630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

VOV.VN - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023. Theo đó, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Trong hai ngày 4 và 5/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp phiên họp lần thứ 12 nhiệm kì 2018 - 2023 để xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023. Kết quả sau khi bỏ phiếu, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đề xuất. Trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh Phó Giáo sư. Như vậy tại vòng bỏ phiếu của Hội đồng Giáo sư Nhà nước có 2 ứng viên Giáo sư và 16 ứng viên Phó Giáo sư không đạt tiêu chuẩn.

Năm nay, cả nước có 985 ứng viên đăng kí xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư nhưng chỉ có 824 ứng viên nộp hồ sơ. Sau vòng xét duyệt của các Hội đồng Giáo sư cơ sở, có 744 ứng viên được đề xuất gửi lên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành. Sau khi Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành xét duyệt có 651 ứng viên được đề xuất đạt tiêu chuẩn gửi lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Tuy nhiên, sau đó có 3 ứng viên Phó Giáo sư xin rút nên chỉ có 648 ứng viên. Đến vòng cuối cùng, có 18 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

Như vậy, so với số lượng ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đưa lên, tỉ lệ ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm nay đạt 97%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư bán bài nghiên cứu: Có vi phạm liêm chính học thuật?
Giáo sư bán bài nghiên cứu: Có vi phạm liêm chính học thuật?

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội bàn tán về vấn đề một GS ở trường đại học A, xuất bản bài báo nghiên cứu khoa học nhưng để tên tổ chức trên bài báo là đại học B hay đại học C. Như vậy có vi phạm liêm chính học thuật không?

Giáo sư bán bài nghiên cứu: Có vi phạm liêm chính học thuật?

Giáo sư bán bài nghiên cứu: Có vi phạm liêm chính học thuật?

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội bàn tán về vấn đề một GS ở trường đại học A, xuất bản bài báo nghiên cứu khoa học nhưng để tên tổ chức trên bài báo là đại học B hay đại học C. Như vậy có vi phạm liêm chính học thuật không?

Vĩnh Long kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa
Vĩnh Long kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa

VOV.VN - Sáng 13/9 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa.

Vĩnh Long kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa

Vĩnh Long kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa

VOV.VN - Sáng 13/9 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa.

NSƯT Bùi Công Duy tự hào khi được phong Giáo sư danh dự ở Kazakhstan
NSƯT Bùi Công Duy tự hào khi được phong Giáo sư danh dự ở Kazakhstan

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Hiệu trưởng các trường nghệ thuật và Hội thảo quốc tế kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan với chủ đề "Văn hoá, Nghệ thuật và giáo dục trong bối cảnh hiện nay", NSƯT Bùi Công Duy chính thức được lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan bổ nhiệm học hàm Giáo sư (GS) danh dự của trường.

NSƯT Bùi Công Duy tự hào khi được phong Giáo sư danh dự ở Kazakhstan

NSƯT Bùi Công Duy tự hào khi được phong Giáo sư danh dự ở Kazakhstan

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Hiệu trưởng các trường nghệ thuật và Hội thảo quốc tế kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan với chủ đề "Văn hoá, Nghệ thuật và giáo dục trong bối cảnh hiện nay", NSƯT Bùi Công Duy chính thức được lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan bổ nhiệm học hàm Giáo sư (GS) danh dự của trường.