6 năm ôm đơn cầu cứu khắp nơi, người dân mòn mỏi đợi chờ kết quả thanh tra

VOV.VN - Tháng 6/2023, Thanh tra Bộ Tư pháp đã có cuộc làm việc, thanh tra về việc gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) kêu cứu, tố cáo sai phạm trong quá trình thi hành án dẫn đến thiệt hại hàng chục tỷ đồng như VOV.VN đã phản ánh trước đó. Đến nay đã gần 9 tháng, nhưng người dân vẫn mòn mỏi đợi kết quả thanh tra.

Sau phản ánh của Báo Điện tử VOV về việc gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) có đơn thư kêu cứu, phản ánh về việc chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng sai phạm trong thông báo, thẩm định giá, xác minh làm sai lệch hồ sơ thi hành án dân sự gây thiệt hại cho người dân, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Tháng 6/2023, thanh tra Bộ Tư pháp đã trực tiếp thanh tra vụ việc, nhưng đến nay, sau 9 tháng vẫn chưa có kết quả. Mới đây gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn tiếp tục có đơn thư gửi các cơ quan chức năng sau một thời gian dài chưa nhận được kết luận thanh tra.

Trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Hữu Toàn cho biết: “Trải qua hơn 6 năm, gia đình tôi đã gửi đơn khiếu nại, kếu cứu khẩn cấp và đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết vấn đề chấp hành viên làm sai trong việc kê biên, cưỡng chế, tổ chức bán đấu giá tài sản trái pháp luật.

Gia đình tôi đã liên hệ và nhiều lần lên làm việc ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng, phía Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng cũng đã nhiều lần trả lời bằng văn bản rằng vụ việc đang xin ý kiến của Tổng Cục Thi hành án dân sự. Đến nay vẫn chưa có hướng dẫn nào từ phía Tổng Cục Thi hành án dân sự để giải quyết vụ việc.

Ngày 13/6/2023, gia đình tôi nhận được lời mời của Thanh tra Bộ Tư pháp, hẹn ngày 20/6/2023 về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng để giải quyết đơn khiếu nại và tố cáo tội phạm trong việc kê biên, cưỡng chế, tổ chức bán đấu giá tài sản trái pháp luật.

Đến nay sự việc đã hơn 9 tháng từ ngày làm việc với Thanh tra Bộ Tư pháp, gia đình tôi vẫn chưa nhận được kết luận từ Thanh tra Bộ Tư pháp, sự việc kéo dài ảnh hưởng và gây thiệt hại rất lớn cho gia đình tôi về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình tôi lúc này là thanh tra Bộ Tư pháp sớm có kết luận để gia đình chúng tôi được biết. Trong sự việc này, ai đúng ai sai, nếu việc thi hành án đúng thì tiếp tục bàn giao tài sản cho bên trúng đấu giá, nếu sai thì cần xử lý nghiêm những cá nhân đã làm sai và trả lại cho gia đình tôi quyền và nghĩa vụ chuộc lại tài sản”, ông Toàn nói.

Ông Toàn bức xúc cho biết thêm, gia đình ông từng ngày trông ngóng kết luận của cơ quan chức năng để sự việc sớm được sáng tỏ. Hơn 6 năm qua, đại diện gia đình mang đơn kêu cứu khắp nơi, gần như không thể tập trung cho việc làm ăn kinh tế. Trước đây toàn bộ nguồn thu của gia đình ông trông chờ vào những ao nuôi thủy sản, thì nhiều năm nay các thửa ao này vẫn đang bị “treo” do sai sót của chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng: “Nhiều năm nay gia đình không thể nuôi trồng thủy sản, tài sản bỏ hoang, ao nuôi vứt không. Thiệt hại trong hơn 6 năm qua của gia đình tôi chỉ tính từ nguồn thu thủy sản trên những ao nuôi này cũng đến hàng chục tỷ đồng. Các thành viên trong gia đình cũng bởi vậy mà ly tán, bỏ nghề đi khắp nơi kiếm sống. Bao năm nay gia đình tôi đã không ít lần hy vọng khi thấy cơ quan chức năng, thanh tra vào cuộc, nhưng đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng”, ông Toàn cho biết.

Bà Nguyễn Thị Đông Xuân (chị họ ông Nguyễn Hữu Toàn, người phải thi hành án) cũng cho biết: “Nhiều lần cơ quan chức năng hứa hẹn sẽ giải quyết, gia đình tôi chỉ biết gửi đơn rồi chờ đợi kết quả, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào. Trước đây vợ chồng, con cái tôi nuôi trồng thủy sản trên diện tích ao hồ của nhà, nhưng đến nay toàn bộ diện tích này cũng đang bị “treo”. Các con tôi phải đi làm thuê làm mướn kiếm cơm qua ngày khắp nơi, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn”.

Bà Xuân bức xúc khẳng định lại, trước thời gian bán đấu giá tài sản 1 tháng, bản thân đã nhiều lần “ôm tiền” lên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng và cả ngân hàng để xin trả nợ, nhưng “hai bên đều đùn đẩy”, không ai giải quyết.

“Các bên đều nói cứ về rồi sẽ giải quyết, nhưng cuối cùng cũng không ai giải quyết, toàn bộ nhà, đất của gia đình tôi bị đem ra bán đấu giá. Thậm chí khi chưa diễn ra phiên bán đấu giá, gia đình tôi còn chưa hè hay biết, không hiểu bằng cách nào đã có người biết thông tin để đến xem đất. Bản thân tôi không phải không trả nợ, nhưng nhiều lần xin trả nợ mà không thành.

Căn nhà gia đình tôi đang ở xây hơn 500 triệu đồng, không hề cầm cố nhưng cũng bị đem ra bán đấu giá, như vậy chấp hành viên đang lấy căn nhà này tặng không cho người mua. Bao năm nay gia đình tôi chỉ theo đuổi vụ kiện, kêu cứu khắp nơi, không thể làm ăn gì được, chỉ mong cơ quan chức năng sớm có kết luận, giải quyết vụ việc đến cùng”, bà Xuân nói.

Trao đổi với VOV.VN chiều 25/3, ông Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng xác nhận, tháng 6/2023, Thanh tra Bộ Tư pháp đã về làm việc 3 bên với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng và đại diện gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết luận thanh tra: “Đến thời điểm này Cục chưa nhận được kết luận của thanh tra Bộ. Chúng tôi đã có hướng xử lý vụ việc nên đang xin ý kiến về nghiệp vụ từ Tổng Cục Thi hành án, nhưng Tổng Cục vẫn chưa trả lời. Sau đó thanh tra Bộ Tư pháp vào làm việc, nhưng đến nay đã hơn 9 tháng vẫn chưa có kết luận.

Chúng tôi cũng đang đợi kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục.

Trong vụ việc này đang tồn tại một số vướng mắc, sai sót trong quá trình thi hành án như Báo Điện tử VOV đã phản ánh. Chúng tôi đang đợi chỉ đạo từ Tổng Cục Thi hành án dân sự và Thanh tra Bộ Tư pháp mới có thể xử lý. Thời gian qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi về thông tin vụ việc nhưng vẫn chưa có kết quả”, ông Nguyễn Văn Uốt nói thêm.

Trước đó, như VOV đã phản ánh, Văn bản trả lời Báo Điện tử VOV, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng ký cho biết, theo Quyết định thi hành án số 175/QĐ-CTHADS ngày 1/10/2010 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thì ông Nguyễn Hữu Thạnh là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Tân Tiến (gọi tắt là Công ty Tân Tiến), cùng những người có nghĩa vụ liên quan (trong đó có ông Nguyễn Hữu Toàn là người đại diện gia đình làm đơn kêu cứu gửi Báo Điện tử VOV – PV) có trách nhiệm trả cho ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sóc Trăng số tiền vốn - lãi là 4.280.900.000 đồng và lãi chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. Khi bản án có hiệu lực pháp luật nếu Công ty Tân Tiến chưa trả đủ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản đã thế chấp theo các hợp đồng thế chấp giữa các bên.

Văn bản cũng cho biết, theo Quyết định thi hành án số 202/QĐ-CTHA ngày 21/10/2010 của Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng, bà Mạnh Thị Thước và ông Nguyễn Long Tân (bố mẹ đẻ ông Nguyễn Hữu Thạnh và Nguyễn Hữu Toàn – PV) có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng số tiền vốn và lãi là 914.180.000 đồng.

Song trong quá trình tổ chức thi hành án, do người thi hành án không có khả năng thanh toán cho ngân hàng, vì vậy chấp hành viên tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên xử lý các tài sản thế chấp để thi hành án là 7 thửa đất có diện tích là 124.004m2, trong đó có 2 căn nhà.

Trong số diện tích đất được đem ra thế chấp để thi hành án, có một số diện tích đã được giao cho người bán đấu giá và một số vẫn đang trong tình trạng “treo”.

Trong văn bản trả lời Báo Điện tử VOV, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thừa nhận, quá trình tác nghiệp của chấp hành viên của Cục còn một số thiếu sót như kê biên, thẩm định, bán đấu giá 2.963m2 đất xây dựng thành đất ao hồ, là chưa đúng quy định pháp luật.

Tiếp đó, thửa đất số 691, diện tích 33.400m2 của hộ ông Nguyễn Hữu Tấn (anh trai ông Nguyễn Hữu Toàn), có 3.400m2 đất ao hồ, thuê đất 5 năm, phần đất này là đất thuê và không có thế chấp, nhưng chấp hành viên chưa rõ mà thực hiện kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá là chưa đúng quy định của pháp luật.

Đối với quyền sử dụng đất diện tích 17.300m2, thửa đất số 1008 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở có diện tích là 184,03m2 của hộ ông Nguyễn Hữu Tấn, thực tế tại thời điểm kê biên tài sản ngày 30/5/2012 trên thửa đất đã tồn tại phần mộ của ông Nguyễn Hữu Tấn (chết năm 2008), nhưng khi kê biên chấp hành viên không thể hiện phần mộ này mà kê biên hết thửa đất.

“Cũng tại thửa đất này, chấp hành viên đã kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản của ông Tấn, bà Khoa gồm cả quyền sử dụng đất, khi kê biên, định giá, bán đấu giá xác định diện tích 2.331m2 là loại đất xây dựng và căn nhà gắn liền với đất có diện tích là 184,03m2. Nhưng khi ban hành quyết định giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá thì ghi thiếu căn nhà của ông Tấn và bà Khoa.

Ngoài ra, Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng cũng thừa nhận, bên cạnh những vi phạm nêu trên, trong quá trình tác nghiệp, chấp hành viên vẫn còn thiếu sót khi không thông báo cho các bên đương sự theo địa chỉ ghi trên bản án mà thông báo thông qua người thân nhận thay.

Trao đổi với VOV.VN trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cũng cho biết sẽ yêu cầu Cục Thi hành án tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan liên quan báo cáo, xác minh làm rõ thông tin VOV.VN phản ánh.

“Chúng tôi sẽ cho xác minh, yêu cầu báo cáo và đốc thúc xử lý vụ việc. Đây cũng là trách nhiệm đối với người dân”, ông Mẫn nói. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc vụ người dân Sóc Trăng 4 năm “ôm” đơn kêu cứu
Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc vụ người dân Sóc Trăng 4 năm “ôm” đơn kêu cứu

VOV.VN - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết, thanh tra Bộ Tư pháp đã vào cuộc và Cục này cũng đang thành lập tổ thanh tra đặc biệt để xác minh lại những thông tin trong đơn kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn mà Báo Điện tử VOV đã phản ánh trong các loạt bài gần đây.

Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc vụ người dân Sóc Trăng 4 năm “ôm” đơn kêu cứu

Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc vụ người dân Sóc Trăng 4 năm “ôm” đơn kêu cứu

VOV.VN - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết, thanh tra Bộ Tư pháp đã vào cuộc và Cục này cũng đang thành lập tổ thanh tra đặc biệt để xác minh lại những thông tin trong đơn kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn mà Báo Điện tử VOV đã phản ánh trong các loạt bài gần đây.

Người dân 4 năm ôm đơn kêu cứu, Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng nhận sai sót
Người dân 4 năm ôm đơn kêu cứu, Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng nhận sai sót

VOV.VN - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thừa nhận, trong quá trình kê biên tài sản, chấp hành viên đã sai sót khi kê biên đất xây dựng, đất ở thành đất ao hồ, một số diện tích là đất người dân không thế chấp nhưng vẫn tiến hành cưỡng chế, bán đấu giá.

Người dân 4 năm ôm đơn kêu cứu, Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng nhận sai sót

Người dân 4 năm ôm đơn kêu cứu, Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng nhận sai sót

VOV.VN - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thừa nhận, trong quá trình kê biên tài sản, chấp hành viên đã sai sót khi kê biên đất xây dựng, đất ở thành đất ao hồ, một số diện tích là đất người dân không thế chấp nhưng vẫn tiến hành cưỡng chế, bán đấu giá.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói gì khi người dân 4 năm "ôm" đơn kêu cứu khắp nơi?
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói gì khi người dân 4 năm "ôm" đơn kêu cứu khắp nơi?

VOV.VN - Hơn 4 năm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn vẫn "ôm" đơn kêu cứu đi khắp nơi để phản ánh sai phạm trong quá trình làm hồ sơ thi hành án, khiến hàng ngàn diện tích đất bị “treo” do “lỗi đánh máy”.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói gì khi người dân 4 năm "ôm" đơn kêu cứu khắp nơi?

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói gì khi người dân 4 năm "ôm" đơn kêu cứu khắp nơi?

VOV.VN - Hơn 4 năm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn vẫn "ôm" đơn kêu cứu đi khắp nơi để phản ánh sai phạm trong quá trình làm hồ sơ thi hành án, khiến hàng ngàn diện tích đất bị “treo” do “lỗi đánh máy”.

Nhiều diện tích đất thổ cư bỗng thành đất ao hồ do… lỗi đánh máy của cán bộ?
Nhiều diện tích đất thổ cư bỗng thành đất ao hồ do… lỗi đánh máy của cán bộ?

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Toàn (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) vừa có đơn thư kêu cứu, phản ánh về việc chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng sai phạm trong thông báo, thẩm định giá, xác minh làm sai lệch hồ sơ thi hành án dân sự gây thiệt hại cho người dân.

Nhiều diện tích đất thổ cư bỗng thành đất ao hồ do… lỗi đánh máy của cán bộ?

Nhiều diện tích đất thổ cư bỗng thành đất ao hồ do… lỗi đánh máy của cán bộ?

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Toàn (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) vừa có đơn thư kêu cứu, phản ánh về việc chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng sai phạm trong thông báo, thẩm định giá, xác minh làm sai lệch hồ sơ thi hành án dân sự gây thiệt hại cho người dân.