Tự xưng là công an để lừa chiếm đoạt tài sản của tài xế taxi

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Hùng tự “nổ” là công an để lấy lòng tin của tài xế taxi nhằm chiếm đoạt tiền, điện thoại Iphone4S.

TAND Hà Nội ngày 10/11 đưa Nguyễn Xuân Hùng (SN 1985, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hùng.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 1/2/2015, Hùng cùng Nguyễn Việt Khánh (SN 1984, trú ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì) cùng nhau thuê taxi xuống khu vực quận Thanh Xuân chơi.

Ăn chơi hết tiền, Hùng rủ Khánh thuê taxi và nảy sinh ý định cùng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tiền cước taxi. Nghe Hùng bàn, Khánh đồng ý và để cho bạn một mình độc diễn.

Để tạo lòng tin với tài xế, trên đường đi, Hùng liên tục “chém gió” mình là công an. Hùng ba hoa với tài xế, hôm trước lên huyện Ba Vì đánh bài thua hết tiền nên phải cắm thẻ ngành nên giờ cầm tiền lên chuộc lại.

Hùng cũng bày đặt hỏi chuyện cuộc sống của tài xế taxi đồng thời hứa sẽ giúp anh này tìm một công việc ổn định, có thu nhập cao hơn.

Khi taxi đến ngõ rẽ vào nhà hàng Tư Lùn (ở thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) chiếc taxi dừng lại. Lúc ngày giá cước taxi là gần 600.000 đồng.

Theo kế hoạch mà Hùng đã tính toán từ trước, anh ta giả vờ xuống xe để đi chuộc thẻ ngành. Được một lúc, Hùng quay lại nói với tài xế taxi vay 300.000 đồng và đưa số tiền này cho Khánh.

Lúc này, Hùng thấy tài xế đang cầm chiếc Iphone 4S, anh ta nghĩ ngay cách để chiếm đoạt. Lấy cớ máy điện thoại hết tiền, Hùng hỏi mượn tài xế chiếc điện thoại và nói dối để gọi cho bạn. Khi cầm được điện thoại, Hùng đi đến chỗ Khánh đang chờ và không ai nói với ai câu nào cả hai cùng chạy trốn. Chiếc điện thoại sau đó được Hùng mang ra hiệu cầm đồ cầm cố để lấy 500.000 đồng.

Hành vi của Hùng bị TAND huyện Ba Vì xử phạt 24 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Khánh thì bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Xem xét kháng cáo, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Hùng xuống còn 15 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ
Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ

Bằng thủ đoạn giả danh là cán bộ Bệnh viện, thuê người giả làm Thứ trưởng có khả năng chạy biên chế, các đối tượng lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 

Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ

Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ

Bằng thủ đoạn giả danh là cán bộ Bệnh viện, thuê người giả làm Thứ trưởng có khả năng chạy biên chế, các đối tượng lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền
Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng sự cả tin, bị cáo Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc xin việc của các nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo 7 năm tù.

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng sự cả tin, bị cáo Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc xin việc của các nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo 7 năm tù.

Bắt Giám đốc chiếm đoạt tiền của người mua đất, vờ nhảy sông tự tử
Bắt Giám đốc chiếm đoạt tiền của người mua đất, vờ nhảy sông tự tử

Sau khi 'ăn' tiền của người mua đất hàng chục triệu đồng, vị Giám đốc này đã vứt áo khoác xuống sông để người khác tin rằng Cường đã tự vẫn để bỏ trốn

Bắt Giám đốc chiếm đoạt tiền của người mua đất, vờ nhảy sông tự tử

Bắt Giám đốc chiếm đoạt tiền của người mua đất, vờ nhảy sông tự tử

Sau khi 'ăn' tiền của người mua đất hàng chục triệu đồng, vị Giám đốc này đã vứt áo khoác xuống sông để người khác tin rằng Cường đã tự vẫn để bỏ trốn

Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ
Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Đất rừng thuộc dự án đã chấm dứt, nhưng Lê Văn Phùng - Giám đốc Công ty Lê Gia vẫn rao bán và lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Đất rừng thuộc dự án đã chấm dứt, nhưng Lê Văn Phùng - Giám đốc Công ty Lê Gia vẫn rao bán và lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.