117 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia

(VOV) -Giải báo chí năm nay bao gồm: 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích.

117 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 7 – năm 2012. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức sáng 17/6 tại Hà Nội.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 7 - năm 2012 có số lượng tác phẩm dự thi cao nhất từ trước đến nay, với 1540 tác phẩm. Điểm mới của Giải lần này là cơ cấu giải được mở rộng từ 8 - 11 loại giải; ảnh báo chí và báo điện tử trước đây được gộp vào thể loại báo in thì nay được tách riêng thành hai giải; một số thể loại trong cơ cấu giải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Tại buổi họp báo, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết: Các tác phẩm dự Giải có mặt bằng chất lượng đồng đều, đề tài phong phú, nội dung đa dạng, có nhiều tìm tòi, phát hiện; khoảng cách chênh lệch giữa báo chí trung ương và các địa phương ngày càng rút ngắn.  Các địa phương có quan tâm, đầu tư lớn hơn cho thể loại phát thanh, truyền hình nên năm nay giành được nhiều giải hơn. Những vấn đề thời sự chính trị lớn của đất nước trong năm 2012 đã được phản ánh đầy đủ, sâu đậm, có chất lượng trong các tác phẩm như vấn đề biên giới, chủ quyền biển đảo; phản ánh trung thực, sinh động và đa dạng đời sống chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, thành tựu xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ… “ Theo tôi những tác phẩm vừa qua khi khai thác chủ đề, phóng viên biết cách thể hiện, nêu bật các vấn đề hiện nay dư luận đang rất quan tâm. Giải báo chí năm nay có rất nhiều tác phẩm theo hướng đó. Về chính trị là tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, về kinh tế là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hay các vấn đề về văn hóa xã hội ”.

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 7 – năm 2012 đã quyết định trao giải cho 117 tác phẩm, trong đó có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích. Đài Tiếng nói Việt Nam có 2 tác phẩm đoạt giải A. Lễ trao Giải sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 21/6 tới, là sự kiện có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012
Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012

(VOV)- Cơ cấu Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII - năm 2012 có một số thay đổi, bổ sung, gồm 5 loại giải với 13 giải chính thức và giải phụ.

Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012

Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012

(VOV)- Cơ cấu Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII - năm 2012 có một số thay đổi, bổ sung, gồm 5 loại giải với 13 giải chính thức và giải phụ.

Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI
Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

Trong 2 giải A, Đài TNVN giành một giải với tác phẩm “Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế”.

Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

Trong 2 giải A, Đài TNVN giành một giải với tác phẩm “Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế”.

Chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7/2012
Chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7/2012

(VOV) - Có 1.450 tác phẩm đủ điều kiện dự giải (trong đó có 1.253 tác phẩm của Hội viên Hội Nhà báo và 197 tác phẩm của các cộng tác viên).

Chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7/2012

Chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7/2012

(VOV) - Có 1.450 tác phẩm đủ điều kiện dự giải (trong đó có 1.253 tác phẩm của Hội viên Hội Nhà báo và 197 tác phẩm của các cộng tác viên).