19 tàu cá ở Khánh Hòa bị đưa vào “diện mất tích”

VOV.VN -  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc tàu cá thuộc diện mất tích. Theo đó, toàn tỉnh có 19 tàu cá thuộc diện mất tích vì chưa thực hiện việc lắp thiết bị giám sát tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã trễ hạn nhiều năm.

Theo Nghị định 26/2019 của Chính phủ, tàu cá dài từ 15 m đến dưới 24 m phải lắp thiết bị giám sát hành trình trước ngày 1/4/2020. Hầu hết tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa đã lắp đặt thiết bị này. Thế nhưng, đến nay vẫn còn 19 tàu cá ở thành phố Nha Trang chưa lắp thiết bị giám sát tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã trễ hạn nhiều năm.

Cơ quan chức năng không thể liên hệ được với các chủ tàu cá nên đưa các tàu cá này vào “diện mất tích” vì đã trễ hạn nhiều năm trong thực hiện những quy định về quản lý tàu cá. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý tàu cá, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo các địa phương, đơn vị  niêm yết danh sách tàu cá thuộc “diện mất tích”, có giải pháp thông tin để chủ tàu biết. Sau 1 năm kể từ ngày thông báo tàu cá thuộc “diện mất tích”, nếu chủ tàu cá không đến cơ quan chức năng để thực hiện các quy định thì sẽ bị xóa đăng ký tàu cá.

Ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, những tàu cá này 3- 4 năm chủ tàu không đến cơ quan chức năng. Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương gửi giấy mời tới nhưng chủ tàu né tránh. Việc này ảnh hưởng đến IUU. Do đó, theo ông Bản, chủ tàu phải tới để đăng ký, đăng kiểm, lắp máy giám sát hành trình tàu để giám sát, liên quan đến hạn ngạch cấp giấy phép khai thác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá bị lật ở Kiên Giang khiến 2 người mất tích
Tàu cá bị lật ở Kiên Giang khiến 2 người mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h30 chiều (12/7), một tàu cá đang trên đường vào bờ tránh mưa bão do áp thấp gây ra thì bị sóng đánh chìm. Lúc đó trên tàu có 7 người, 5 người đã bơi vào bờ, còn 2 người đang mất tích.

Tàu cá bị lật ở Kiên Giang khiến 2 người mất tích

Tàu cá bị lật ở Kiên Giang khiến 2 người mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h30 chiều (12/7), một tàu cá đang trên đường vào bờ tránh mưa bão do áp thấp gây ra thì bị sóng đánh chìm. Lúc đó trên tàu có 7 người, 5 người đã bơi vào bờ, còn 2 người đang mất tích.

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi
Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng sáng 12/7, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống của ngư dân thành phố.

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

Hơn 50% số tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không thể ra khơi

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng sáng 12/7, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống của ngư dân thành phố.

Chìm tàu cá trên biển Cà Mau, 1 ngư dân mất tích
Chìm tàu cá trên biển Cà Mau, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Ngày 9/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này phối hợp cùng các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm 1 ngư dân mất tích do chìm tàu cá trên biển.

Chìm tàu cá trên biển Cà Mau, 1 ngư dân mất tích

Chìm tàu cá trên biển Cà Mau, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Ngày 9/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này phối hợp cùng các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm 1 ngư dân mất tích do chìm tàu cá trên biển.