100% học sinh, sinh viên ở Đà Nẵng tham gia bảo hiểm y tế

VOV.VN - Việc học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không những mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục bền vững toàn diện.

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã tích cực thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, góp phần huy động các nguồn lực tài chính để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh, sinh viên.

Chị Nguyễn Thị Lan có con học lớp 5, một trường Tiểu học ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình đã mua bảo hiểm y tế cho cháu từ khi học lớp 1.

Mới đây, cháu bị ốm nặng phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện. Nhờ bảo hiểm y tế đã giảm bớt gáng nặng về tài chính cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Lan cho rằng, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên không chỉ đảm bảo cho các em được chăm sóc sức khoẻ ban đầu mà còn giúp giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao.

“Quá trình đi học thì bé ốm phải đi khám và chữa bệnh rất nhiều lần. Bảo hiểm y tế hỗ trợ cho gia đình rất tốt, từ chi phí trong hỗ tiền khám chữa bệnh cũng như tiền thuốc cho bé, quyền lợi rất thiết thực. Bảo hiểm y tế có ý nghĩa rất quan trọng, khi bé gặp rủi ro về đau ốm hay tai nạn, rủi ro về sức khoẻ, mang lại lợi ích rất lớn, giảm khoản thanh toán, chi phí rất lớn cho gia đình”, chị Lan chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thanh Tài, sinh viên trường Đại học Đông Á, thành phố Đà Nẵng cho biết, em luôn tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên. Bởi khi đau ốm, sinh viên không chỉ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế mà còn được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại nhà trường.

“Khi tham gia bảo hiểm y tế có rất nhiều lợi ích cho mình, cũng như gia đình. Không may ốm đau, tai nạn có phần hỗ trợ cho mình. Khi đi khám bệnh, đau ốm vào bệnh viện giảm một phần chi phí”, Thanh Tài cho hay.

Những năm qua, các trường học ở Đà Nẵng luôn quan tâm vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế để góp phần chăm sóc tốt sức khoẻ cho học sinh. Ông Phạm Phú Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm học, bên cạnh công tác tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế, nhà trường tập trung khảo sát những em hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế để đưa ra giải pháp hỗ trợ.

"Nếu không có Bảo hiểm y tế để mà trả tiền chi phí cho một căn bệnh nào đó cho dù nhẹ hay nặng cũng gặp rắc rối, nên có bảo hiểm y tế con em của họ ốm đau đỡ phải lo. Việc đóng bảo hiểm y tế đối với nhà trường đạt được tỷ lệ rất tốt, tỷ lệ 100%. Năm học 2022-2023, nhà trường luôn coi trọng vấn đề đóng bảo hiểm y tế đem lại quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế”, ông Quang nói.

Khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, cá nhân mỗi em chỉ phải đóng 70%, còn lại 30% do ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Năm học vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, có 308 ngàn học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.  Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc Bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm duy trì chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học mới này.

“Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt rất nhiều kết quả, đặc biệt phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân. BHXH Đà Nẵng tiếp tục duy trì phát huy thành quả này; Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đối với Sở giáo dục và Đào tạo thành phố, các cơ sở Giáo dục- Đào tạo và các sở ngành. Đề nghị Đại học Đà Nẵng hỗ trợ đôn đốc nhà trường trong việc lập thủ tục liên quan đến cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử”, ông Hùng Anh cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lantern festival celebrates Vietnam-RoK diplomatic ties
Lantern festival celebrates Vietnam-RoK diplomatic ties

VOV.VN - The Republic of Korea (RoK)’s Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) announced on September 8 that the Vietnam-RoK lantern festival to be held in Hanoi from September 9 to 11 will kick-start a wide range of activities to mark 30 years of bilateral diplomatic relations between the Ro

Lantern festival celebrates Vietnam-RoK diplomatic ties

Lantern festival celebrates Vietnam-RoK diplomatic ties

VOV.VN - The Republic of Korea (RoK)’s Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) announced on September 8 that the Vietnam-RoK lantern festival to be held in Hanoi from September 9 to 11 will kick-start a wide range of activities to mark 30 years of bilateral diplomatic relations between the Ro

Kylian Mbappe giúp PSG thắng trận đại chiến với Juventus
Kylian Mbappe giúp PSG thắng trận đại chiến với Juventus

VOV.VN - Kylian Mbappe lập cú đúp giúp PSG giành chiến thắng 2-1 trước Juventus trong trận cầu tâm điểm ngày mở màn Cúp C1 châu Âu 2022/2023.

Kylian Mbappe giúp PSG thắng trận đại chiến với Juventus

Kylian Mbappe giúp PSG thắng trận đại chiến với Juventus

VOV.VN - Kylian Mbappe lập cú đúp giúp PSG giành chiến thắng 2-1 trước Juventus trong trận cầu tâm điểm ngày mở màn Cúp C1 châu Âu 2022/2023.

Vietnam, Cuba bolster cooperation in ideological work
Vietnam, Cuba bolster cooperation in ideological work

Representatives of the Communist Parties of Vietnam and Cuba on August 24 reaffirmed their willingness to strengthen the existing brotherly relations between the two nations, and bilateral exchange on political-ideological work.

Vietnam, Cuba bolster cooperation in ideological work

Vietnam, Cuba bolster cooperation in ideological work

Representatives of the Communist Parties of Vietnam and Cuba on August 24 reaffirmed their willingness to strengthen the existing brotherly relations between the two nations, and bilateral exchange on political-ideological work.