5 năm, tỷ lệ tảo hôn ở Gia Lai giảm 0,34%

VOV.VN - Sau 5 năm triển khai thực hiện “Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2016-2020), tỷ lệ tảo hôn/kết hôn tại Gia Lai đã giảm 0,34%.

Con số này được công bố tại Hội nghị tổng kết đề án được tổ chức sáng nay (30/12) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, tại tỉnh Gia Lai có 869 vụ tảo hôn trong tổng số gần 8.700 cặp kết hôn trong vùng dân tộc thiểu số, chiếm xấp xỉ 10%. Tỷ lệ này giảm 0,34% so với con số 1.132 vụ tảo hôn trong 10.953 cặp kết hôn của năm 2015. Riêng huyện Chư Pưh và Krông Pa, số vụ tảo hôn tăng đột biến trong năm 2020.

Nguyên nhân khiến việc giảm tỷ lệ tảo hôn đạt thấp do thiếu kinh phí thực hiện đề án, khó giám sát do cách ly phòng dịch Covid-19; Trong 17 huyện-thành phố-thị xã ở tỉnh, chỉ duy nhất huyện Mang Yang ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Đây cũng là địa phương có kết quả thực hiện tốt nhất toàn tỉnh.

 Trước khi thực hiện đề án, tỷ lệ tảo hôn của huyện là hơn 21%. Tới năm 2020, chỉ còn 4,1%. Ông Nguyễn Tiến Sỹ, quyền Trưởng phòng Dân tộc huyện Mang Yang cho biết, giải pháp của huyện là thay đổi nhận thức và quyết liệt trong xử lý.

“Chúng tôi đầu tư rất nhiều trong công tác tuyên truyền, đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên; đặc biệt, chú ý tới hệ thống chính trị thôn, làng, già làng, người uy tín, đẩy nhanh tốc độ tuyên truyền tới từng người dân hiểu về tác hại, hệ lụy. Thứ hai, đẩy mạnh các biện pháp quản lý nhà nước, siết chặt công tác đăng ký khai sinh, xử lý nghiêm vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình. Đối với cán bộ, đảng viên đứng ra tổ chức tảo hôn cho người thân thì chúng tôi xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền, cắt hết thi đua, khen thưởng. Mặc dù huyện chưa xử lý hình sự trường hợp nào nhưng tác dụng cũng đã rất lớn”, ông Nguyễn Tiến Sỹ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do nhiều người trẻ muốn kết hôn sớm sau khi ra trường
Lý do nhiều người trẻ muốn kết hôn sớm sau khi ra trường

VOV.VN - Nhiều cặp đôi cho rằng việc chủ động kết hôn sớm thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân và gia đình.

Lý do nhiều người trẻ muốn kết hôn sớm sau khi ra trường

Lý do nhiều người trẻ muốn kết hôn sớm sau khi ra trường

VOV.VN - Nhiều cặp đôi cho rằng việc chủ động kết hôn sớm thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân và gia đình.

Kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con: Lợi đủ đường
Kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con: Lợi đủ đường

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”.

Kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con: Lợi đủ đường

Kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con: Lợi đủ đường

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”.