50 năm Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp

“50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Tăng thiết giáp là chủ đề Hội thảo do Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp tổ chức sáng 20/8 tại Hà Nội

Cách đây 50 năm, ngày 5/10/1959, trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội Việt Nam mang phiên hiệu Trung đoàn 202 được thành lập tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc với quân số ban đầu là 202 cán bộ và chiến sỹ. Ngày 22/6/1965, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn xe tăng thứ 2 mang phiên hiệu Trung đoàn 203 và thành lập Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp.

Từ đó đến nay, Bộ đội Tăng thiết giáp đã nhanh chóng trưởng thành và phát triển, góp phần quan trọng cho quân và dân ta thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Vũ Bá Đăng, Tư lệnh Tăng thiết giáp điểm lại những mốc son lịch sử chiến đấu hào hùng của bộ đội Tăng thiết giáp trong 50 năm xây dựng và phát triển. Thiếu tướng Vũ Bá Đăng nói: “Hội thảo sẽ làm sáng tỏ thêm sự ra đời, xây dựng và phát triển lực lượng,trang bị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu xây dựng nên truyền thống vinh quang đã ra quân là đánh thắng của bộ đội Tăng thiết giáp anh hùng trong chặng đường lịch sử 50 năm qua. Đồng thời, nghiên cứu làm sáng tỏ hơn nét đặc sắc của nghệ thuật xây dựng lực lượng, nghệ thuật sử dụng và nghệ thuật tác chiến của bộ đội Tăng thiết giáp trong nền nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân. Từ thực tiễn lịch sử khẳng định thêm vai trò và định hướng phát triển lực lượng Tăng thiết giáp trong điều kiện mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội thảo là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Bộ đội Tăng thiết giáp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng. Đại tá Hà Tiến Tuân, nguyên Hiệu trưởng trường Sỹ quan Tăng thiết giáp bồi hồi xúc động nhớ lại những kỷ niệm trong thời gian chiến đấu và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của lực lượng Tăng thiết giáp: “Qua 50 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, lực lượng Tăng thiết giáp đã khẳng định là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân, đã ra quân là đánh thắng. Đây là truyền thống quý giá cần phải gìn giữ, xây dựng và phát triển hơn nữa”, Đại tá Hà Tiến Tuân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên