30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Năm 2010 là năm của những nỗ lực và thành tựu khả quan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong hai ngày 7 và 8/1 tại Thiền viện Quảng Đức, TP HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên kỳ 4 khoá 6 (2007 - 2012), tổng kết công tác Phật sự năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Chứng minh và chủ trì hội nghị có Đức Pháp chủ - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM.

Khai mạc hội nghị, Hoà thượng Thích Trí Tịnh nhấn mạnh: Năm 2011, Giáo hội sẽ phải nỗ lực thực hiện các phần còn lại của kế hoạch đã đề ra và tổng kết các Phật sự của nhiệm kỳ, đồng thời dự kiến kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo, để tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 7 vào năm 2012.

Đồng thời, Giáo hội sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2011), từ đó nhìn lại quãng đường tu tập hoạt động Phật sự, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc của Giáo hội, rút ra những kinh nghiệm và từ đó hoạch định những bước phát triển mới.

Cũng trong ngày 7/1, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp trung ương do Hội đồng Trị sự tổ chức tại Nhà văn hoá Phật giáo – Chùa Phổ Quang, TP HCM. Hội thảo 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Trung ương cũng được tổ chức tại Chùa Phổ Quang vào cuối tháng 12. Lễ kỷ niệm cấp tỉnh do Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội tổ chức từ ngày 1 đến 7/11. Hội thảo tổ chức từ đầu tháng 9/2011 trở đi.

Trong năm 2010, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Giáo hội, công tác Phật sự diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước như tôn tạo nhiều tự viện, bảo tháp, thánh tượng; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, Phật giáo thời Đinh – Tiền Lê, Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Phật giáo Nam tông Khmer.

Hội Phật giáo còn tham gia tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tổ chức các đại lễ kỳ siêu anh linh anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ, đồng bào tử nạn; hoạt động giáo dục tăng ni, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử được tổ chức thường xuyên.

Hợp tác quốc tế được mở rộng với các chuyến tham dự hội nghị, đại lễ Phật đản, hoằng pháp tại Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar và châu Âu. Kinh sách Phật học, báo chí Phật giáo được tăng cường, in ấn nhiều hơn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên