1.000 đòn bánh Tét sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Sáng 24/1, Công đoàn ngành giáo dục TP. Cần Thơ, Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã tổ chức Ngày hội “Gói bánh Tét - Sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch” để động viên tinh thần các lực lượng đang túc trực tại những bệnh viện dã chiến của thành phố. 

 

Ngày hội vận động khoảng 120 cán bộ, nhà giáo, người lao động của ngành giáo dục tham gia gói 1.000 đòn bánh Tét, với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Hoạt động gói bánh Tét lần này được thực hiện với mong muốn tiếp thêm tinh thần, động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch - những người ít có điều kiện để vui Xuân, đón Tết bên gia đình; đồng thời, mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương của các cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh.

Bà Trương Tố Trang, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục TP. Cần Thơ cho biết, gói bánh Tét nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” mà công đoàn ngành đang triển khai. Những đòn bánh tuy giá trị không lớn nhưng tin rằng sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để lực lượng tuyến đầu chống dịch an tâm thực hiện nhiệm vụ, giữ an toàn cho người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2022 sắp tới.

"Qua hoạt động gói bánh Tét, toàn thể cán bộ, nhà giáo của ngành mong muốn thành phố chúng ta sớm hoạt động bình thường, dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch sớm trở về bên gia đình. Hy vọng những đòn bánh Tét khi đến tay lực lượng y bác sĩ, cùng lực lượng công an, bộ đội đang tham gia phòng chống dịch họ sẽ ấm lòng hơn khi không được đón Tết cùng với gia đình, người thân của mình", bà Trang nói.

Sau hoạt động gói bánh Tét, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà, trao học bổng cho các nhóm đối tượng công đoàn viên, nhà giáo, người lao động và học sinh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 260 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội
Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội

VOV.VN - Quà Tết Nhâm Dần là những cành đào tươi sắc thắm được UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) gửi tặng đến mỗi hộ dân đang điều trị Covid-19 tại nhà với hy vọng người dân an tâm vui Tết và chiến thắng dịch bệnh.

Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội

Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội

VOV.VN - Quà Tết Nhâm Dần là những cành đào tươi sắc thắm được UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) gửi tặng đến mỗi hộ dân đang điều trị Covid-19 tại nhà với hy vọng người dân an tâm vui Tết và chiến thắng dịch bệnh.

Giao thông Hà Nội dịp gần Tết Nguyên Đán đông đúc, tấp nập
Giao thông Hà Nội dịp gần Tết Nguyên Đán đông đúc, tấp nập

VOV.VN - Những ngày gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đường phố tấp nập người và phương tiện lưu thông.

Giao thông Hà Nội dịp gần Tết Nguyên Đán đông đúc, tấp nập

Giao thông Hà Nội dịp gần Tết Nguyên Đán đông đúc, tấp nập

VOV.VN - Những ngày gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đường phố tấp nập người và phương tiện lưu thông.

VOV Tây Nguyên trao quà Tết cho hộ nghèo ở buôn kết nghĩa
VOV Tây Nguyên trao quà Tết cho hộ nghèo ở buôn kết nghĩa

VOV.VN - Mới đây, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên phối hợp cùng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam đã trao quà cho buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

VOV Tây Nguyên trao quà Tết cho hộ nghèo ở buôn kết nghĩa

VOV Tây Nguyên trao quà Tết cho hộ nghèo ở buôn kết nghĩa

VOV.VN - Mới đây, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên phối hợp cùng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam đã trao quà cho buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngổn ngang những cung đường miền núi Quảng Nam dù Tết cận kề
Ngổn ngang những cung đường miền núi Quảng Nam dù Tết cận kề

VOV.VN -Liên tiếp những đợt thiên tai trong 2 năm 2020, 2021 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch ở miền núi Quảng Nam.

Ngổn ngang những cung đường miền núi Quảng Nam dù Tết cận kề

Ngổn ngang những cung đường miền núi Quảng Nam dù Tết cận kề

VOV.VN -Liên tiếp những đợt thiên tai trong 2 năm 2020, 2021 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch ở miền núi Quảng Nam.