4 ca mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đã xuất viện

VOV.VN - Đây là những bệnh nhân đi trên chuyến VN0050 từ Vương quốc Anh về Sân bay Cần Thơ ngày (19/3).

Chiều 7/4, tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện sau thời gian được theo dõi, hỗ trợ điều trị tích cực của các y, bác sĩ tại Bệnh viện. Cả 4 bệnh nhân đều có kết quả âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện xuất viện. 

Cả 4 bệnh nhân đều có kết quả âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện xuất viện.

Đây là những bệnh nhân đi trên chuyến VN0050 từ Vương quốc Anh về Sân bay Cần Thơ ngày (19/3), sau đó được xe của Quân khu 9 đưa về khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (thành phố Sa Đéc).

Ngày (22/3), 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ 101 là nữ 26 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bệnh nhân thứ 102, nữ, 9 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; bệnh nhân thứ 103, nam, 22 tuổi, ngụ và bệnh nhân 104, 33 tuổi, đều ngụ TP. Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, mặc dù cùng lúc tiếp nhận 4 ca mắc Covid-19, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh, sau thời gian được các bác sĩ nỗ lực điều trị, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với Covid-19. Đây là niềm vui lớn cho tập thể các y, bác sĩ thực hiện tuyến đầu phòng, chống dịch của tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian theo dõi, hỗ trợ điều trị tích cực của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, cả 4 bệnh nhân đều có kết quả âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện xuất viện. Các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly 14 ngày tại địa phương.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng tặng Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Trung tâm y tế thành phố Sa Đéc về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên