6.000 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi được nuôi dưỡng trong Làng trẻ em SOS

VOV.VN - Sáng 9/1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS Quốc tế Helmut Kutin, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế Siddhartha Kaul.

Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Nam đón nhận Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 2/12/1987, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Làng trẻ em SOS Quốc tế ký Hiệp định về việc tiếp nhận tài trợ của Làng trẻ em SOS Quốc tế để xây dựng và phát triển làng trẻ em SOS tại Việt Nam nhằm mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi theo mô hình gia đình thay thế với 4 nguyên tắc của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế là bà mẹ, anh-chị-em, ngôi nhà và cộng đồng.

Theo ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam, đến nay cả nước đã có 17 tỉnh, thành phố tiếp nhận tài trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế; có gần 6.000 trẻ đã và đang được nuôi dưỡng trong các Làng trẻ em SOS. Trong đó có 2.860 cháu trưởng thành, rời sự chăm sóc của Làng trẻ em SOS để hòa nhập cộng đồng, 806 cháu đã lập gia đình riêng.

Khoảng 70% các cháu sau khi rời sự chăm sóc của Làng trẻ em SOS đều được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau.

Ngoài ra, Làng trẻ em SOS còn có chương trình tăng cường gia đình ở cộng đồng, hỗ trợ tài chính cho các gia đình nuôi trẻ mồ côi để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho trẻ tiếp tục được sống với người thân, tiếp tục học tập, ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, bỏ nhà lao động sớm, rơi vào các tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng những thành tựu mà Làng trẻ em SOS Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng biểu dương các bà mẹ, bà dì đã tự nguyện sống, mang tình yêu thương đến với các trẻ em trong làng trẻ SOS.

“Họ chính là linh hồn, nòng cốt của mô hình Làng trẻ em SOS, là những người mẹ, người dì chăm sóc cho trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ, là những người xây đắp lên tổ ấm gia đình, nuôi dạy và mang lại hạnh phúc cho các cháu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Làng trẻ em SOS Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kỹ năng sống trẻ em Nhật được nuôi dạy
Những kỹ năng sống trẻ em Nhật được nuôi dạy

Những điều khác biệt trong cách dạy kỹ năng sống cho con của người Nhật dưới đây sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.

Những kỹ năng sống trẻ em Nhật được nuôi dạy

Những kỹ năng sống trẻ em Nhật được nuôi dạy

Những điều khác biệt trong cách dạy kỹ năng sống cho con của người Nhật dưới đây sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.

Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính
Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã điều tra và khẳng định hành vi của bà Phạm Thị Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội, do vậy chỉ xử phạt hành chính...

Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính

Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã điều tra và khẳng định hành vi của bà Phạm Thị Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội, do vậy chỉ xử phạt hành chính...

Xúc động mùa trung thu: Nữ tỷ phú hát cùng trẻ em mồ côi, khuyết tật
Xúc động mùa trung thu: Nữ tỷ phú hát cùng trẻ em mồ côi, khuyết tật

VOV.VN - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo vừa cất tiếng hát, hàng trăm em nhỏ đã ùa lên sân khấu.

Xúc động mùa trung thu: Nữ tỷ phú hát cùng trẻ em mồ côi, khuyết tật

Xúc động mùa trung thu: Nữ tỷ phú hát cùng trẻ em mồ côi, khuyết tật

VOV.VN - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo vừa cất tiếng hát, hàng trăm em nhỏ đã ùa lên sân khấu.