Vụ án xảy ra tại PVN và PVC: Lãnh đạo quyết liệt nên phải chuyển tiền

VOV.VN - Vũ Hồng Chương cho biết mình đã cảnh báo về bản hợp đồng thiếu căn cứ pháp lý, nhưng vì tính quyết liệt của lãnh đạo nên bị cáo vẫn chuyển tiền.

Ngày 7/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Phần lớn thời gian trong ngày đầu tiên xét xử phúc thẩm, toà tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trả lời HĐXX, bị cáo Vũ Đức Thuận – cựu TGĐ PVC cho biết đã nhận được bản án sơ thẩm tuyên về hai tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản (tổng hình phạt 22 năm tù), sau đó bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cả hai tội về hình sự cũng như trách nhiệm dân sự.

Nói về lý do xin giảm nhẹ hình phạt, Vũ Đức Thuận cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên với bị cáo là nặng cả về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại PVN và PVC ngày 7/5. Ảnh: TTXVN

Về tội Cố ý làm trái, Vũ Đức Thuận thừa nhận biết hợp đồng EPC 33 không đủ căn cứ pháp lý như thiếu điều 14, không có phụ lục hay hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đề xuất... nhưng với vai trò là TGĐ, đại diện pháp nhân nên vẫn ký để làm cơ sở khởi công dự án.

“Hợp đồng thiếu cơ sở pháp lý như thế mà bị cáo vẫn ký thì có biết là sai không?" – HĐXX hỏi. Vũ Đức Thuận trình bày, nếu ký được hợp đồng này có thể tạo công ăn việc làm trong mấy năm. Bởi, thời điểm đó tình hình tài chính của PVC tương đối khó khăn, khoản vay ngân hàng khoảng 800 tỷ đồng đã đến hạn thanh toán cũng cần tiền cho công trình khác đang thi công nhưng thiếu vốn... Bị cáo cũng thừa nhận việc tạm ứng số tiền lớn với bản hợp đồng như thế là sai.

Bị cáo Vũ Đức Thuận cũng cho biết sẽ bàn với gia đình sớm nộp thêm tiền khắc phục để có tình tiết giảm nhẹ về trách nhiệm hình sự.

Đại diện VKS cũng đặt câu hỏi rằng việc truy tố bị cáo là có oan không, Vũ Đức Thuận trả lời là không oan. Tuy nhiên, cựu TGĐ PVC cho biết mình chỉ “sơ suất” khi ký hợp đồng EPC 33, hơn nữa, khi đó bị cáo đại diện tư cách pháp nhân PVC nên khi PVPower mời sang ký thì ký vì đây là dự án lớn, có lợi cho PVC.

Khẳng định không có việc bàn bạc ăn chia mà chỉ ký khi thấy giải quyết được công ăn việc làm, bị cáo Vũ Đức Thuận mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì mức án mà toà sơ thẩm tuyên với mình là quá nghiêm khắc. “Pháp luật Việt Nam đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt cho bị cáo cả về hai tội để bị cáo sớm về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội” – Vũ Đức Thuận nói.

Trả lời luật sư về một số khoản tiền mà bị cáo đã nhận từ cấp dưới, Vũ Đức Thuận cho rằng, số tiền gần 300 triệu mà thuộc cấp đưa là để chi đối ngoại mà không nghĩ hành vi đó là tham ô. Ngoài ra, bị cáo cho rằng mình không chỉ đạo lập hồ sơ khống để túi tiền mà chỉ đạo lấy tiền ở những đơn vị có lãi.

Còn với Nguyễn Ngọc Quý - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC, trả lời HĐXX, bị cáo cho biết mình kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm cả về trách nhiệm hình sự và dân sự. “Toà sơ thẩm tuyên bị cáo tội Cố tình làm trái nhưng như bị cáo đã trình bày thì bị cáo chỉ vô tình và thấy oan nên kháng cáo đề nghị toà xem xét” – bị cáo Nguyễn Ngọc Quý nói và nhấn mạnh sẽ bàn với vợ con bán nhà đang ở để khắc phục hậu quả liên quan trách nhiệm dân sự.

Đứng trước bục khai báo với nét mặt mệt mỏi, bị cáo Vũ Hồng Chương - nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hình sự và miễn trách nhiệm dân sự.

Lý do mà bị cáo nêu ra là trước thời điểm xảy ra vụ việc đã cảnh báo hậu quả vì hợp đồng EPC 33 chưa đủ căn cứ pháp lý, việc ứng tiền là có vấn đề. Tuy nhiên, vì tính quyết liệt của lãnh đạo nên bị cáo vẫn thực hiện chuyển tiền. Sau khi chuyện xảy ra, bị cáo tích cực thu hồi./.

Cơ quan tố tụng xác định trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN, có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu USD, trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng số tiền trên cũng như đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Bên cạnh đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị cáo Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vai trò của Trịnh Xuân Thanh trong vụ án tham ô tài sản tại PVP Land
Vai trò của Trịnh Xuân Thanh trong vụ án tham ô tài sản tại PVP Land

VOV.VN-Trịnh Xuân Thanh là người quyết định và chỉ đạo cho chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Cty Xuyên Thái Bình Dương thấp hơn giá trị thực.

Vai trò của Trịnh Xuân Thanh trong vụ án tham ô tài sản tại PVP Land

Vai trò của Trịnh Xuân Thanh trong vụ án tham ô tài sản tại PVP Land

VOV.VN-Trịnh Xuân Thanh là người quyết định và chỉ đạo cho chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Cty Xuyên Thái Bình Dương thấp hơn giá trị thực.

Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án chung thân, Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù
Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án chung thân, Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù

VOV.VN - Toà tuyên phạt Trịnh Xuân Thanh mức án chung thân, Đinh Mạnh Thắng 9  năm tù về tội Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land.

Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án chung thân, Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù

Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án chung thân, Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù

VOV.VN - Toà tuyên phạt Trịnh Xuân Thanh mức án chung thân, Đinh Mạnh Thắng 9  năm tù về tội Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land.

Tham ô tiền tỷ đẩy Trịnh Xuân Thanh đến 2 án chung thân
Tham ô tiền tỷ đẩy Trịnh Xuân Thanh đến 2 án chung thân

VOV.VN - Trong hai vụ án xảy ra tại PVP Land và PVC, bị cáo Trịnh Xuân Thanh được xác định đã nhận và sử dụng chung gần 20 tỷ đồng.

Tham ô tiền tỷ đẩy Trịnh Xuân Thanh đến 2 án chung thân

Tham ô tiền tỷ đẩy Trịnh Xuân Thanh đến 2 án chung thân

VOV.VN - Trong hai vụ án xảy ra tại PVP Land và PVC, bị cáo Trịnh Xuân Thanh được xác định đã nhận và sử dụng chung gần 20 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm người đứng đầu" vụ mất 800 tỉ đồng
Ông Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm người đứng đầu" vụ mất 800 tỉ đồng

VOV.VN -Khẳng định quy trình góp vốn vào OceanBank không sai nhưng trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm" vụ PVN mất trắng 800 tỉ đồng.

Ông Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm người đứng đầu" vụ mất 800 tỉ đồng

Ông Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm người đứng đầu" vụ mất 800 tỉ đồng

VOV.VN -Khẳng định quy trình góp vốn vào OceanBank không sai nhưng trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm" vụ PVN mất trắng 800 tỉ đồng.

Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm bản án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ
Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm bản án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên 18 năm tù trong vụ PVN mất 800 tỷ đồng góp vốn vào Oceanbank.

Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm bản án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ

Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm bản án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên 18 năm tù trong vụ PVN mất 800 tỷ đồng góp vốn vào Oceanbank.

Lời khai của Trịnh Xuân Thanh về chiếc vali chứa 14 tỷ đồng “lại quả“
Lời khai của Trịnh Xuân Thanh về chiếc vali chứa 14 tỷ đồng “lại quả“

VOV.VN - Trịnh Xuân Thanh khai sau khi nhận vali, về nhà mở ra thấy tiền nên đã chủ động gọi điện thoại cho Đinh Mạnh Thắng yêu cầu Thắng lấy lại tiền.

Lời khai của Trịnh Xuân Thanh về chiếc vali chứa 14 tỷ đồng “lại quả“

Lời khai của Trịnh Xuân Thanh về chiếc vali chứa 14 tỷ đồng “lại quả“

VOV.VN - Trịnh Xuân Thanh khai sau khi nhận vali, về nhà mở ra thấy tiền nên đã chủ động gọi điện thoại cho Đinh Mạnh Thắng yêu cầu Thắng lấy lại tiền.

Bộ Tư pháp: Khó thu hồi hơn 600 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng?
Bộ Tư pháp: Khó thu hồi hơn 600 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp như kê biên, phong tỏa tài sản thì sẽ gây rất khó khăn trong việc thu hồi tài sản.

Bộ Tư pháp: Khó thu hồi hơn 600 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng?

Bộ Tư pháp: Khó thu hồi hơn 600 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp như kê biên, phong tỏa tài sản thì sẽ gây rất khó khăn trong việc thu hồi tài sản.

Xét xử ông Đinh La Thăng: Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
Xét xử ông Đinh La Thăng: Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN - Theo HĐXX, ngoài mức án 18 năm tù đã tuyên, bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường cho PVN 600 tỷ đồng.

Xét xử ông Đinh La Thăng: Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Xét xử ông Đinh La Thăng: Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN - Theo HĐXX, ngoài mức án 18 năm tù đã tuyên, bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường cho PVN 600 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm vụ PVN mất 800 tỷ
Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm vụ PVN mất 800 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm vụ PVN mất 800 tỷ

Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm vụ PVN mất 800 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bị cáo.