10 tài năng trẻ được trao giải Quả cầu vàng 2013

VOV.VN - Tài năng trẻ tuổi nhất là Lê Yên Thanh, sinh năm 1994, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM).

Tối 23/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm giải thưởng Quả Cầu Vàng và trao giải cho 20 nữ sinh công nghệ thông tin tiêu biểu.

Qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Giải thưởng Quả Cầu Vàng đã trở thành sân chơi khoa học của các các nhà khoa học trẻ, các thế hệ thanh thiếu niên tài năng, đam mê khoa học công nghệ trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác ở nước ngoài. Trong 105 tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc đã được nhận giải thưởng, nhiều tài năng trẻ Quả Cầu Vàng thành công trong công tác, được giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhiều tài năng trẻ vẫn đang tiếp tục nỗ lực bền bỉ học tập, tiên phong nghiên cứu trong những lĩnh vực mới và khó, đóng góp tích cực cho sự phát triển nền khoa học và công nghệ của đất nước. 

Tại lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng, Ban Tổ chức đã tôn vinh 10 tài năng trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, y dược, sinh học và môi trường. Tài năng trẻ tuổi nhất được tôn vinh là Lê Yên Thanh, sinh năm 1994, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM), từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về tin học.

“Em rất là vinh dự khi được nhận giải thưởng này. Đây là giải thưởng cao quý nhất mà từ trước đến nay em được nhận. Đến với giải thưởng này ngoài em ra còn 9 anh chị khác. Giải thưởng Quả Cầu vàng này tượng trưng cho những thành tích mà em đã đạt được. Em cảm thấy đó như là một niềm khích lệ giúp em cố gắng nhiều hơn. Trong quá trình học tập, em tâm đắc nhất những ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc sống. Trong thời gian tới, em dự định tìm thêm các lĩnh vực nghiên cứu thiết thực trong cuộc sống có ích hơn. Em hy vọng sau này việc nghiên cứu khoa học trong sinh viên được phát triển hơn” - Lê Yên Thanh chia sẻ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá cao các tài năng trẻ được nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng hôm nay và 10 năm qua. Công tác phát hiện, quản lý, bồi dưỡng sử dựng tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam được coi là quốc sách hàng đầu.

Chị Nguyễn Thị Hà mong muốn các bạn trẻ không ngừng học tập, sáng tạo, tiếp tục dành thời gian cho nghiên cứu khoa học: “Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước sáng tạo, tích cực hơn nữa  để đẩy mạnh công tác tài năng trẻ. Đặc biệt là tập hợp đội ngũ tài năng trẻ khoa học công nghệ; Chủ động xây dựng mô hình, nội dung hoạt động mới, nghiên cứu đề xuất, tham mư cho cấp ủy chính quyền  phối hợp các ngành để tạo môi trường, chính sách để chăm lo và phát triển tài năng; Giao cho các tài năng trẻ xuất sắc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các hoạt động chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao Giải thưởng "Quả Cầu Vàng" năm 2010
Trao Giải thưởng "Quả Cầu Vàng" năm 2010

10 cá nhân đoạt giải thưởng "Quả cầu vàng" năm nay đều từng đạt thành tích cao tại các cuộc thi công nghệ thông tin có uy tín ở trong và ngoài nước.

Trao Giải thưởng "Quả Cầu Vàng" năm 2010

Trao Giải thưởng "Quả Cầu Vàng" năm 2010

10 cá nhân đoạt giải thưởng "Quả cầu vàng" năm nay đều từng đạt thành tích cao tại các cuộc thi công nghệ thông tin có uy tín ở trong và ngoài nước.

Trao giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2011
Trao giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2011

Giải thưởng được trao cho 10 tài năng trẻ ở 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường.

Trao giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2011

Trao giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2011

Giải thưởng được trao cho 10 tài năng trẻ ở 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường.

Trao giải thưởng "Quả cầu vàng" cho 10 tài năng trẻ
Trao giải thưởng "Quả cầu vàng" cho 10 tài năng trẻ

(VOV) - Lễ tuyên dương quy tụ 192 đại biểu, trong đó người cao tuổi nhất 35, trong khi người trẻ tuổi nhất mới 11 tuổi.  

Trao giải thưởng "Quả cầu vàng" cho 10 tài năng trẻ

Trao giải thưởng "Quả cầu vàng" cho 10 tài năng trẻ

(VOV) - Lễ tuyên dương quy tụ 192 đại biểu, trong đó người cao tuổi nhất 35, trong khi người trẻ tuổi nhất mới 11 tuổi.  

Phó Thủ tướng trao Giải Quả Cầu Vàng năm 2009
Phó Thủ tướng trao Giải Quả Cầu Vàng năm 2009

Các bạn trẻ được nhận giải thưởng là lực lượng xung kích trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần đưa Việt Nam tiến kịp với bạn bè thế giới trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng trao Giải Quả Cầu Vàng năm 2009

Phó Thủ tướng trao Giải Quả Cầu Vàng năm 2009

Các bạn trẻ được nhận giải thưởng là lực lượng xung kích trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần đưa Việt Nam tiến kịp với bạn bè thế giới trong lĩnh vực này.