Trùm ma túy ở bãi rác Thành Công-Hà Nội được giảm án

VOV.VN -HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Nguyễn Quốc Trung xuống Chung thân; Bị cáo Lê Thị Tân xuống còn 20 năm tù.

Chiều 19/4, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo, kháng nghị, kêu oan trong vụ án ma túy của trùm bãi rác Thành Công, Hà Nội.

Trước đó, với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tòa án Hà Nội tuyên phạt trùm ma túy Nguyễn Quốc Trung (SN 1970, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) tử hình. Vợ hờ của hắn ta là Lê Thị Tân (SN 1990, quê Tuyên Quang) lĩnh án Chung thân.

Nguyễn Quốc Trung tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo khác là chân rết trong đường dây ma túy của Nguyễn Quốc Trung lĩnh án từ 6 năm đến 28 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội được trở về gia đình và nuôi các con nhỏ dại.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, cũng như lời khai tại tòa, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Trung xuống Chung thân; Bị cáo Lê Thị Tân xuống còn 20 năm tù. Đối với các bị cáo còn lại, tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Cục C47) – Bộ Công an phát hiện vợ chồng Nguyễn Quốc Trung cầm đầu đường dây phân phối lẻ ma túy lớn ở khu vực “bãi rác Thành Công”.

Sau khi mua “sỉ” ma túy từ một số đầu nậu, vợ chồng Trung chia lẻ ra thành các “tép” rồi thuê nhiều đối tượng đem bán cho các con nghiện.

Trưa 27/2/2014, C47 phối hợp với Công an quận Đống Đa, Hà Nội lập chuyên án phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực Thành Công (phường Trung Liệt, quận Đống Đa).

Tổ công tác bắt quả tang Trần Văn Tiến (SN 1988, trú tại thôn Trung, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang bán heroin cho người đàn ông tên Trần Mạnh Thản, thu giữ 1 gói heroin.

Khám xét khẩn cấp căn nhà 12A nơi Tiến ở cùng các đối tượng mua bán ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra thu thêm 8 gói heroin.

Còn tại nhà 42A, ngách 42, ngõ 278 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội là nơi ở của Nguyễn Quốc Trung và vợ là Lê Thị Tân, lực lượng chức năng thu 1 gói heroin.

Căn cứ vào lời khai của Trần Văn Tiến và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bộ Công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng liên quan.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo Nguyễn Quốc Trung, Lê Thị Tân đã buôn bán trái phép tổng cộng 601,5 chỉ heroin, tương đương 48.120 tép (khoảng 1,65 kg).

Ngoài việc bán thuê, các bị cáo là tiếp viên nữ trong các quán karaoke còn “tiếp thị” ma tuý đến khách làng chơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê taxi vận chuyển ma túy gặp ngay chốt chặn của công an
Thuê taxi vận chuyển ma túy gặp ngay chốt chặn của công an

VOV.VN - Sau khi nhận hàng, hai đối tượng lên taxi đi thẳng về thị trấn thì đụng ngay phải tổ công tác của Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Thuê taxi vận chuyển ma túy gặp ngay chốt chặn của công an

Thuê taxi vận chuyển ma túy gặp ngay chốt chặn của công an

VOV.VN - Sau khi nhận hàng, hai đối tượng lên taxi đi thẳng về thị trấn thì đụng ngay phải tổ công tác của Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Bà bầu hầu tòa vì xách thuê hơn 1kg ma túy lấy 10 triệu tiền công
Bà bầu hầu tòa vì xách thuê hơn 1kg ma túy lấy 10 triệu tiền công

VOV.VN - Hám lợi, nên dù đang mang bầu, Hạnh vẫn nhận lời “xách” thuê 1,1 kg ma túy để lấy số tiền công 10 triệu đồng.

Bà bầu hầu tòa vì xách thuê hơn 1kg ma túy lấy 10 triệu tiền công

Bà bầu hầu tòa vì xách thuê hơn 1kg ma túy lấy 10 triệu tiền công

VOV.VN - Hám lợi, nên dù đang mang bầu, Hạnh vẫn nhận lời “xách” thuê 1,1 kg ma túy để lấy số tiền công 10 triệu đồng.

Người đàn ông quá cảnh vào Việt Nam cùng đôi giày chứa 2,4kg ma tuý
Người đàn ông quá cảnh vào Việt Nam cùng đôi giày chứa 2,4kg ma tuý

Nhận chuyển hàng từ Nam Phi về Thái Lan với tiền công 2.000USD, hành khách người Thái Lan bị phát hiện mang theo 2,4kg ma túy khi quá cảnh ở Việt Nam.

Người đàn ông quá cảnh vào Việt Nam cùng đôi giày chứa 2,4kg ma tuý

Người đàn ông quá cảnh vào Việt Nam cùng đôi giày chứa 2,4kg ma tuý

Nhận chuyển hàng từ Nam Phi về Thái Lan với tiền công 2.000USD, hành khách người Thái Lan bị phát hiện mang theo 2,4kg ma túy khi quá cảnh ở Việt Nam.

Tử hình Việt kiều vận chuyển 3,6kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất
Tử hình Việt kiều vận chuyển 3,6kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nhận lời xách thuê 3,6kg ma tuý sang Australia với tiền công 40.000 đô la Australia, nam Việt kiều bị bắt quả tang tại sân bay. 

Tử hình Việt kiều vận chuyển 3,6kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tử hình Việt kiều vận chuyển 3,6kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nhận lời xách thuê 3,6kg ma tuý sang Australia với tiền công 40.000 đô la Australia, nam Việt kiều bị bắt quả tang tại sân bay.