17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Công an nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, mang hiệu quả cao

Ngày 11/12, tại tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị công an 17 tỉnh trọng điểm tuyến biên giới phía Nam bàn biện pháp tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm qua, 17 tỉnh trọng điểm tuyến biên giới phía Nam đã điều tra làm rõ 66 vụ, bắt giữ 75 đối tượng, thu 19 khẩu súng, 385 kg thuốc nổ, 763 công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân thu hồi nhiều khẩu súng các loại, 39 quả bom và lựu đạn, hàng nghìn đầu đạn và nhiều thuốc nổ, kíp nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí đơn sơ.

Trong quá trình thực hiện, Công an nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, mang hiệu quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị, an toàn xã hội

Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Công an, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháp trái phép hiện vẫn diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm cận tết Nguyên đán. Số pháo do nước ngoài sản xuất thẩm lậu vào nước ta bằng nhiều con đường, số tàng trữ trong dân hiện vẫn còn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên