2 học sinh trong vụ đánh hội đồng tại Hà Nội là bạn thân

VOV.VN - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Anh cho biết, những học sinh trong vụ đánh hội đồng trước đó chơi thân với nhau, nhưng sau mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

Trao đổi với báo chí, bà Dương Thị Sáu, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết: “Ngay khi xảy ra vụ việc, Phòng và nhà trường đã yêu cầu các em học sinh liên quan viết bản tường trình, đồng thời thăm hỏi. 

Bà Dương Thị Sáu cho biết thêm, theo lời khai của học sinh, 2 em T. và C. chơi thân với nhau nhưng có mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên. 3 học sinh bị đình chỉ học 3 ngày và hiện đã đi học trở lại. Riêng em C. hiện vẫn đang nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm mới đây đã đến thăm hỏi và động viên em đi học lại để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới.

Theo bà Dương Thị Sáu, sau vụ việc, Phòng GD-ĐT cũng đã họp quán triệt các trường về tình hình bạo lực học đường và chỉ đạo sâu sắc đến các lớp để nắm chắc tâm lý học sinh. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nữ sinh trường Trung học cơ sở Xuân Nộn (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) bị một nhóm người của một trường cao đẳng trên địa bàn huyện Đông Anh đánh hội đồng.

Ngày 20/4, UBND huyện Đông Anh đã báo cáo ban đầu về vụ nữ sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo, ngày 2/4, một số học sinh trường Cao đẳng Việt -  Hàn, trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C. (học sinh lớp 8A2, trường THCS Xuân Nộn) gọi em C. ra ngoài nói chuyện, sau đó đánh nhau và quay clip đưa lên nhóm. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ.

Cơ quan chức năng xác định được 4 học sinh tham gia đánh em C. gồm: N.T. T. (lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn), T.L.H.L. (trường THCS Xuân Nộn, đang nghỉ học điều trị bệnh trầm cảm), N.B.N. và N.T.T. H. (SN 2007) cùng là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc). Hai học sinh quay video vụ việc gồm Đ.T.P. và Đ.T.Y. (lớp 8A3, trường THCS Xuân Nộn). Được biết, nguyên nhân do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, học tập.

Gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố giác với Công an xã Xuân Nộn, đồng thời gửi đơn kiến nghị tới Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh.

UBND huyện Đông Anh chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp với Công an huyện, UBND xã Xuân Nộn làm việc với Ban Giám hiệu trường THCS Xuân Nộn và một số cá nhân có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đang "nóng" quá mức cần thiết?
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đang "nóng" quá mức cần thiết?

VOV.VN - Để vượt qua kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều học sinh tại Hà Nội phải luyện thi từ vài năm trước, học ngày cày đêm từ các lò luyện thi đến các lớp gia sư, tự học… Nhiều chuyên gia cho rằng, kỳ thi này đang nóng quá mức cần thiết, nguyên nhân dẫn đến sức nóng này từ số lượng chỉ tiêu cũng như định hướng, lựa chọn trường của phụ huynh, học sinh.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đang "nóng" quá mức cần thiết?

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đang "nóng" quá mức cần thiết?

VOV.VN - Để vượt qua kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều học sinh tại Hà Nội phải luyện thi từ vài năm trước, học ngày cày đêm từ các lò luyện thi đến các lớp gia sư, tự học… Nhiều chuyên gia cho rằng, kỳ thi này đang nóng quá mức cần thiết, nguyên nhân dẫn đến sức nóng này từ số lượng chỉ tiêu cũng như định hướng, lựa chọn trường của phụ huynh, học sinh.

Những dấu hiệu con đang bị bắt nạt, bạo lực học đường cha mẹ cần biết
Những dấu hiệu con đang bị bắt nạt, bạo lực học đường cha mẹ cần biết

VOV.VN - Phụ huynh có thể nhận biết con đang bị bạo lực học đường như sách vở, quần áo của trẻ tự nhiên bị rách, hỏng hóc, đồ dùng học tập bị hư hại… Hay trên cơ thể trẻ có những vết bầm tím, xây xát bất thường… Bên cạnh những biểu hiện dễ thấy trên cơ thể, bố mẹ cũng cần chú ý đến tinh thần của con như đột ngột thay đổi, mấy hứng thú, không thích đến trường...

Những dấu hiệu con đang bị bắt nạt, bạo lực học đường cha mẹ cần biết

Những dấu hiệu con đang bị bắt nạt, bạo lực học đường cha mẹ cần biết

VOV.VN - Phụ huynh có thể nhận biết con đang bị bạo lực học đường như sách vở, quần áo của trẻ tự nhiên bị rách, hỏng hóc, đồ dùng học tập bị hư hại… Hay trên cơ thể trẻ có những vết bầm tím, xây xát bất thường… Bên cạnh những biểu hiện dễ thấy trên cơ thể, bố mẹ cũng cần chú ý đến tinh thần của con như đột ngột thay đổi, mấy hứng thú, không thích đến trường...

Chủ động phòng dịch Covid-19, không để bùng phát trong trường học
Chủ động phòng dịch Covid-19, không để bùng phát trong trường học

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các Đại học, Học viện, trường Đại học và Cao đẳng sư phạm về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Chủ động phòng dịch Covid-19, không để bùng phát trong trường học

Chủ động phòng dịch Covid-19, không để bùng phát trong trường học

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các Đại học, Học viện, trường Đại học và Cao đẳng sư phạm về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Bạo lực học đường: Có nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường?
Bạo lực học đường: Có nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường?

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng khiến dư luận đặt ra câu hỏi có nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường hay không. TS Trần Văn Đạt cho rằng, nếu quy trách nhiệm người đứng đầu, chắc chắc họ sẽ có tinh thần trách nhiệm cao hơn song cũng cần rất thận trọng, bởi trong nhiều trường hợp người đứng đầu cũng không hề biết thông tin về vụ việc.

Bạo lực học đường: Có nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường?

Bạo lực học đường: Có nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường?

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng khiến dư luận đặt ra câu hỏi có nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường hay không. TS Trần Văn Đạt cho rằng, nếu quy trách nhiệm người đứng đầu, chắc chắc họ sẽ có tinh thần trách nhiệm cao hơn song cũng cần rất thận trọng, bởi trong nhiều trường hợp người đứng đầu cũng không hề biết thông tin về vụ việc.