100 năm Tin lành hiện diện trên đất nước Việt Nam

Đạo Tin lành sẽ tiếp tục thực hiện đường hướng “ kính chúa yêu nước”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Sáng 24/6, tại TP HCM, Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Miền Nam Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành đến Việt Nam,  trong chuỗi hoạt động của bà con theo đạo Tin lành ở 3 miền đất nước.  Buổi lễ thu hút sự tham dự của hơn 8.000 tín hữu Tin lành thành phố và nhiều tỉnh thành Nam bộ.

Đây là một sự kiện lớn trong đời sống tôn giáo, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với bà con các tôn giáo khác nhau, dù là Phật giáo, Công giáo hay Cao Đài, Hoà Hảo.

Đại diện Ban Tôn giáo chính phủ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM đến dự và chúc mừng các chức sắc, tín hữu Hội Thánh Tin lành Miền Nam Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng Hội thánh và các tín hữu, chức sắc Tin lành miền Nam Việt Nam tại  lễ kỷ niệm, ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: trải qua một trăm năm gắn liền với những sự kiện lịch sử của đất nước với bao thăng trầm, nhưng cho dù ở giai đoạn nào, khó khăn hay thuận lợi, tín hữu, chức sắc của Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam vẫn luôn thể hiện lòng yêu nước, gắn bó với dân tộc.

Ông Bùi Thanh Hà cho biết: “Chúng tôi tin rằng, với truyền thống 100 năm gắn bó và đồng hành với dân tộc của Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, qua các hoạt động từ thiện xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, trong giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, bệnh tật, tôi tin tưởng Hội thánh sẽ dấn thân mạnh mẽ hơn để chu toàn bổn phận với Thiên chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc và dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước. Đó là những mục tiêu tốt đẹp nhằm kiến tạo một thế giới trần thế ổn định, no ấm, phát triển và hạnh phúc”.

Tháng 1 năm nay, hàng vạn người công giáo trên cả nước đã có mặt tại La Vang- Quảng Trị để dự lễ bế mạc năm Thánh 2010 thì đến giữa năm này, hơn 1 triệu đồng bào theo đạo Tin lành lại cùng nhau hướng về Lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Việt Nam. Hàng vạn tín đồ Tin lành, cả trong và ngoài nước đã tham dự những buổi lễ hoành tráng ở Cung thể thao Tiên Sơn- thành phố Đà Nẵng, cung thể thao Quần Ngựa- thành phố Hà Nội hay trung tâm triển lãm Sài Gòn- TP HCM. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam ( miền Bắc) cho biết: “ Đây là một sự kiện lớn đối với Giáo hội chúng tôi sau 100 năm Tin lành đến Việt Nam. Trong 100 năm qua, kể từ khi đến Việt Nam, Tin lành cũng có những bước thăng trầm. Từ năm 1985 trở lại đây, Tin lành có những bước khởi sắc, số lượng tín đồ ngày càng đông, có nhiều hoạt động trong hội thánh cũng như ngoài xã hội”.

So với Phật giáo hay Công giáo, Tin lành du nhập vào Việt Nam muộn hơn. Năm 1911, cơ sở đầu tiên của Tin lành được đặt ở Đà Nẵng, đánh dấu thời điểm lịch sử truyền giáo của đạo Tin lành ở Việt Nam. Hiện Việt Nam  có hơn 1 triệu tín đồ tin lành, phân bổ nhiều ở khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Tây Bắc. Tín đồ của Tin lành chủ yếu là thị dân và đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng giống như các nước, Tin lành ở Việt Nam có nhiều hệ phái. Sau khi có Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2005, ngoài 2 Hội thánh Tin lành miền Bắc và miền Nam, nhà nước còn công nhận tư cách pháp nhân cho 8 tổ chức Tin lành khác. Đặc biệt, trong năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra một chỉ thị riêng về một số công tác đối với đạo Tin lành. TS Nguyễn Thanh Xuân- Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ khẳng định, chỉ thị 01 năm 2005 là một dấu mốc rất quan trọng đối với đạo Tin lành. Kể từ khi có chỉ thị 01 đến nay, “Đồng bào theo đạo Tin lành rất phấn khởi. Quan hệ giữa người theo đạo Tin lành với chính quyền rất cởi mở và thể hiện rõ chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta đối với Tin lành. Công tác Tin lành trong 6 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, để những thế lực bên ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam. Thành quả của Tin lành là minh chứng cho chính sách tôn giáo của Việt Nam”- TS Nguyễn Thanh Xuân cho biết.

Cũng giống như các tôn giáo khác, hiện nay, Tin lành là thành viên của MTTQ Việt Nam, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo... Nhiều sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Tin lành được tiến hành bình thường theo quy định của pháp luật. Quan hệ quốc tế của Tin lành ngày càng được mở rộng. Nhiều ấn phẩm kinh sách của đạo dược xuất bản và phát hành trong toàn quốc. Số lượng chức sắc, chức việc và tín đồ trong những năm qua có sự gia tăng đáng kể với hàng trăm điểm nhóm được đăng ký sinh hoạt.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Việt Nam ở 3 miền đất nước với sự tham dự của hàng nghìn bà con tín đồ, các vị khách trong nước và quốc tế là một minh chứng cụ thể, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Nhân dịp này, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều bày tỏ mong muốn, đạo Tin lành sẽ tiếp tục thực hiện đường hướng “ kính Chúa yêu nước”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên