2 kịch bản phòng chống thiên tai từ nay đến cuối năm của Vĩnh Long

VOV.VN - Mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nước triều cường dâng cao gây ngập đường, thiệt hại lúa và hoa màu của người dân. Dự báo từ nay đến cuối năm triều cường sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều đợt trên địa bàn. Hiện nay Vĩnh Long đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường gây ra.

Tại thành phố Vĩnh Long, dân cư đông đúc nơi được xem là một trong những địa bàn có cao trình thấp. Mỗi khi nước triều dâng lên rất nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long ngập sâu. Đặc biệt tại chợ Vĩnh Long nơi thường xuyên có người ra vào mua bán hàng hóa gây rất nhiều khó khăn cho người dân.

Tại tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua 2 huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh thường xuyên ngập nước khi triều cường dâng cao, gây khó khăn cho những người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Đức Linh một người dân đi trên quốc lộ 1 cho biết: "Xe chết máy nhờ mấy anh đẩy lên dân dùm để sửa, nước ngập vậy sau đi được. Công nhân đi làm trễ thời gian, tôi đi như vậy mất nhiều thời gian".

Nước triều còn gây sạt lở, ngập lúa và hoa màu của người dân tại các huyện trong tỉnh. Theo của Sở NN-PTNT, 10 tháng của năm nay, thiên tai gây thiệt hại về tài sản ước tính gần 70 tỷ đồng. Đặc biệt là giông, lốc xoáy, mưa lớn, gió mạnh làm hư hỏng 93 căn nhà, trụ sở cơ quan, nhà xưởng; có 2 người chết do bị sét đánh và 1 người bị thương do giông, 1.970 ha lúa Đông Xuân và 0,2ha cây ăn trái bị đổ ngã; 68 ha lúa Thu Đông và 0,86ha rau màu bị ngập úng.

Theo dự báo từ nay đến cuối năm, kết hợp với nước lũ, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều đợt triều cường cao. Để phòng ngừa thiệt hại do lũ và triều cường gây ra tỉnh Vĩnh Long đưa ra 2 kịch bản ứng phó.

Kịch bản 1, nếu mực nước tại trạm Mỹ Thuận (phía sông Tiền) đạt xấp xỉ 1,8m và tại trạm Cần Thơ (phía sông Hậu) đạt xấp xỉ 2,0m. Các trạm nội đồng như: Ba Càng, Phú Đức, Nhà Đài, Tích Thiện, Tân Thành xấp xỉ 1,9m; trạm Tích Thiện xấp xỉ 2,0m thì vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có và các công trình đã thực hiện hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 2023.

Đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức báo động III, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung. Triển khai thực hiện nhanh các công trình, dự án thuỷ lợi, cống giao thông theo kế hoạch.

Kịch bản 2, nếu mực nước tại trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền) vượt 2,17m và tại trạm Cần Thơ (phía sông Hậu) đạt  2,27m. Các trạm nội đồng (Ba Càng, Phú Đức, Nhà Đài, Tích Thiện, Tân Thành) đều vượt 2m và dự báo phạm vi ảnh hưởng đến 66 vùng trong tỉnh, với diện tích 22.570 ha thì Vĩnh Long triển khai các biện pháp quyết liệt hơn.

Ông Lưu Nhuận - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Về ứng phó với kịch bản này thì đóng các cống bọng khi mực nước đạt báo động 3, ưu tiên cho các diện tích lúa rau màu trên đồng, các khu trồng cây ăn trái, khu nuôi trồng thủy sản và khu dân cư tập trung triển khai nhanh các công trình thủy lợi cống giao thông theo kế hoạch được duyệt trong năm 2023, tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao đường giao thông, hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao và các tuyến đường trong đô thị". 

Để chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, làm tốt công tác phòng, chống, chủ động ứng phó, chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai…Đồng thời, tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra; thực hiện phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn về người và tài sản cũng như bảo vệ sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Long An đánh bạc trong giờ làm
Kỷ luật 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Long An đánh bạc trong giờ làm

VOV.VN - Liên quan đến vụ 4 cán bộ quản lý thị trường Long An đánh bạc trong giờ làm việc, sáng nay (1/11), Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa quyết định kỷ luật 4 công chức có liên quan do vi phạm về kỷ luật lao động, nội quy cơ quan, đơn vị, quy định về pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội.

Kỷ luật 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Long An đánh bạc trong giờ làm

Kỷ luật 2 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Long An đánh bạc trong giờ làm

VOV.VN - Liên quan đến vụ 4 cán bộ quản lý thị trường Long An đánh bạc trong giờ làm việc, sáng nay (1/11), Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa quyết định kỷ luật 4 công chức có liên quan do vi phạm về kỷ luật lao động, nội quy cơ quan, đơn vị, quy định về pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội.

Bùng phát nạn đua xe trái phép trên QL1 qua Vĩnh Long
Bùng phát nạn đua xe trái phép trên QL1 qua Vĩnh Long

VOV.VN - Từ nhiều tháng qua trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên xuất hiện tình trạng đua xe trái phép của các thanh thiếu niên.

Bùng phát nạn đua xe trái phép trên QL1 qua Vĩnh Long

Bùng phát nạn đua xe trái phép trên QL1 qua Vĩnh Long

VOV.VN - Từ nhiều tháng qua trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên xuất hiện tình trạng đua xe trái phép của các thanh thiếu niên.