2 voi rừng bị sát hại sẽ giao Bảo tàng thiên nhiên

Tại hiện trường, xác con đực đã bị xẻ lấy 1 phần xương mặt, và 1 đoạn vòi đã bị rời ra

Như chúng tôi đã thông tin về vụ phát hiện xác 2 voi rừng chết tại tiểu khu 257 Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk: Đến chiều nay (26/8), lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, 2 xác voi tạm thời giao Vườn bảo vệ từ nay cho đến ngày bàn giao Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Xác voi bắt đầu bị phân hủy
Xác của 2 voi chết nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng khi tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, suốt ngày hôm nay, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Ea Súp và Buôn Đôn đã tích triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm làm rõ vụ 2 voi rừng bị chết.

Thượng tá Trần Mạnh Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk nói: “Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Súp đã thống nhất với vườn quốc gia Yok Đôn để thành lập lực lượng tiến hành điều tra. Cụ thể chúng tôi đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân 2 con voi chết và các dấu hiệu vòi bị cắt rời. Đây đã khẳng định có sự tác động của ngoại lực chứ không phải bị bệnh mà chết. Vì vậy chúng tôi sẽ tích cực điều tra để tìm rõ nguyên nhân”.

Lực lượng chức năng xem xét hiện trường voi bị sát hại
Tại hiện trường, xác con đực đã bị xẻ lấy 1 phần xương mặt, và 1 đoạn vòi đã bị rời ra- là dấu hiệu của sự tàn sát dã man. Cách đó 5 mét, xác con voi cái cũng đang trong giai đoạn phân hủy. Theo quan sát của chúng tôi, xung quanh khu vực này còn có rất nhiều dấu vết voi xuất hiện.

Ông Nguyễn Quốc Lập, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 11, thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết: “Hiện tượng săn bắn voi thì từ ngày tôi về quản lý đây cũng là lần đầu. Trước thì chỉ có voi con bị bệnh chết ở khu vực suối Đắc Ruê cách đây mấy tháng rồi. Voi về chủ yếu vào mùa người dân vùng đệm làm rẫy, bắp và các loại hoa màu, nên thời điểm này nó hay về.”

Vườn Quốc gia Yok Đôn rộng hơn 115.000 héc ta, nhưng chỉ có 175 người làm công tác bảo vệ. Đây là khu vực còn khá nhiều voi rừng sinh sống. Ông Trần Văn Thành, Quyền giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho rằng, không thể kiểm soát hết tình trạng săn voi hiện nay: “Việc này phải có sự phối hợp của các ngành chức năng như trinh sát, chính quyền địa phương có chuyên án hoặc những thông tin vì những khu rừng này thời gian qua chúng tôi đã tuần tra và bảo vệ khá chặt chẽ và thường xuyên. Tuy nhiên lâm tặc mà cố tình đi săn bắn thì tôi nghĩ rất khó ngăn chặn. Với điều kiện rừng rộng không có ranh giới, có tuần tra trong khu vực mà họ đã cố tình thì họ vẫn tìm cách điều tra và săn bắn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên