25 năm ngày báo Thanh niên phát hành số đầu tiên

25 năm qua, báo Thanh niên đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng trong việc làm lành mạnh hóa xã hội

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Báo Thanh niên tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày phát hành số đầu tiên (31/1986 – 3/1/2011).

Tham dự có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng đại diện Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam cùng cán bộ báo Thanh niên qua các thời kỳ.

Bắt đầu là tờ tin hàng tuần của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đến nay, Thanh Niên là tờ báo có số lượng phát hành hàng đầu cả nước với 3 ấn phẩm báo in và 2 trang web… 25 năm qua, báo Thanh niên đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng trong việc làm lành mạnh hóa xã hội, điều chỉnh các chính sách phù hợp với nguyện vọng của người dân và các tầng lớp thanh niên, góp phần quan trọng trong các hoạt động và phong trào thanh thiếu niên cả nước. 

Bên cạnh đó, báo Thanh niên còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội như: Chương trình học bổng mang tên liệt sỹ Nguyễn Thái Bình dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; Giải bóng đá trẻ U21, Chương trình nghệ thuật Duyên dáng Việt Nam… Đặc biệt là các chương trình Tư vấn mùa thi, Tiếp sức mùa thi trong 14 năm qua đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng chục vạn lượt học sinh lớp 12 trong việc thi vào đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu báo Thanh niên đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của báo thanh niên Việt Nam trong những năm tới là giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích làm cho báo luôn là tờ báo của giới trẻ, của mọi gia đình. 

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày phát hành số báo đầu tiên, Báo Thanh niên vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba cho Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình, Cờ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, biên tập viên, phóng viên được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục, vì sự nghiệp báo chí, Vì thế hệ trẻ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên