17 lao động Việt Nam đầu tiên sang làm việc tại Phần Lan

Những lao động này sang Phần Lan làm việc trong các ngành hàn, chế biến gỗ và điện

Ngày 16/10, 17 lao động Việt Nam đầu tiên đã sang Phần Lan để làm việc theo chương trình thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Kinh tế Phần Lan.

Một ưu điểm đặc biệt của chương trình này là sau 2 tháng, người lao động còn có thể mang theo vợ, con sang Phần Lan. Nếu người lao động làm việc tốt, có nguyện vọng sẽ có thể được ở lại làm việc lâu dài.

Những lao động trong đợt thí điểm này sang Phần Lan theo hợp đồng ký trực tiếp giữa cá nhân họ với doanh nghiệp nên không phải chi thêm những khoản kinh phí trung gian. Theo hợp đồng, mức lương cơ bản sẽ vào khoảng 7 - 8 euro/giờ (khoảng 38.000 euro/năm, tương đương gần 847 triệu đồng Việt Nam).

Tại buổi gặp gỡ với lao động trước khi họ sang Phần Lan, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đây là chương trình thí điểm rất quan trọng, bởi số lao động đầu tiên này sẽ là những “sứ giả” mở cửa thị trường và khả năng hợp tác lao động Việt Nam với Phần Lan nói riêng và với các nước Bắc Âu nói chung.

Bà Ngân cho biết thêm Phần Lan là một nước phát triển có thu nhập cao, diện tích lớn, dân số ít; lao động nước ngoài được đối xử bình đẳng như lao động bản địa. Hàng năm Phần Lan cần từ 10.000 đến 20.000 lao động, chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhà hàng, chăm sóc sức khoẻ, cắt gọt kim loại, ép gỗ.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng nửa triệu lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên