhà nước
Phạt 6 năm tù kỹ sư thủy sản phát tán tài liệu chống phá nhà nước

VOV.VN -Nguyễn Ngọc Ánh đã kết nối với 14 tài khoản Facebook để phát tán các nội dung lôi kéo, kích động biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước

Phạt 6 năm tù kỹ sư thủy sản phát tán tài liệu chống phá nhà nước

Phạt 6 năm tù kỹ sư thủy sản phát tán tài liệu chống phá nhà nước

VOV.VN -Nguyễn Ngọc Ánh đã kết nối với 14 tài khoản Facebook để phát tán các nội dung lôi kéo, kích động biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước

Bến Tre: Bắt giữ đối tượng có hành vi ”chống phá Nhà nước”
Bến Tre: Bắt giữ đối tượng có hành vi ”chống phá Nhà nước”

VOV.VN - Lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Công Em được cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bến Tre  thực hiện vào ngày 28/2. 

Bến Tre: Bắt giữ đối tượng có hành vi ”chống phá Nhà nước”

Bến Tre: Bắt giữ đối tượng có hành vi ”chống phá Nhà nước”

VOV.VN - Lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Công Em được cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bến Tre  thực hiện vào ngày 28/2. 

Bắt giữ đối tượng sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước
Bắt giữ đối tượng sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến nay, Phạm Văn Điệp thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền chống phá nhà nước.

Bắt giữ đối tượng sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước

Bắt giữ đối tượng sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến nay, Phạm Văn Điệp thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền chống phá nhà nước.