Vụ giang hồ vây xe chở công an: Xem xét hướng xử lý cán bộ liên quan

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giao cơ quan thanh tra công an tiếp tục xác minh làm rõ để đề xuất hướng xử lý với cán bộ liên quan vụ giang hồ vây xe.

Ngày 20/8, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý vụ việc giang hồ vây xe chở công an xảy ra vào tháng 6 vừa qua, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã cung cấp thêm một số thông tin.

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Theo đó, vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 12/6/2019 tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa). Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982), Ngô Đình Giang (tức Giang 36, SN 1986), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn Nhóc, SN 1989) và Mai Văn Căn (SN 1990); đồng thời tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Đối với các cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ việc này, Đại tá Danh cho biết đã đình chỉ 3 cán bộ gồm: Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 11, Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, cán bộ Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai).

Hiện Giám đốc Công an tỉnh đã giao cơ quan thanh tra công an tiếp tục xác minh làm rõ để đề xuất hướng xử lý.

Trả lời câu hỏi, tại sao không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích vì trong vụ việc ông Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị đánh phải khâu nhiều mũi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tới nay người bị hại vẫn chưa hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra nên chưa có cơ sở để khởi tố đối với hành vi trên.

Hiện các lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, nếu đủ cơ sở thì mới khởi tố vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ giang hồ vây xe công an: Khám xét công ty của ông Nguyễn Tấn Lương
Vụ giang hồ vây xe công an: Khám xét công ty của ông Nguyễn Tấn Lương

VOV.VN -Nhiều công an có mặt và tiến hành khám xét trụ sở công ty do ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) làm chủ.

Vụ giang hồ vây xe công an: Khám xét công ty của ông Nguyễn Tấn Lương

Vụ giang hồ vây xe công an: Khám xét công ty của ông Nguyễn Tấn Lương

VOV.VN -Nhiều công an có mặt và tiến hành khám xét trụ sở công ty do ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) làm chủ.

Đình chỉ 2 Trung tá công an vụ “giang hồ vây công an” ở Đồng Nai
Đình chỉ 2 Trung tá công an vụ “giang hồ vây công an” ở Đồng Nai

VOV.VN -Theo thông báo của Công an, 2 Trung tá liên quan đến vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” tại TP. Biên Hòa tạm thời bị đình chỉ công tác.

Đình chỉ 2 Trung tá công an vụ “giang hồ vây công an” ở Đồng Nai

Đình chỉ 2 Trung tá công an vụ “giang hồ vây công an” ở Đồng Nai

VOV.VN -Theo thông báo của Công an, 2 Trung tá liên quan đến vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” tại TP. Biên Hòa tạm thời bị đình chỉ công tác.

Khởi tố 3 đối tượng vụ "giang hồ vây xe chở công an"
Khởi tố 3 đối tượng vụ "giang hồ vây xe chở công an"

VOV.VN - 3 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ vây xe công an là Ngô Đình Giang (tức Giang “36”), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn “nhóc”), Mai Văn Căn (tức “Tý”).

Khởi tố 3 đối tượng vụ "giang hồ vây xe chở công an"

Khởi tố 3 đối tượng vụ "giang hồ vây xe chở công an"

VOV.VN - 3 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ vây xe công an là Ngô Đình Giang (tức Giang “36”), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn “nhóc”), Mai Văn Căn (tức “Tý”).