200 công trình nghiên cứu được lựa chọn tham dự Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2022

VOV.VN - Sáng 23/10, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Việt Nam phối hợp với Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2022 với chủ đề: “Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng hội nhập quốc tế”.

Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc là một hoạt động được tổ chức 2 năm 1 lần của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Tính đến nay, 22 hội thảo đã diễn ra tại Hà Nội và các địa phương. Hai năm qua, vì lý do dịch bệnh Covid-19, hội thảo đã không được tổ chức. Năm nay, với rất nhiều nỗ lực từ phía những người tổ chức, từ các nhà khoa học đến các cơ sở nghiên cứu, các giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, các giáo viên đến từ các cấp học phổ thông, hội thảo đã được chuẩn bị với định hướng “Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng hội nhập quốc tế”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng vì hội thảo này đã tạo ra một diễn đàn học thuật nghiêm túc, chất lượng và rộng mở, thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học.

“200 công trình nghiên cứu đã được lựa chọn từ trong rất nhiều các công trình nghiên cứu, được gửi từ 115 đơn vị thuộc 28 địa phương trong cả nước. Trong đó có 192 tác giả đến từ các trường đại học, cao đẳng; 39 tác giả đến từ các học viện và viện nghiên cứu; 17 tác giả đến từ khu vực giáo dục phổ thông, các công trình nghiên cứu này cũng đã được biên tập kỹ càng và đã được kịp thời đưa vào kỷ yếu với 1600 trang”, PGS.TS Nguyễn Lân Trung cho biết.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Minh, Học viện Khoa học Quân sự đã trình bày nghiên cứu “Giải pháp chuyển đổi số trong giảng dạy ngoại ngữ tại các trường đại học trong quân đội hiện nay”.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Minh, ngoại ngữ là môn bắt buộc trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học, kể cả các trường đại học trong quân đội. Trong bối cảnh chuyển đổi số rầm rộ như hiện nay, tất cả các sơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước đều phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đào tạo của mình, bắt kịp xu thế để đảm bảo mặt bằng phát triển chung. Trước yêu cầu đó, các trường đại học trong quân đội cũng không thể nằm ngoài xu thế tất yếu đó.

Hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi với phần trình bày của các báo cáo viên. Bên cạnh 3 báo cáo tại phiên toàn thể, các báo cáo được chia vào 7 tiểu ban, bao quát được các khu vực: ngôn ngữ học lý thuyết, Việt ngữ học, các tiếng dân tộc và phương ngữ, giảng dạy ngoại ngữ và dịch thuật, các vấn đề ứng dụng công nghệ và các ngành khoa học liên quan khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí quyết giúp học sinh đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bí quyết giúp học sinh đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - TS Trịnh Thu Tuyết khuyên thí sinh nên tự kiểm tra lại hệ thống kỹ năng đáp ứng từng kiểu loại câu hỏi trong đề thi Ngữ văn, nên ôn tập theo các đơn vị kiến thức cơ bản trong mô hình đề thi với ba phần: đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận xã hội, viết bài văn nghị luận văn học. 

Bí quyết giúp học sinh đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bí quyết giúp học sinh đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - TS Trịnh Thu Tuyết khuyên thí sinh nên tự kiểm tra lại hệ thống kỹ năng đáp ứng từng kiểu loại câu hỏi trong đề thi Ngữ văn, nên ôn tập theo các đơn vị kiến thức cơ bản trong mô hình đề thi với ba phần: đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận xã hội, viết bài văn nghị luận văn học. 

Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3
Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3

VOV.VN - Thực hiện chương trình GDPT mới, từ năm học 2022-2023, các môn Tin học và Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc của học sinh lớp 3. Yêu cầu này đang đặt ra nhiều khó khăn, lúng túng cho các điểm trường miền núi, vùng cao.

Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3

Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3

VOV.VN - Thực hiện chương trình GDPT mới, từ năm học 2022-2023, các môn Tin học và Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc của học sinh lớp 3. Yêu cầu này đang đặt ra nhiều khó khăn, lúng túng cho các điểm trường miền núi, vùng cao.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại
Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại

VOV.VN - UBND TP.HCM đã cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học… được tổ chức dạy trực tiếp từ 4/1, song nhiều trung tâm vẫn duy trì dạy online để chờ thời điểm thích hợp.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại

VOV.VN - UBND TP.HCM đã cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học… được tổ chức dạy trực tiếp từ 4/1, song nhiều trung tâm vẫn duy trì dạy online để chờ thời điểm thích hợp.