171 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia

(VOV) -Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức họp Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7.

171 tác phẩm vào chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh đúng tình hình đất nước. Nhiều tác phẩm có hiệu quả tác động xã hội và có hình thức thể hiện hấp dẫn.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 7, nhà báo Thuận Hữu- Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia 2012 nêu rõ: Năm 2012 là năm có số lượng tác phẩm tham dự giải Giải báo chí Quốc gia cao nhất từ trước đến nay.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 171 tác phẩm, thuộc 13 loại giải, được lựa chọn từ 1.450 tác phẩm đủ điều kiện dự giải trong tổng số 1.540 tác phẩm gửi về hội đồng.

Cuộc họp của Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 7

Giải Báo chí Quốc gia năm 2012 có một số điểm mới: Cơ cấu giải được mở rộng từ 8 lên 13 loại giải. Các cấp hội trong cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng, với 146 đơn vị báo chí và cấp hội tham dự, trong đó có 59 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 56 Liên chi hội, Chi hội và cơ quan báo chí Trung ương gửi tác phẩm tham dự. Có 4 Hội nhà báo không tham gia giải.

Các dòng sự kiện- vấn đề chính trị lớn của đất nước trong năm 2012 đều được phản ánh trong tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2012 như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", về tình hình biên giới, biển, đảo, tình hình kinh tế- xã hội.

Nhà báo Thuận Hữu nhấn mạnh: Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, các tác phẩm dự giải đáp ứng được các tiêu chí của Giải quốc gia. Đó là: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống thường ngày- những tấm gương bình dị mà cao quý; Hoạt động nỗ lực xoá đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ngăn chặn suy giảm kinh tế; Khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ; Các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường...

Về nội dung, các tác phẩm được đánh giá là bức tranh phản chiếu đầy đủ, khách quan tình hình đất nước, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự điều hành của Chính phủ, tiếp tục đưa đất nước ra khỏi khó khăn. Nhiều tác phẩm dự Giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn...

Tại vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia, một số thể loại của phát thanh và ảnh báo chí sẽ được sáp nhập, nên tổng số thể loại sẽ còn là 11 (thay là 13 thể loại như trước).

Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 7 làm việc đến hết ngày 2/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012
Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012

(VOV)- Cơ cấu Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII - năm 2012 có một số thay đổi, bổ sung, gồm 5 loại giải với 13 giải chính thức và giải phụ.

Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012

Tăng cơ cấu giải thưởng giải báo chí Quốc gia 2012

(VOV)- Cơ cấu Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII - năm 2012 có một số thay đổi, bổ sung, gồm 5 loại giải với 13 giải chính thức và giải phụ.

Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI
Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

Trong 2 giải A, Đài TNVN giành một giải với tác phẩm “Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế”.

Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

Trong 2 giải A, Đài TNVN giành một giải với tác phẩm “Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế”.

Chủ đề biển đảo đoạt giải A Báo chí Quốc gia
Chủ đề biển đảo đoạt giải A Báo chí Quốc gia

Loạt bài của nhóm tác giả VOV1 đã giúp công luận có cái nhìn khoa học, biện chứng về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.  

Chủ đề biển đảo đoạt giải A Báo chí Quốc gia

Chủ đề biển đảo đoạt giải A Báo chí Quốc gia

Loạt bài của nhóm tác giả VOV1 đã giúp công luận có cái nhìn khoa học, biện chứng về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.