70 thanh niên đưa về làm PCT xã chưa được bố trí công việc mới?

VOV.VN - Theo các đại biểu, khó khăn lớn nhất là các thanh niên được tuyển chọn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc.
 

Đến thời điểm này, khi Dự án thí điểm đưa 600 thanh niên trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã nghèo sắp kết thúc, tại 5 tỉnh khu vực Đông Bắc hiện vẫn còn 70 Phó Chủ tịch xã chưa được bố trí, sử dụng công việc trong thời gian tới.

Đây là thông tin được Bộ Nội vụ công bố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án tổ chức tại tỉnh Cao Bằng ngày 6/6.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các địa phương để bố trí, sắp xếp công việc mới cho 70 Phó Chủ tịch xã
Triển khai Dự án thí điểm đưa 600 thanh niên trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã nghèo, 160 thanh niên trẻ ưu tú, có trình độ Đại học được tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã tại 15 huyện của 5 tỉnh là Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hà Giang và Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong đó, khó khăn lớn nhất là các thanh niên được tuyển chọn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc.

Những thanh niên ở miền xuôi lên miền núi công tác gặp khó khăn do không quen địa bàn và không biết tiếng của đồng bào dân tộc tại địa phương. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của dự án nên việc phối hợp công tác chưa nhiệt tình.

Theo ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), việc các địa phương chưa có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ đối với những thanh niên ưu tú, có trình độ Đại học được đưa về làm Phó Chủ tịch tại các xã nghèo sẽ khiến cho công tác tổ chức trong thời gian tới gặp khó khăn.

Việc sắp xếp biên chế và nguồn ngân sách Nhà nước để trả lương và các khoản phụ cấp khác cho những Phó Chủ tịch xã này sẽ bị chậm so với kế hoạch.

Ông Vũ Đăng Minh nói: “Chúng tôi đang đôn đốc các tỉnh nếu có nhu cầu nên sớm có phương án cụ thể. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tập hợp, báo cáo với Chính phủ và các cấp có thẩm quyền để bổ sung biên chế. Bộ Nội vụ sẽ tích cực phối hợp với các địa phương để không có sự gián đoạn trong việc thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm sau này”.

Theo kế hoạch sau hội nghị lần này, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục mở hội nghị để đánh giá hoạt động tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Sau đó, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ quyết định có tiếp tục thực hiện dự án hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trí thức trẻ ở miền núi: Lúa tăng năng suất nhờ Phó Chủ tịch xã
Trí thức trẻ ở miền núi: Lúa tăng năng suất nhờ Phó Chủ tịch xã

VOV.VN -Nhiều trí thức trẻ về công tác ở huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi đã phát huy sức trẻ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Trí thức trẻ ở miền núi: Lúa tăng năng suất nhờ Phó Chủ tịch xã

Trí thức trẻ ở miền núi: Lúa tăng năng suất nhờ Phó Chủ tịch xã

VOV.VN -Nhiều trí thức trẻ về công tác ở huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi đã phát huy sức trẻ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

600 Phó Chủ tịch xã đã có “đầu ra”
600 Phó Chủ tịch xã đã có “đầu ra”

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã chuẩn bị 3 phương án cụ thể để bố trí việc làm cho 600 đội viên trí thức trẻ sau khi dự án kết thúc.

600 Phó Chủ tịch xã đã có “đầu ra”

600 Phó Chủ tịch xã đã có “đầu ra”

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã chuẩn bị 3 phương án cụ thể để bố trí việc làm cho 600 đội viên trí thức trẻ sau khi dự án kết thúc.