Truy tìm kẻ bịt mặt đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đang truy bắt đối tượng liên quan đến vụ hai vợ chồng (P. Hồng Châu, TP Hưng Yên) bị đâm tử vong nửa đêm.

 Kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm: Ngày 17/8, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận và cho biết, đơn vị đang truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án mạng 2 vợ chồng tử vong lúc nửa đêm sau khi bị đối tượng bịt mặt xông nhà.

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm ở Hưng Yên, thông tin Vnexpress cho biết, giữa đêm 17/8, cậu con trai của cặp vợ chồng phát hiện có người đột nhập nhà mình tại khu phố Nam Tiến, P. Hồng Châu (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) nên mở cửa chạy ra ngoài, cầu cứu người dân. Trong ảnh: Ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: Vnexpress)

Khởi tố vụ án nghịch tử giết hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án "nghịch tử" giết hại cha mẹ ruột xảy ra vào ngày 10/8 vừa qua tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình. Trước đó, sáng 10/8, giữa Võ Văn Tuấn và em ruột là chị Võ Thị Hân (36 tuổi) xảy ra xô xát. Sau đó, Tuấn dùng dao đâm chị Hân và bị chị này kháng cự làm cả hai bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn Tuấn quay về sát hại cả cha, mẹ ruột. Trong ảnh: Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Chanh Tuy).

Giang hồ trốn truy nã làm "trùm" ma túy Đồng Nai: Sau hai năm trốn truy nã, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ Trần Tuấn Anh (36 tuổi, ở Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tuấn Anh được cho là cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ Bắc vào Nam. Trong ảnh: Bị can Trần Tuấn Anh và hung khí công an thu giữ. (Ảnh: HB).

Truy nguồn gốc khẩu súng hung thủ dùng gây án vụ xả súng ở Điện Biên: Liên quan đến vụ án nổ súng chết 3 người tại Điện Biên với hung khí là một khẩu súng quân dụng CKC, Công an tỉnh Điện Biên cho biết trong thời gian tới sẽ siết chặt hơn nữa công tác quản lý vũ khí quân dụng, tự chế trôi nổi trong nhân dân. Hiện đơn vị đang tích cực truy tìm nguồn gốc khẩu súng quân dụng hung thủ đã dùng để gây án trong vụ xả súng ở Điện Biên. Trong ảnh: Khẩu súng trường CKC hung khí vụ án. (Ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc).

 Bắt 3 cán bộ xã để điều tra sai phạm ở dự án hồ thủy lợi 3.000 tỷ: Chiều 16/8, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở đối với 3 cán bộ công tác tại UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan sai phạm ở dự án hồ thủy lợi 3.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Khu vực đất liên quan đến vụ án. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên).
Tóm gọn đối tượng mua cả trăm đao, kiếm để bán kiếm lời: Khoảng 10h ngày 17/8, tại P. Bến Thủy, TP Vinh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an phường Bến Thủy, TP Vinh bắt giữ một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ. Tang vật thu giữ hơn 100 đao, kiếm, dao các loại. Bước đầu xác định, đối tượng là Lê Tiến Thông (SN 1964, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) mua số vũ khí trên từ tỉnh Lạng Sơn để bán lại. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh: CTV Nhật Minh/VOV.VN).

“Cõng” thuê 2kg ma túy đá lấy 5 triệu đồng tiền công: Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng (SN 1976, trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào 19h30 tối 21/3, trên Quốc lộ 48 (đoạn qua TT Thái Hòa, Nghệ An) Nguyễn Hữu Quảng đã bị công an bắt quả tang đang vận chuyển trái phép gần 2kg ma túy dạng đá.

Xử vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Sáng 17/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm 10 bị cáo trong vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm. Các bị cáo được đưa ra xét xử các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tại tòa sáng 17/8, Các bị cáo mong tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt vì có nhân thân tốt, có thành tích trong công tác, có công với cách mạng . Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa sáng 17/8. (Ảnh: Đức Minh).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang hồ trốn truy nã làm "trùm" ma túy Đồng Nai
Giang hồ trốn truy nã làm "trùm" ma túy Đồng Nai

Bị truy nã, Bi Hòa tiếp tục tụ tập hàng chục đàn em mua bán ma túy, tiêu thụ xe gian.

Giang hồ trốn truy nã làm "trùm" ma túy Đồng Nai

Giang hồ trốn truy nã làm "trùm" ma túy Đồng Nai

Bị truy nã, Bi Hòa tiếp tục tụ tập hàng chục đàn em mua bán ma túy, tiêu thụ xe gian.

Kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm
Kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đang truy bắt đối tượng liên quan đến vụ hai vợ chồng (P. Hồng Châu, TP Hưng Yên) bị đâm tử vong nửa đêm.

Kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm

Kẻ lạ đột nhập, sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đang truy bắt đối tượng liên quan đến vụ hai vợ chồng (P. Hồng Châu, TP Hưng Yên) bị đâm tử vong nửa đêm.

Tóm gọn đối tượng mua cả trăm đao, kiếm để bán kiếm lời
Tóm gọn đối tượng mua cả trăm đao, kiếm để bán kiếm lời

VOV.VN -Để kiếm lợi nhuận, Thông đã ra tận Lạng Sơn mua số lượng lớn đao, kiếm, dao các loại về tàng trữ chờ bán kiếm lời.

Tóm gọn đối tượng mua cả trăm đao, kiếm để bán kiếm lời

Tóm gọn đối tượng mua cả trăm đao, kiếm để bán kiếm lời

VOV.VN -Để kiếm lợi nhuận, Thông đã ra tận Lạng Sơn mua số lượng lớn đao, kiếm, dao các loại về tàng trữ chờ bán kiếm lời.

Nhân chứng bàng hoàng vụ kẻ lạ đột nhập sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên
Nhân chứng bàng hoàng vụ kẻ lạ đột nhập sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -"Lúc tôi chạy sang thì máu chảy lênh láng khắp nhà. Mọi người phán đoán kẻ lạ mặt nhảy qua tường rào cao chừng 2m ở cổng để vào nhà" 

Nhân chứng bàng hoàng vụ kẻ lạ đột nhập sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Nhân chứng bàng hoàng vụ kẻ lạ đột nhập sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -"Lúc tôi chạy sang thì máu chảy lênh láng khắp nhà. Mọi người phán đoán kẻ lạ mặt nhảy qua tường rào cao chừng 2m ở cổng để vào nhà" 

“Cõng” thuê 2kg ma túy đá lấy 5 triệu đồng tiền công
“Cõng” thuê 2kg ma túy đá lấy 5 triệu đồng tiền công

VOV.VN -Bị bắt giữ khi đang vận chuyển gần 2kg ma túy đá, Quảng khai nhận đã nhận lời “cõng” thuê số ma túy trên lấy 5 triệu đồng tiền công.

“Cõng” thuê 2kg ma túy đá lấy 5 triệu đồng tiền công

“Cõng” thuê 2kg ma túy đá lấy 5 triệu đồng tiền công

VOV.VN -Bị bắt giữ khi đang vận chuyển gần 2kg ma túy đá, Quảng khai nhận đã nhận lời “cõng” thuê số ma túy trên lấy 5 triệu đồng tiền công.