Vụ án đánh bạc tại M88: "Bị cáo lấy tiền mừng đám cưới ra chơi"

Khi được HĐXX hỏi về nguồn gốc số tiền để chơi cá độ trong đường dây M88, bị cáo Thịnh nói tỉnh bơ: “Bị cáo lấy tiền mừng đám cưới ra chơi…”.

Lấy tiền đám cưới đi đánh bạc

Ngày 12/11, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc tại trang web M88.com. Sau khi kết thúc phần công bố cáo trạng của vị đại diện VKS, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng ý với những gì trong bản cáo trạng truy tố.

Bị cáo Trần Văn Thịnh (SN 1990, ngụ Đà Nẵng) cho biết, tham gia đánh bạc trên M88 từ tháng 3/2014 đến 27/8/2014 dưới hình thức cá độ bóng đá. Để thuận tiện cho việc chơi, Thịnh đã lập một tài khoản ở Ngân hàng Đông Á và thường cá độ từ 3 đến 4 trận bóng.

Các bị cáo hối lỗi muộn màng trong lời nói sau cùng.

Mỗi lần chơi, Thịnh đặt từ 100.000 đồng đến 4 triệu đồng. Từ ngày 18/3/2014 đến ngày 13/6/2014, bị cáo đã chuyển hơn 400 triệu đồng vào các tài khoản của trang web M88.com.

Khi được HĐXX hỏi về nguồn gốc số tiền để chơi, Thịnh nói tỉnh bơ: “Bị cáo lấy tiền mừng đám cưới ra chơi. Từ ngày chơi đến lúc bị bắt thua tổng cộng mới hơn 100 triệu đồng”.

Bị cáo Hồ Văn Đông (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết bắt đầu chơi cá độ trên M88 từ năm 2010 đến tháng 6/2014. Mỗi lần chơi, Đông thường đặt cược từ 2 đến 3 triệu đồng.

Qua kiểm tra tài khoản, lực lượng chức năng phát hiện từ ngày 21/8/2011 đến ngày 10/7/2014, Đông đã chuyển vào tài khoản của M88 hơn 400 triệu đồng và sau đó rút ra hơn 700 triệu đồng.

Đối với bị cáo Lưu Đình Tuấn (SN 1979, ngụ Hà Nội) vốn là giám đốc một công ty cổ phần với công việc “ngập mặt”. Thế nhưng, khi có thời gian rảnh, vị giám đốc này lại “mày mò” tham gia cá độ theo trái bóng tròn.

Cụ thể, từ ngày 12/6/2014, khi đang diễn ra World Cup, Tuấn đã tham gia cá độ nhiều trận đấu có giá từ 3-10 triệu đồng. Tuấn nhiều lần giành chiến thắng và thu về từ 4,8 triệu đến 20 triệu đồng. Qua kiểm tra, từ ngày 23/6/2014 đến 12/7/2014, Tuấn đã chuyển vào tài khoản của M88 số tiền gần 200 triệu đồng.

Ăn năn muộn màng

Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, phiên tòa bước vào phần tranh luận và đề nghị mức án cho các bị cáo của vị đại diện VKS.

Theo đó, VKS đề nghị mức án từ 4 đến 8 năm tù đối với nhóm bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Trần Quốc Khôi, Trần Bùi Minh Tuấn, Dịp Một Sáng, Nguyễn Cẩm Mừng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thùy Trang, Lê Bảo Duy, Trần Long Thạnh, Phan Minh Trường, Trần Trung Hiếu, Đỗ Minh Tuấn. Đối với 33 bị cáo ở nhóm tội “Đánh bạc”, VSK đề nghị mức án từ 1 đến 4 năm tù.

Các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo đều đồng ý với những gì bản cáo trạng quy kết cho các thân chủ của mình. Đồng thời, các luật sư cũng mong HĐXX xem xét mức án phù hợp đối với từng bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Đình Tuấn cho biết, trong thời gian qua bị cáo Tuấn đã ăn năn hối hận. Bị cáo là một giám đốc, có rất nhiều công nhân và đang là lao động chính trong gia đình, phải nuôi bố mẹ già ở quê.

Vì vậy, luật sư mong HĐXX cân nhắc một mức án hợp lý để bị cáo còn có thể cống hiến cho xã hội và làm lại cuộc đời.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hải cho biết, số tiền mà bị cáo Hải đánh cược lấy từ tiền tự thân làm ra. Chỉ vì trong lúc rảnh rỗi và ham mê thể thao nên mới tham gia cá độ bóng đá ở M88. Khi biết đó là hành vi phạm pháp, bị cáo đã rút tiền ra và không tham gia chơi tiếp. Bị cáo Hải còn có ông là liệt sĩ, gia đình và nhân thân đều tốt, mong HĐXX xem xét cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Bùi Minh Tuấn cho rằng, Tuấn chỉ là người vô tình giúp sức chứ không hề chủ động. Khi biết việc làm của mình là phi pháp, bị cáo đã đến tìm Trần Hào Chí (đang bỏ trốn) để xin ngừng nhưng khi bị Chí đe dọa.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về những gì mình đã gây ra và mong tòa tuyên một mức án vừa đủ sức răn đe để các bị cáo sớm làm lại cuộc đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 12 đối tượng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 12 đối tượng

VOV.VN - Các trinh sát vừa khám phá ra ổ nhóm cá độ bóng đá trên mạng internet, bắt giữ 12 đối tượng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 12 đối tượng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 12 đối tượng

VOV.VN - Các trinh sát vừa khám phá ra ổ nhóm cá độ bóng đá trên mạng internet, bắt giữ 12 đối tượng.

Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức
Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức

Đối tượng người Hàn Quốc tự lập một trang web để tổ chức cho người Hàn Quốc tham gia cá độ bóng đá trên mạng

Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức

Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức

Đối tượng người Hàn Quốc tự lập một trang web để tổ chức cho người Hàn Quốc tham gia cá độ bóng đá trên mạng

Ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê bị công an ập bắt bất ngờ
Ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê bị công an ập bắt bất ngờ

VOV.VN - Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê bị công an ập bắt bất ngờ

Ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê bị công an ập bắt bất ngờ

VOV.VN - Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá
Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Để có tiền cá độ bóng đá, lợi dụng danh nghĩa Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, Thùy ký kết hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử với các công ty, rồi chiếm đoạt.

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Để có tiền cá độ bóng đá, lợi dụng danh nghĩa Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, Thùy ký kết hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử với các công ty, rồi chiếm đoạt.