46 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ đặc biệt lớn tại Quảng Trị

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện 4 đợt lũ đặc biệt lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Riêng đỉnh lũ trên lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn vượt lũ lịch sử năm 1983 và năm 1999, đỉnh lũ trên sông Ô Lâu đã vượt đỉnh lũ năm 2009, gây ngập nặng 80/124 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Mưa lũ đã làm 46 người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận hiện trường tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ nhân dân vùng lũ. 

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, mưa lớn cấp tập trong 2 ngày qua đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 và 6 người trong 1 gia đình. 6 người dân tộc Vân Kiều trong một gia đình bị vùi lấp tại xã Húc đã được tìm thấy. Riêng vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, lúc này các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại mất tích.

Tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, 7 người đi làm rừng mất tích từ 2 ngày nay vẫn chưa tìm thấy. UBND xã Hướng Việt huy động 7 cán bộ chiễn sỹ đi tìm, trên đường đi không may gặp nan, 1 Trung úy công an xã hy sinh, 2 lãnh đạo xã bị thương nặng. Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa cho biết, hiện nay 2 lãnh đạo xã Hướng Việt đang bị thương nặng cần cấp cứu nhưng do tắc đường, cô lập nên chưa thể đưa đi cứu chữa, tình hình rất nguy kịch. 

“Bây giờ phương án rất khó, vì đường sạt lở chưa thông được. Rất nguy kịch, nếu như không tiếp cận được dễ tử vong lắm. Bây giờ phải sử dụng phương án tại chỗ, đang nhờ lực lượng quân y của Đồn Biên phòng Cù Bai đến ứng cứu điều trị.”, ông Lê Minh Tuấn chia sẻ.

Mưa lớn làm đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ thị trấn Khe Sanh vào các xã Hướng Phùng, Hướng Việt, huyện Hướng Hóa bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc đường. Trong khi đó, trên địa bàn huyện còn nhiều người mất tích, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận. Các lực lượng cứu hộ phải đi bộ bằng đường rừng mới tiếp cận hiện trường khu vực 22 cán bộ chiến sỹ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 gặp nạn.

Tỉnh Quảng Trị đã huy động toàn lực các phương tiện máy xúc, máy đào khắc phục. Chiều nay (18-10), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đến tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo các lực lượng ngành giao thông vận tải tập trung khắc phục sạt lở, sớm thông đường vào hiện trường các điểm sạt lở đất, tìm kiếm người mất tích.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và  Ủy ban tìm kiếm cứu nạn hiện nay các lực lượng đang tập trung thiết bị máy móc con người khắc phuc, đảm bảo giao thông, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh phải thông xe sớm để các lưc lượng cứu hộ vào để cứu người mất tích”

Đến tối nay, lũ trên các sông ở Quảng Trị đang xuống, nhưng còn ở mức cao, tiếp tục gây ngập nặng nhiều nơi. Hơn 53.700 nhà dân bị ngập lụt, nhiều nhà ngập đến mái, toàn bộ tài sản vật dụng trong nhà bị cuốn trôi, hoặc hư hỏng, 11.000 hộ phải sơ tán. Lũ lụt dài ngày, mất điện trên diện rộng. Khó khăn lớn nhất đối với người dân vùng lũ là thiếu nước sinh hoạt, chất đốt để nấu ăn. Nhiều gia đình phải ăn mì ăn liền dài ngày không đảm bảo sức khỏe. Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, lần thứ 4 chỉ trong vòng 10 ngày, nước lũ rút, rồi lại dâng lên, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Chính quyền địa phương và rất nhiều đoàn cứu trợ mang hàng về hỗ trợ dân vùng lũ. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu đói của người dân vùng lũ rất lớn.

“Hơn 10 ngày qua, nước vào lần thứ tư, đặc biệt là lần sau này nước lũ rất cao. Người dân rất khó khăn bởi vì hiện nay, nhiều hộ bị ướt hết lúa, khoai sắn do bị ngâm dài ngày. Chúng tôi huy động lực lượng hỗ trợ mì tôm, nước uống, các dụng cụ thiết nhu yếu phẩm cho bà con sử dụng qua mấy ngày  lũ.", ông Phan Văn Linh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN trao 400 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
Đài TNVN trao 400 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Toàn thể người lao động Đài TNVN đóng góp mỗi người 1 ngày lương, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Đài TNVN trao 400 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Đài TNVN trao 400 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Toàn thể người lao động Đài TNVN đóng góp mỗi người 1 ngày lương, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Một đoàn cứu hộ lại bị lũ cuốn ở Quảng Trị, 1 công an thiệt mạng và 4 cán bộ mất tích
Một đoàn cứu hộ lại bị lũ cuốn ở Quảng Trị, 1 công an thiệt mạng và 4 cán bộ mất tích

VOV.VN - Một đoàn cán bộ, chiến sỹ gồm 7 người của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trên đường đi tìm kiếm cứu nạn đã gặp nạn. 1 công an thiệt mạng, 4 người mất tích, 2 người bị thương.

Một đoàn cứu hộ lại bị lũ cuốn ở Quảng Trị, 1 công an thiệt mạng và 4 cán bộ mất tích

Một đoàn cứu hộ lại bị lũ cuốn ở Quảng Trị, 1 công an thiệt mạng và 4 cán bộ mất tích

VOV.VN - Một đoàn cán bộ, chiến sỹ gồm 7 người của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trên đường đi tìm kiếm cứu nạn đã gặp nạn. 1 công an thiệt mạng, 4 người mất tích, 2 người bị thương.

Quảng Trị và Quảng Bình tiếp tục đối diện lũ đặc biệt lớn
Quảng Trị và Quảng Bình tiếp tục đối diện lũ đặc biệt lớn

VOV.VN - Đêm nay và ngày mai, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị mực nước sẽ lên vượt mức báo động 3, lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện, không ngoại trừ các sông tiếp tục lên vượt mức lịch sử.

Quảng Trị và Quảng Bình tiếp tục đối diện lũ đặc biệt lớn

Quảng Trị và Quảng Bình tiếp tục đối diện lũ đặc biệt lớn

VOV.VN - Đêm nay và ngày mai, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị mực nước sẽ lên vượt mức báo động 3, lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện, không ngoại trừ các sông tiếp tục lên vượt mức lịch sử.