41 công trình đoạt Giải Sáng tạo KHCN Việt Nam 2012

(VOV) - 5 công trình đạt giải nhất nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Lao động sáng tạo và tiền thưởng trị giá 40 triệu đồng.

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao giải Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng Wipo 2012; kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tới dự buổi lễ có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành.

Năm nay, Ban tổ chức trao giải cho 41 công trình gồm 5 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích. Các công trình đoạt giải thuộc 6 lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên của nhà nước như cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên và công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Các tác giả của 5 công trình đạt giải nhất nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Công trình đạt giải nhất được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban tổ chức, Bằng Lao động sáng tạo, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo và tiền thưởng trị giá 40 triệu đồng.

Theo đó, năm giải nhất được trao cho: Công nghệ xử lý lún nghiêng của kỹ sư (KS) Đỗ Quốc Khánh và Đỗ Quốc Việt (Công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam, Hà Nội); thiết bị lọc không khí hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng từ vật liệu trong nước của KS Trần Văn Quý và Trần Văn Long (Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện lạnh TADICO, Đà Nẵng); công trình xử lý rơm rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ cho cây trồng nhằm bảo vệ môi trường của TS Lê Văn Tri (Công ty Cổ phần công nghệ sinh học, Hà Nội); công trình phát triển một số dòng gà lông màu hướng trứng hướng thịt năng suất, chất lượng cao của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Hà Nội; công trình nghiên cứu quy trình công nghệ, thiết bị và ứng dụng sản xuất sản phẩm zeolite 4A thay thế hàng nhập khẩu của KS Nguyễn Văn Hào (Công ty CP phân bón và hóa chất Cần Thơ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các cá nhân và đơn vị đạt giải thưởng đã ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cho đất nước, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của quỹ Vifotec trong 20 năm qua.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, qua 18 lần tổ chức giải thưởng, các công trình đoạt giải đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách của đời sống và sản xuất, khẳng định tài năng, sức sáng tạo to lớn của đội ngũ các nhà khoa học, công nghệ, tạo được tiếng vang lớn, góp phần động viên phong trào thi đua, nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong đội ngũ cán bộ cả nước.

“Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ; Đồng thời đề nghị các đồng chí quan tâm, khuyến khích các nhà khoa học tìm tòi, sáng tạo các công trình khoa học, công nghệ có tính ứng dụng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới”, ông Đinh Thế Huynh nói.

Cũng trong dịp này, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tặng 3 giải thưởng WIPO cho doanh nghiệp xuất sắc nhất trong việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất kinh doanh; công trình xuất sắc nhất và tác giả nữ xuất sắc nhất.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (1992 – 2012), Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Nhà nước.

Cũng trong sự kiện này, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ năm 2013./.

Giải thưởng VIFOTEC nhằm khuyến khích các nhà khoa học công nghệ đi sâu nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và công nghệ thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam vào sản xuất và đời sống.

Giải thưởng cũng nhằm tôn vinh các nhà khoa học, công nghệ có những công trình giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn đã và đang áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà khoa học VN được tặng giải thưởng NCKH của Đức
Nhà khoa học VN được tặng giải thưởng NCKH của Đức

Quỹ học bổng Alexander von Humboldt trao giải thưởng NCKH Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis cho PGS-TSKH Nguyễn Thế Hoàng.

Nhà khoa học VN được tặng giải thưởng NCKH của Đức

Nhà khoa học VN được tặng giải thưởng NCKH của Đức

Quỹ học bổng Alexander von Humboldt trao giải thưởng NCKH Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis cho PGS-TSKH Nguyễn Thế Hoàng.

Nhà khoa học nữ suốt đời đi tìm giống lúa mới
Nhà khoa học nữ suốt đời đi tìm giống lúa mới

(VOV)-PGS.TS Nguyễn Thị Trâm luôn trăn trở để có giống lúa mới cho năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi của Việt Nam.

Nhà khoa học nữ suốt đời đi tìm giống lúa mới

Nhà khoa học nữ suốt đời đi tìm giống lúa mới

(VOV)-PGS.TS Nguyễn Thị Trâm luôn trăn trở để có giống lúa mới cho năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi của Việt Nam.