Vụ vợ chồng “vua” cà phê ly hôn: VKS đề nghị hủy án phần chia tài sản

VOV.VN - Đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX hủy án phần chia tài sản để phân chia lại. 

Sau 2 ngày làm việc, trưa nay (4/12), phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) đã kết thúc phần tranh luận. Đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX hủy án phần chia tài sản để phân chia lại.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa.

Trong hai ngày tranh luận, bà Thảo bày tỏ mong muốn gia đình được đoàn tụ. Nếu yêu cầu này không được chấp nhận, bà đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại từ đầu, do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng và chưa đánh giá đúng công sức, đóng góp của bà cho Tập đoàn Trung Nguyên.

Về phía bị đơn, ông Vũ không chấp nhận hàn gắn hôn nhân, giữ nguyên kháng cáo, đề nghị phân chia tài sản chung gồm cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên cũng như tài sản do bà Thảo đứng tên tại ngân hàng theo tỷ lệ ông Vũ 70%, bà Thảo 30%.

Mặt khác, ông Vũ tự nguyện để lại tài sản của mình tại Công ty TNHH Trung Nguyên International – TNI tại Singapore cho bà Thảo. Tuy nhiên, bà Diệp Thảo cho rằng, khối tài sản ở Singapore chỉ có 100 tỷ đồng và công ty này do bà và các con thành lập bằng tài sản của mình từ năm 2007; là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên bà muốn đưa vào giải quyết trong cùng vụ án ly hôn.

Trao đổi sau phiên tòa, luật sư Lê Thị Hoài Giang (bảo vệ quyền lợi cho bà Thảo) cho biết: đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo của ông Vũ; chấp nhận một phần kháng cáo của bà Thảo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng hủy một phần bản án.

Cụ thể, VKS đề nghị tòa chấp nhận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn; sửa phần trợ cấp nuôi con theo thỏa thuận giữa hai bên đương sự. Tòa sơ thẩm trước đó tuyên giao bà Thảo nuôi con, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 4 người con 10 tỷ đồng mỗi năm, tính từ năm 2013 cho đến khi các con vào đại học. Tuy nhiên, trong bản án lại ghi cấp dưỡng "cho đến khi các con trưởng thành".

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa.

Về phần tài sản, VKS đề nghị hủy án, yêu cầu tòa sơ thẩm giải quyết lại. Tại cấp sơ thẩm, tòa phán quyết giao ông Vũ quản lý đất và tài sản gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ đồng.

Bà Thảo được giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ đồng. Tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.764 tỷ đồng. Ông Vũ có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch hơn 1.200 tỷ đồng cho bà Thảo. HĐXX cũng phán quyết cho ông Vũ nhận 60% tài sản, bà Thảo nhận 40%.

Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào lúc 14h ngày mai (5/12)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ
Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ

Trong khi bà Thảo yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải chu cấp 20% cổ phần cho 4 người con thì ông Vũ gay gắt: "Tiền nhiều để làm gì?"

Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ

Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ

Trong khi bà Thảo yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải chu cấp 20% cổ phần cho 4 người con thì ông Vũ gay gắt: "Tiền nhiều để làm gì?"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

VOV.VN - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

VOV.VN - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Đặng Lê Nguyên Vũ “muốn sớm kết thúc vụ ly hôn“
Đặng Lê Nguyên Vũ “muốn sớm kết thúc vụ ly hôn“

Bảo vệ ông chủ cà phê Trung Nguyên trong vụ ly hôn nghìn tỷ, luật sư Hoàng Hữu Nhân cho biết ông Vũ muốn sớm kết thúc, tránh ảnh hưởng đến tập đoàn.

Đặng Lê Nguyên Vũ “muốn sớm kết thúc vụ ly hôn“

Đặng Lê Nguyên Vũ “muốn sớm kết thúc vụ ly hôn“

Bảo vệ ông chủ cà phê Trung Nguyên trong vụ ly hôn nghìn tỷ, luật sư Hoàng Hữu Nhân cho biết ông Vũ muốn sớm kết thúc, tránh ảnh hưởng đến tập đoàn.