15 lãnh đạo nữ cấp cao thế giới chia sẻ bí quyết thành công

(VOV) - Bằng sự chia sẻ cởi mở của các nữ học giả đã đem đến nhiều bài học thực tế và nhiều ấn tượng cho giới trẻ Hà Nội.

Chiều 14/3, hàng trăm bạn trẻ Hà Nội đã có cuộc trò chuyện và thảo luận thú vị với 15 lãnh đạo nữ cấp cao của các chính phủ, công ty, tổ chức phi chính phủ và các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Chủ đề của cuộc trò chuyện là “Hội thảo các nữ lãnh đạo - Chuyến đi tới giới trẻ Việt Nam” là cơ hội hiếm có dành cho các bạn trẻ có dịp được gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và mở rộng các mối quan hệ, hiểu biết để tiếp tục giữ lửa cho những đam mê và hoài bão, cống hiến cho đất nước và cộng đồng.

Các lãnh đạo nữ cấp cao của các chính phủ, công ty, tổ chức phi chính phủ và các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới đã có buổi chia sẻ cùng các bạn trẻ Hà Nội

Các nhân vật tham gia giao lưu cũng chính là lực lượng cố vấn chính trong Chương trình Phụ nữ và Chính sách công thuộc Trường Harvard Kennedy School (WAPPP) với sứ mệnh hướng tới bình đẳng giới và cải thiện chất lượng đời sống của cả nam giới và nữ giới trên toàn thế giới. 

Bằng cách nói dí dỏm, cách so sánh hài hước, thực tế của các nữ học giả đến từ khắp nơi trên thế giới đã giải đáp phần nào những thắc mắc của bạn trẻ về tương lai, mục đích, ước mơ, đam mê và hoài bão về ngành học, nghề nghiệp…

Mở đầu bằng câu chuyện, bà Carol Perrin - Luật sư Tư vấn Luật, kinh doanh và phát triển cho biết trước kia phụ nữ luôn e sợ vì đàn ông luôn sở hữu mọi thứ, biết tất cả các câu trả lời. Nhưng rồi dần dần phụ nữ cũng đã bắt đầu nghĩ xem đàn ông sai ở đâu và họ nhận ra họ cũng đủ kiến thức, năng lực làm việc như nam giới. Sau này, phụ nữ và nam giới bắt đầu làm việc, hợp tác chung với nhau.

Buổi thảo luận là cơ hội hiếm có dành cho các bạn trẻ có dịp được gặp gỡ, trao đổi và mở rộng các mối quan hệ, hiểu biết để tiếp tục giữ lửa cho những đam mê và hoài bão

Lấy ví dụ từ chính bản thân mình, bà Carol Perrin kể rằng: Ngày còn là sinh viên, bà không có định nghĩa rõ ràng về việc sau này sẽ có một vị trí như ngày hôm nay, tuy nhiên bà luôn chắc chắn rằng bản thân sẽ làm một điều gì đó và quan trọng sẽ thành công. Dần dần bà có hứng thú với ngành Luật, sau đó bà Carol Perrin vào đại học Luật và nghĩ sẽ học cao hơn về giáo dục.

Ban đầu bà cũng cân nhắc làm việc về quyền của phụ nữ hoặc về mảng tương tác xã hội, nhưng sau thời gian học ở trường Luật bà đã có thời gian làm việc với đài truyền hình địa phương, nhờ các buổi nói chuyện về phụ nữ bà cảm thấy mình trưởng thành hơn. Sau đó bà quyết định quay lại trường Luật và học thêm văn bằng cao hơn, định hướng các vấn đề về chính trị, xã hội, giáo dục riêng biệt cho phụ nữ để họ biết về quyền lợi của mình.

Hiện bà Carol Perrin là một doanh nhân tham gia vào các dự án độc lập, tập trung vào các ngành công nghiệp bao gồm giải trí, bất động sản, và nông nghiệp. Bà quan tâm sâu sắc xã hội và các vấn đề chính trị, đặc biệt là giáo dục, tự do dân sự, và những ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái.

Chia sẻ bí quyết dẫn đến thành công, bà Carol Perrin cho biết: “Khi chuẩn bị tốt nghiệp tôi vẫn chưa hình dung được công việc của mình sau này cụ thể là gì, nhưng qua quá trình học ở Đại học Luật, tầm nhìn mở rộng hơn, tôi đã thấy những việc tôi đã làm đem lại lợi ích cho cộng đồng, nên tôi không lo lắng nhiều về tương lai. Hiện nay, các bạn sinh viên có rất nhiều cơ hội, đồng nghĩa với nó là điều lo lắng về sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình. Nhưng trước mắt các bạn hãy biết nắm bắt cơ hội để thực hiện đam mê và mục tiêu của bản thân, đặc biệt là những cơ hội trong đại học”.

Băn khoăn về những điều làm nên thành công trong nghề nghiệp, một bạn sinh viên thẳng thắn đặt câu hỏi: các yếu tố cần có của một người phụ nữ làm kinh doanh? Một nữ học học giả đến từ Mỹ cho biết một “công thức” chung không chỉ phụ nữ làm kinh doanh mà với các ngành nghề khác gồm 4 yếu tố: Luôn biết mình có thể làm gì? Có thể làm tốt hơn việc gì? Tôi có thể làm gì cho bản thân, cuộc sống của tôi? Và có những lúc cần phải quyết đoán, mạnh mẽ như một người đàn ông.

Tại buổi thảo luận, các bạn trẻ cùng với các nữ học giả thảo luận xoay quanh 5 chủ đề chính bao gồm: quyền lực mềm; vai trò của hành trình học suốt đời; vấn đề cân bằng giữa cuộc sống và công việc; phụ nữ và sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh; động lực và tầm nhìn của nữ lãnh đạo. 

Bằng sự chia sẻ cởi mở, thân thiện của các vị khách mời không chỉ giải đáp nhiều thắc mắc về tương lai, mục đích, lựa chọn nghề nghiệp… mà còn đem đến nhiều bài học thực tế và nhiều ấn tượng cho sinh viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cô gái Việt ở đại học Harvard
Những cô gái Việt ở đại học Harvard

Tỷ lệ trúng tuyển của trường năm 2009 chỉ là 7%, khiến H.U trở thành một trong những trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào thuộc loại cao nhất. Tuy nhiên không ít bạn trẻ gốc Việt vẫn không chùn bước trước ngưỡng cửa H.U

Những cô gái Việt ở đại học Harvard

Những cô gái Việt ở đại học Harvard

Tỷ lệ trúng tuyển của trường năm 2009 chỉ là 7%, khiến H.U trở thành một trong những trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào thuộc loại cao nhất. Tuy nhiên không ít bạn trẻ gốc Việt vẫn không chùn bước trước ngưỡng cửa H.U

Harvard là trường Đại học tốt nhất thế giới
Harvard là trường Đại học tốt nhất thế giới

Trường Đại học Harvard, Mỹ mới đây vừa được tạp chí Times Higher Education  bầu chọn là trường Đại học tốt nhất thế giới.

Harvard là trường Đại học tốt nhất thế giới

Harvard là trường Đại học tốt nhất thế giới

Trường Đại học Harvard, Mỹ mới đây vừa được tạp chí Times Higher Education  bầu chọn là trường Đại học tốt nhất thế giới.

Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard
Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard

Với thành tích học tập xuất sắc tại Trường St. Andrew’s, Tôn Hà Anh đã được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học, trong đó có Harvard.

Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard

Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard

Với thành tích học tập xuất sắc tại Trường St. Andrew’s, Tôn Hà Anh đã được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học, trong đó có Harvard.

60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử
60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử

(VOV) - Hơn một nửa các trường hợp bị phát hiện giả mạo từ năm ngoái, nay có phán quyết đình chỉ chính thức.

60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử

60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử

(VOV) - Hơn một nửa các trường hợp bị phát hiện giả mạo từ năm ngoái, nay có phán quyết đình chỉ chính thức.