140 người từ nước ngoài về Sóc Trăng đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN -140 người từ nước ngoài về cách ly tại Sóc Trăng được gửi mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur TPHCM đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều 6/8, Bác sĩ Trần Văn Khải, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, 140 người từ nước ngoài về cách ly tại Sóc Trăng được gửi mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung 140 công dân Việt Nam từ Canada về nước tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Những công dân này gồm trẻ dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người ốm đau và một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

soc trang_0.jpg

Các trường hợp từ nước ngoài về cách ly tại trường quân sự Sóc Trăng.

Cũng theo bác sĩ Trần Văn Khải, 4 trường hợp trong cộng đồng nghi nhiễm đã được ngành y tế tỉnh Sóc Trăng gửi lên Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 và cũng đều cho kết quả âm tính. Như vậy là đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa ghi nhận có ca mắc Covid-19 cả trong cộng đồng lẫn trường hợp cách ly tập trung từ nước ngoài về.

Hiện ngành y tế Sóc Trăng đang tầm soát, test nhanh các trường hợp trở về từ vùng có dịch, như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... và tình hình vẫn ổn định, chưa có vấn đề mới phát sinh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Du lịch Campuchia dự kiến mất 7 năm để phục hồi sau Covid-19
​Du lịch Campuchia dự kiến mất 7 năm để phục hồi sau Covid-19

VOV.VN -Bộ Du lịch Campuchia cảnh báo ngành du lịch nước này có thể sẽ phải mất 7 năm để có thể trở lại như bình thường do đại dịch Covid-19.

​Du lịch Campuchia dự kiến mất 7 năm để phục hồi sau Covid-19

​Du lịch Campuchia dự kiến mất 7 năm để phục hồi sau Covid-19

VOV.VN -Bộ Du lịch Campuchia cảnh báo ngành du lịch nước này có thể sẽ phải mất 7 năm để có thể trở lại như bình thường do đại dịch Covid-19.

Bộ Y tế chuyển 50 tấn dụng cụ y tế chống dịch Covid-19 về Đà Nẵng
Bộ Y tế chuyển 50 tấn dụng cụ y tế chống dịch Covid-19 về Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều tối 6/8, Bộ Y tế tiếp nhận 50 tấn vật chất, dụng cụ y tế phòng chống dịch Covid-19 tập kết về kho tiền phương của Bộ tại Đà Nẵng

Bộ Y tế chuyển 50 tấn dụng cụ y tế chống dịch Covid-19 về Đà Nẵng

Bộ Y tế chuyển 50 tấn dụng cụ y tế chống dịch Covid-19 về Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều tối 6/8, Bộ Y tế tiếp nhận 50 tấn vật chất, dụng cụ y tế phòng chống dịch Covid-19 tập kết về kho tiền phương của Bộ tại Đà Nẵng

Làn sóng Covid-19 thứ 2 và chiến lược kiểm soát của các quốc gia
Làn sóng Covid-19 thứ 2 và chiến lược kiểm soát của các quốc gia

VOV.VN- Giới chức y tế cho rằng tốc độ của việc xét nghiệm, truy vết và cách ly sẽ xác định hiệu quả chiến lược phòng dịch khi làn sóng Covid-19 thứ 2 quay lại.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 và chiến lược kiểm soát của các quốc gia

Làn sóng Covid-19 thứ 2 và chiến lược kiểm soát của các quốc gia

VOV.VN- Giới chức y tế cho rằng tốc độ của việc xét nghiệm, truy vết và cách ly sẽ xác định hiệu quả chiến lược phòng dịch khi làn sóng Covid-19 thứ 2 quay lại.