Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Hai bị cáo là cựu công an, kiểm sát viên gây án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đều nêu lý do xin hoãn phiên tòa.

Ngày 25/11, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thế Vinh- cựu Trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang và bị cáo Trần Nhật Luật – cựu Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hai cựu cán bộ này bị truy tố tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Chủ tọa Ngô Quang Dũng làm chủ tọa phiên xử. Hai bị cáo đã có mặt tại phòng xử.

Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày được minh oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn (huyện Việt Yên, Bắc Giang)– người bị án oan 10 năm tù ở Bắc Giang cũng được mời đến phiên xử với tư cách người làm chứng. Tuy nhiên, do đang phải điều trị bệnh lao phổi, ông Nguyễn Thanh Chấn có đơn xin vắng mặt.

Ngoài hai bị cáo Làm sai lệch hồ sơ vụ án Luật và Vinh, còn có ông Phạm Tuấn Chiêm - cựu thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm bác đơn kêu oan của ông Chấn.

Tuy nhiên, ông Chiêm đang được tạm đình chỉ điều tra do sức khỏe yếu. Trước đó, cơ quan điều tra của VKS Nhân dân Tối cao đã khởi tố ông Chiêm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phần làm thủ tục, chủ tọa cho biết, bị cáo Đặng Thế Vinh đã xin được hoãn phiên toà vì lý do sức khoẻ, và muốn mời luật sư.

Luật sư của bị cáo Trần Nhật Luật cũng vắng mặt do… bận. Ít phút hội ý, chủ tọa quyết định tạm hoãn phiên xử.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị giết chết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra vào cuộc điều tra vụ án và đã kết luận ông Nguyễn Thanh Chấn là hung thủ gây ra vụ việc.

Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn cho biết mình đã bị đánh đập, ép cung buộc phải nhận tội.

Trong 10 năm chấp hành bản án oan này, ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình đã có nhiều đơn kêu oan gửi đến các cấp, các ngành.

Cho đến tháng 10/2013, khi nghi phạm gây án thật sự đã ra đầu thú, bị bắt giữ thì vụ việc mới dần sáng tỏ. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định nghi phạm là Lý Nguyễn Chung.

Theo đó, vào tối 15/8/2003, nghi phạm Lý Nguyễn Chung (trú tại thôn Me) có đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan để mua hàng.

Khi đến nhà chị Hoan, nghi phạm thấy chị Hoan có tiền nên đã nảy lòng tham cướp tài sản của nạn nhân.

Do bị chị Hoan chống cự nên Lý Nguyễn Chung đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau đó, anh ta bỏ trốn vào một tỉnh tại Tây nguyên sinh sống cho đến trước khi ra đầu thú.

Ngay sau đó, Viện KSND Tối cao kháng nghị hai bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn đề nghị xét xử theo trình tự tái thẩm. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan và cơ quan tố tụng tổ chức xin lỗi công khai. Còn Lý Nguyễn Chung thì bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 12 năm tù giam về tội Giết người, Cướp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra bổ sung vụ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn
Điều tra bổ sung vụ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn

TAND tỉnh Bắc Giang vừa trả hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh điều tra bổ sung vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Điều tra bổ sung vụ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Điều tra bổ sung vụ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn

TAND tỉnh Bắc Giang vừa trả hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh điều tra bổ sung vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Lời gan ruột của “người tù oan” Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén
Lời gan ruột của “người tù oan” Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén

VOV.VN - Có ai trên đất nước này khổ như tôi không? Chắc không có, và tôi cũng không muốn có. Bởi cay đắng đó, dù chỉ một ngày thì cũng không ai muốn nếm trải”.

Lời gan ruột của “người tù oan” Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén

Lời gan ruột của “người tù oan” Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén

VOV.VN - Có ai trên đất nước này khổ như tôi không? Chắc không có, và tôi cũng không muốn có. Bởi cay đắng đó, dù chỉ một ngày thì cũng không ai muốn nếm trải”.