Du lịch Quảng Ninh vào chặng đua mới

VOV.VN - Những ngày này, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh đông kỷ lục sau hơn 2 năm bị đứt quãng do dịch bệnh. Là trung tâm du lịch trọng điểm phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh đang sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón chào khách du lịch.

Bên cạnh những danh thắng "có một không hai" như Di sản thế giới vịnh Hạ Long hay Yên Tử, Quảng Ninh đang sở hữu hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại cả về đường không, đường thủy, đường bộ và đặc biệt có Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ là sải cánh kết nối kinh tế, du lịch, thương mại giữa Quảng Ninh với các địa phương và quốc gia khác.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết: "Hiện tại sân bay Vân Đồn đang thực hiện đường bay từ Quảng Ninh tới TP.HCM. Sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với Đà Nẵng để mở lại đường bay từ Quảng Ninh - Đà Nẵng. Việc thúc đẩy, trao đổi khách giữa 2 địa phương này mong là sẽ có những tín hiệu tốt. Với đường bay quốc tế, chúng tôi đã xúc tiến với các hãng hàng không, các địa phương ở nước ngoài để họ có liên kết, trao đổi khách, đưa du khách tới Quảng Ninh như Hàn Quốc, Nhật Bản".

Việt Nam đã miễn thị thực cho 13 quốc gia, các yêu cầu nhập cảnh cũng thông thoáng hơn để chào đón du khách quốc tế trở lại. Đây là "thời điểm vàng" để các doanh nghiệp lữ hành tìm kiếm khách nước ngoài từ những thị trường truyền thống và mở rộng thị trường.

Bà Vũ Nam Trang - Giám đốc kinh doanh miền Bắc của một doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói: "Chúng tôi đã tìm ra thị trường mới với tour du lịch golf, và thị trường đầu tiên mà chúng tôi hướng tới là Hàn Quốc. Họ có 7 triệu golfer và đây là thị trường rất tiềm năng. Sản phẩm du lịch này sẽ gồm lưu trú, hàng không và chơi golf. Dự kiến khách sẽ tới trong tháng 4. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa nhiều hơn khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam và Quảng Ninh".

Với sự năng động của cả chính quyền và các đơn vị lữ hành, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh những ngày này đã có thay đổi đáng kể, nhộn nhịp nhất là vào dịp cuối tuần. Những kịch bản lễ hội Carnaval Hạ Long, lễ hội áo dài, Quảng Ninh đón chào Sea Games v.v... đã sẵn sàng, cùng các chương trình kích cầu du lịch đang tạo những năng lượng mới cho vùng đất bên bờ di sản.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi đang cùng các doanh nghiệp ở đây phấn đấu xây dựng Quảng Ninh là du lịch 4 mùa, tập trung vào nghỉ dưỡng cao cấp như khu nghỉ dưỡng Onsen Quang Hanh, Legacy Yên Tử đang làm rất tốt. Tiếp theo là những sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm cao như hướng về biên giới để tạo sức thu hút khách. Dịch Covid-19 cũng giúp các doanh nghiệp chủ động từng bước chuyển đổi số, quảng bá, xúc tiến thương mại. Đây là vấn đề rất quan trọng để vực dậy du lịch sau Covid-19".

Theo PGS. TS, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên thì đây là thời điểm sống còn để du lịch Việt Nam nói riêng và Quảng Ninh nói chung xác định lại vị thế, sức hấp dẫn và du lịch 4 mùa chính là sự khác biệt: "Có lẽ chúng ta cần thay đổi nhiều hơn nữa, bởi du lịch của chúng ta chỉ có mùa hè thôi, nhất là phía Bắc. Văn hóa đi khám phá, đi trải nghiệm, đi chinh phục phải thay đổi, chuyển từ mùa hè sang mùa đông. Vì vậy những người làm du lịch cần đi tìm hiểu một cách nghiêm túc, bài bản để thay đổi cả cấu trúc văn hóa, hệ thống việc làm; cần có chính sách vĩ mô về việc này".

Trong tháng 4 này, Quảng Ninh dự kiến đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến sân bay Vân Đồn và với hơn 60 sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn được tổ chức bài bản. Địa phương này đặt mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Suối Chiếu – Điểm đến hấp dẫn trên mảnh đất Phù Hoa
Hồ Suối Chiếu – Điểm đến hấp dẫn trên mảnh đất Phù Hoa

VOV.VN - Suối nước trong veo, mặt hồ xanh biếc, mái nhà sàn thấp thoáng đôi bờ... Vẻ đẹp yên bình, nên thơ của hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La) làm nao lòng bất cứ ai khi có dịp ghé thăm.

Hồ Suối Chiếu – Điểm đến hấp dẫn trên mảnh đất Phù Hoa

Hồ Suối Chiếu – Điểm đến hấp dẫn trên mảnh đất Phù Hoa

VOV.VN - Suối nước trong veo, mặt hồ xanh biếc, mái nhà sàn thấp thoáng đôi bờ... Vẻ đẹp yên bình, nên thơ của hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La) làm nao lòng bất cứ ai khi có dịp ghé thăm.

Quảng Ninh: Đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong quý I
Quảng Ninh: Đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong quý I

VOV.VN - Quý 1/2022, Quảng Ninh đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.100 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong quý I

Quảng Ninh: Đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong quý I

VOV.VN - Quý 1/2022, Quảng Ninh đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.100 tỷ đồng.

Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch
Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch

VOV.VN - Cùng với ngành du lich cả nước, du lịch Lạng Sơn đang có sự thay đổi rõ rệt, tích cực kết nối để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng hình ảnh, uy tín với du khách trong và ngoài nước.

Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch

Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch

VOV.VN - Cùng với ngành du lich cả nước, du lịch Lạng Sơn đang có sự thay đổi rõ rệt, tích cực kết nối để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng hình ảnh, uy tín với du khách trong và ngoài nước.