Phê ma túy đâm bạn thủng phổi khi bị đòi tiền

Tối hôm trước, bị cáo đưa bạn về nhà ngủ, mua lại gói ma túy 250.000 đồng để xài. Hôm sau, bạn đòi lại, bị cáo liền vung dao đâm bạn trọng thương.

Ngày 18/8, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Tính (25 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 11 năm tù về tội giết người (chưa đạt). Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho người bị hại hơn 15 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Tính tại tòa ngày 18/8. Ảnh: N.NAM
Theo tòa, dù bị cáo mua ma túy của bị hại để sử dụng là trái pháp luật nhưng bản chất là giao dịch mua bán. Chỉ vì bị hại đòi 250.000 đồng bị cáo không có trả mà nảy sinh ý định dùng dao đâm bị hại. Bị cáo hành động nguy hiểm với quyết tâm cao, đâm liên tục làm gãy cả hai cây dao.

Trong các vết thương của bị hại, có vết thương thủng phổi phải phẫu thuật lấy lưỡi dao ra. Bị hại không chết là do may mắn được cấp cứu kịp thời. Dựa vào tính chất của thương tích, hung khí và cường độ tấn công của bị cáo cho thấy bị cáo phạm tội giết người.

Khi bị cáo hành động, nhân chứng cho biết bị cáo hành động trong trạng thái phê ma túy. Bản thân bị cáo khi bị bắt cũng không thể cung cấp lời khai vì vẫn còn trong trạng thái phê ma túy. Loại tội phạm này hiện nay xảy ra nhiều, đặc biệt do say ma túy đá dẫn đến những hành động mất kiểm soát.

Theo cáo trạng, Tính và NTH là bạn bè. Tối 30/1/2016, sau khi đi uống rượu về, H. đến nhà Tính ngủ nhờ. Trong lúc H. lấy đồ cá nhân trong ba lô ra, Tính đứng cạnh thấy có một gói ma túy đá (trước đó, Tính, H. và nhóm bạn đã dùng dở). Tính nói H. để lại cho Tính sử dụng, hôm sau Tính trả 250.000 đồng và H. đồng ý.

Sáng hôm sau, H. kêu Tính trả tiền nhưng Tính nói để kiếm tiền trả. H. bỏ đi uống cà phê còn Tính tức giận vì bị bạn đòi tiền đã thủ sẵn hai cây dao gọt trái cây vào người để đâm H.

11h40 ngày 31/1/2016, Tính đến tiệm game gần nhà tìm H. trả 50.000 đồng và dựng chuyện: “Mẹ em không cho anh ở nhà nữa, thôi anh đi đi”. Tính bỏ đi trước, H. đi theo sau. Đến đoạn hẻm vắng người, Tính rút hai dao ra tấn công H. Sau đó, Tính còn dùng đá ném, dùng cây đánh H. nhưng H. trốn được vào nhà dân gần đó.

Sau đó, H. được đưa đi cấp cứu kịp thời. 17h cùng ngày Tính bị công an bắt. Kết luận giám định cho thấy H. bị thương tật 14%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băng giang hồ Hải Phòng bắt người, tra tấn để đòi nợ ở TPHCM
Băng giang hồ Hải Phòng bắt người, tra tấn để đòi nợ ở TPHCM

VOV - Anh P không có khả năng thanh toán nợ nên băng giang hồ Hải Phòng tìm bắt và tra tấn anh P để đòi tiền.

Băng giang hồ Hải Phòng bắt người, tra tấn để đòi nợ ở TPHCM

Băng giang hồ Hải Phòng bắt người, tra tấn để đòi nợ ở TPHCM

VOV - Anh P không có khả năng thanh toán nợ nên băng giang hồ Hải Phòng tìm bắt và tra tấn anh P để đòi tiền.

Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ
Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ

Lâm đến nhà đòi nợ Đông nhưng không gặp và nảy sinh mâu thuẫn với anh của Đông. Trong lúc nóng giận, anh của Đông dùng dao tấn công khiến Lâm tử vong.

Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ

Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ

Lâm đến nhà đòi nợ Đông nhưng không gặp và nảy sinh mâu thuẫn với anh của Đông. Trong lúc nóng giận, anh của Đông dùng dao tấn công khiến Lâm tử vong.

Tiền Giang: Nghi can đâm chết người đi đòi nợ đã bỏ ngành Cảnh sát
Tiền Giang: Nghi can đâm chết người đi đòi nợ đã bỏ ngành Cảnh sát

VOV.VN - Theo Công an tỉnh Tiền Giang, nghi can trong vụ đâm chết người đi đòi nợ từng là CSGT nhưng đã tự ý bỏ việc chứ không phải nghỉ hưu

Tiền Giang: Nghi can đâm chết người đi đòi nợ đã bỏ ngành Cảnh sát

Tiền Giang: Nghi can đâm chết người đi đòi nợ đã bỏ ngành Cảnh sát

VOV.VN - Theo Công an tỉnh Tiền Giang, nghi can trong vụ đâm chết người đi đòi nợ từng là CSGT nhưng đã tự ý bỏ việc chứ không phải nghỉ hưu

Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ
Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ

Tin tưởng, nhiều người hùn tiền cho một nhân viên bưu điện vay để có lãi cao. Con nợ bỏ trốn, hàng chục người mang quan tài đến nhà nhân viên này để đòi nợ...

Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ

Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ

Tin tưởng, nhiều người hùn tiền cho một nhân viên bưu điện vay để có lãi cao. Con nợ bỏ trốn, hàng chục người mang quan tài đến nhà nhân viên này để đòi nợ...

8 thanh niên mang mắm tôm đi đòi nợ thuê gặp ngay cảnh sát 141
8 thanh niên mang mắm tôm đi đòi nợ thuê gặp ngay cảnh sát 141

Cảnh sát Y7 vừa ngăn chặn vụ việc 8 thanh niên mang mắm tôm đi khủng bố để đòi nợ thuê.

8 thanh niên mang mắm tôm đi đòi nợ thuê gặp ngay cảnh sát 141

8 thanh niên mang mắm tôm đi đòi nợ thuê gặp ngay cảnh sát 141

Cảnh sát Y7 vừa ngăn chặn vụ việc 8 thanh niên mang mắm tôm đi khủng bố để đòi nợ thuê.

Đối tượng trong ổ nhóm đòi nợ thuê sa lưới
Đối tượng trong ổ nhóm đòi nợ thuê sa lưới

Đối tượng này bị cơ quan CSĐT Công an Thái Bình truy nã đặc biệt tội cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng trong ổ nhóm đòi nợ thuê sa lưới

Đối tượng trong ổ nhóm đòi nợ thuê sa lưới

Đối tượng này bị cơ quan CSĐT Công an Thái Bình truy nã đặc biệt tội cưỡng đoạt tài sản

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”
Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.

Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ
Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

VOV.VN -Bị đòi nợ và bị anh Thịnh văng tục xúc phạm, Lâm bực tức liền dùng dao đâm vào lưng khiến anh Thịnh gục tại chỗ.

Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

VOV.VN -Bị đòi nợ và bị anh Thịnh văng tục xúc phạm, Lâm bực tức liền dùng dao đâm vào lưng khiến anh Thịnh gục tại chỗ.

“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ
“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ

Kiểu đòi nợ côn đồ như trên là chuyện “thường ngày” trong các vụ vay tín chấp kiểu xã hội đen.

“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ

“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ

Kiểu đòi nợ côn đồ như trên là chuyện “thường ngày” trong các vụ vay tín chấp kiểu xã hội đen.

Cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu đâm chết người đi đòi nợ
Cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu đâm chết người đi đòi nợ

Đi nhậu về, ông Hùng có to tiếng với chị Lan Anh đến đòi nợ. Ông Hùng chạy vào nhà lấy dao đâm vào lưng khiến chị Lan Anh ngã gục. Ông Hùng là CSGT đã nghỉ hưu.

Cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu đâm chết người đi đòi nợ

Cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu đâm chết người đi đòi nợ

Đi nhậu về, ông Hùng có to tiếng với chị Lan Anh đến đòi nợ. Ông Hùng chạy vào nhà lấy dao đâm vào lưng khiến chị Lan Anh ngã gục. Ông Hùng là CSGT đã nghỉ hưu.

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung
Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng
Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không trả 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không trả 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).