Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ được đề nghị sửa hình phạt theo tình tiết giảm nhẹ

VOV.VN - Trước khi bước sang phần tranh luận, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương nêu quan điểm về kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm.

Sáng 31/10, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu Phó TGĐ Tổng công ty Thái Sơn) và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 2.

Trước khi bước sang phần tranh luận, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương nêu quan điểm về kháng cáo của các bị cáo.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Đề nghị xử lý Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn

 Theo đó, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 5 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Lâm (cựu TGĐ điều hành Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Q.P). 

Viện kiểm sát đề nghị sửa bản án sơ thẩm,chuyển hình phạt khác nhẹ hơn đối với bị cáo Phùng Danh Thắm (cựu TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng); đề nghị sửa hình phạt đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) theo hướng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ.

Đối với kháng cáo của tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là CTCP Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Q.P trong việc xác định số tiền công ty hưởng lợi từ 2 hợp đồng cho thuê xe ô tô với Công ty CP Vận tải Bia Sài Gòn và Công ty CP Bia Sài Gòn – Đông Bắc, quan điểm của VKS là chấp nhận một phần kháng cáo của công ty.

Về phần ông Cung Đình Minh (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), người này không liên quan đến phần kháng cáo nhưng là người đại diện vốn cổ phần của Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P, quản lý 30% vốn cùng Đinh Ngọc Hệ.

Trong biên bản họp đại hội cổ đông tháng 8/2014, ông Minh cùng Hệ và một số người khác đồng ý thế chấp 4 xe ô tô. Do vậy đề nghị HĐXX xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý Cung Đình Minh cũng như cá nhân khác có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo để đảm bảo vụ án được nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật.

Bác kháng cáo của bị cáo Trần Văn Lâm

Trước đó, trong phần nêu quan điểm về nội dung kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Viện kiểm sát dẫn các quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng khẳng định bị cáo Hệ là sĩ quan được giao quyền hạn nhiệm vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước nên bị cáo là người thi hành công vụ.

Bị cáo Hệ có quân hàm Thượng tá, được Phùng Danh Thắm - Tổng GĐ Tổng Công ty Thái Sơn ký quyết định ủy quyền quản lý 20% vốn góp do Tổng Công ty Thái Sơn sở hữu tại Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Q.P. Căn cứ luật phòng chống tham nhũng, kiểm sát viên khẳng định Đinh Ngọc Hệ là người có chức vụ, quyền hạn, các hoạt động tại Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Q.P là hoạt động công vụ.

Bị cáo là quân nhân, thực hiện nhiệm vụ được giao trên cương vị là Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Q.P nên là người thi hành công vụ và đã lợi dụng danh nghĩa này để chỉ đạo Trần Văn Lâm thế chấp các xe ô tô biển xanh tại các tổ chức tín dụng.

Hành vi của Hệ vi phạm quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, vi phạm quy định về đăng ký xe cơ giới của Bộ Quốc phòng, vi phạm vào những hành vi bị cấm về việc sử dụng xe quân sự vào các đơn vị ngoài.

Năm 2014, bị cáo chủ động đặt vấn đề với bị cáo Bùi Văn Tiệp (không kháng cáo) - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 và ông Lê Thanh Cung - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đồng thời chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng nhằm không bị xử phạt gần 1,5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng, Hệ đã vi phạm Luật Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam quy định những việc sỹ quan không được làm. 

Về việc sử dụng bằng đại học giả, bị cáo biết là vi phạm nhưng vẫn nhiều lần kê khai để được nâng lương, phong quân hàm. Hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả còn có lỗi của các cơ quan, tổ chức không làm tròn nhiệm vụ của mình. Về hành vi này, Viện Kiểm sát đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh lại. Như vậy, việc truy tố Hệ tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” là có căn cứ.

Về phần kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ vì cho rằng  án sơ thẩm không chấp nhận huân huy chương của bị cáo là tình tiết giảm nhẹ vì cho rằng được tặng khi dùng bằng giả. Kiểm sát viên nhận thấy bị cáo từng nhận Huân chương và nhiều bằng khen, do vậy kiến nghị những huân huy chương nào liên quan bằng đại học giả của bị cáo, tòa án cần kiến nghị thu hồi. Tuy nhiên, bằng khen của Chủ tịch TP Cần Thơ, TP Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ GTVT không liên quan đến bằng giả nên cần áp dụng thành tích của bị cáo làm tình tiết giảm nhẹ.

Với bị cáo Phùng Danh Thắm đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, kiểm sát viên khẳng định bị cáo này đã buông lỏng quản lý Công ty con và quân nhân thuộc quyền, phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho kinh tế... nên đề nghị HĐXX quyết định loại hình phạt khác nhẹ hơn cho bị cáo. Trước đó, ông Thắm nhận án sơ thẩm 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Sau khi đưa ra các lập luận, chứng cứ, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Văn Lâm. Lý do, trong vụ án này bị cáo Trần Văn Lâm thực hiện hầu hết công việc dưới sự chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, xử phạt 5 năm tù là đã xem xét, chiếu cố nhiều cho bị cáo. Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm./.

Mức án tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo:

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ: 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ; 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hệ phải chấp hành 12 năm tù.

Bị cáo  Trần Văn Lâm: 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ.

Bị cáo Phùng Danh Thắm nhận mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng./.

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả.

Xử phúc thẩm Út “trọc” và đồng phạm: Cựu TGĐ khai chỉ là “bù nhìn“
Xử phúc thẩm Út “trọc” và đồng phạm: Cựu TGĐ khai chỉ là “bù nhìn“

VOV.VN - Ký vào biên bản bàn giao cho thuê xe biển 80A, nhưng bị cáo Trần Văn Lâm khai chỉ là "bù nhìn", thực hiện theo sự chỉ đạo của Út "trọc".

Xử phúc thẩm Út “trọc” và đồng phạm: Cựu TGĐ khai chỉ là “bù nhìn“

Xử phúc thẩm Út “trọc” và đồng phạm: Cựu TGĐ khai chỉ là “bù nhìn“

VOV.VN - Ký vào biên bản bàn giao cho thuê xe biển 80A, nhưng bị cáo Trần Văn Lâm khai chỉ là "bù nhìn", thực hiện theo sự chỉ đạo của Út "trọc".

Đang xét xử phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm
Đang xét xử phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

VOV.VN - HĐXX phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Dũng Chí làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10.

Đang xét xử phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Đang xét xử phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

VOV.VN - HĐXX phúc thẩm Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Dũng Chí làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10.

Mâu thuẫn lời khai giữa Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm
Mâu thuẫn lời khai giữa Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

VOV.VN - Tại tòa phúc thẩm, lời khai của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đối nhau chan chát về hành vi hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng.

Mâu thuẫn lời khai giữa Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Mâu thuẫn lời khai giữa Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

VOV.VN - Tại tòa phúc thẩm, lời khai của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đối nhau chan chát về hành vi hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, những thành tích cá nhân cũng như của người thân khi lượng hình.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, những thành tích cá nhân cũng như của người thân khi lượng hình.