Đà Nẵng phát 20 tấn gạo bằng ATM giúp ​dân nghèo

VOV.VN - Thay vì chỉ được lấy 3kg/lần, thì lần này mỗi hộ dân được lấy 12kg gạo, đủ ăn trong 2 tuần, tránh phải đi lại nhiều lần.

Thành phố Đà Nẵng đã hơn 20 ngày thực hiện cách ly xã hội. Hàng ngàn hộ dân hoàn cảnh khó khăn, gia đình lao động nghèo chạy ăn từng bữa. Đồng cảm và chia sẻ với những hoàn cảnh này, nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn”, đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội theo đúng quy định.

10h sáng 18/8, tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, lần lượt từng người nghèo đến nhận những phần gạo hỗ trợ. Chị Đinh Thị Hòa, ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đến sớm để nhận gạo. Chị Hòa cho biết, chị làm tạp vụ ở khách sạn, cuộc sống cũng ổn định qua ngày. Nhưng từ đợt dịch lần trước chị Hòa phải nghỉ việc và chuyển sang đi dọn nhà thuê. Chồng chị chạy xe thuê, 2 con trai lớn đi làm thợ hồ. Giờ dịch bùng phát trở lại, gia đình 7 miệng ăn đều ngồi ở nhà, lâm cảnh khó khăn. Nay nhận được gạo miễn phí, chị Đinh Thị Hòa rất xúc động.

Điểm khác biệt của cây ATM gạo lần này là sử dụng công nghệ có chức năng cung cấp gạo với quy trình đảm bảo tiêu chí: Giãn cách – Công bằng – Nhanh chóng. Mỗi người dân đến nhận gạo được đặt lịch hẹn trước, không phải xếp hàng dài chờ đợi mệt mỏi. Thay vì chỉ được lấy 3kg/lần, thì lần này mỗi hộ dân được lấy 12kg gạo, đủ ăn trong 2 tuần, tránh phải đi lại nhiều lần.

Ông Trần Quang Lợi, ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cho biết, ông nhận được cuộc gọi tự động từ chương trình phát gạo miễn phí có nhắc thời gian và địa điểm trước đó 30 phút. Theo ông Lợi, lần này không phải xếp hàng chờ đợi lâu. Người dân trong hoàn cảnh khó khăn rất cảm kích và cảm ơn các Hội đoàn thể đã giúp đỡ.

PGS.TS Trần Mạnh Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VBPO – đơn vị hỗ trợ vận hành xử lý thông tin cây ATM gạo này cho biết, việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi dựa trên danh sách do Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cung cấp với sự xác nhận của chính quyền địa phương. Dữ liệu thông tin liên quan đến người hưởng lợi được chuyển tới công ty Cổ phần VBPO xử lý thông tin và ATM gạo tiến hành nhận diện khuôn mặt, cấp phát. Theo ông Huy, sau khi nhận gạo, hệ thống sẽ cập nhật thông tin người nhận lên hệ thống nhằm hạn chế nhận gạo lần 2.

"Cây ATM này có thể biết được thời gian nào các hộ có thể đến nhận gạo, tức là họ đến đúng giờ, không phải xếp hàng. Sau đó sẽ có công nghệ nhận diện khuôn mặt, giúp xác thực được người đó có đúng là hộ được nhận gạo hay không. Một chu trình như vậy chỉ mất khoảng từ 5 - 10 phút, tránh được câu chuyện người dân phải đến sớm, xếp hàng rất dài chờ nhận gạo" - ông Trần Mạnh Huy cho biết.

Theo kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng sẽ cấp phát 20 tấn gạo cho khoảng 3.000 người nghèo với tổng kinh phí 300 triệu đồng (trung bình mỗi người sử dụng 6kg gạo/2 tuần). Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 18/8 cho đến khi thành phố Đà Nẵng kết thúc giãn cách xã hội. Đối tượng được phát gạo là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. 

Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với những người không thể đến trực tiếp cây ATM gạo thì đội ngũ nhân viên Hội Chữ thập đỏ của phường sẽ giao gạo trực tiếp đến nhà từng hộ. Trong thời gian tới, Hội sẽ kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ cây ATM gạo. Công nghệ này sẽ khắc phục được tất cả những yếu điểm của các ATM gạo trước, trong đó có yếu điểm là tập trung quá nhiều người và mỗi lần nhận gạo quá ít so với nhu cầu.

"Chúng tôi hy vọng với ý nghĩa này, ít ra trong 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội, người dân có thể có được lương thực thiết yếu nhất là gạo để vượt qua khó khăn trước mắt" - bà Lê Thị Như Hồng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng khởi động nhiều cây ATM gạo giúp người dân khó khăn
Đà Nẵng khởi động nhiều cây ATM gạo giúp người dân khó khăn

VOV.VN - “Hạt gạo tình thương” là chương trình phát gạo miễn phí bằng máy ATM gạo tự động cho người khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19".

Đà Nẵng khởi động nhiều cây ATM gạo giúp người dân khó khăn

Đà Nẵng khởi động nhiều cây ATM gạo giúp người dân khó khăn

VOV.VN - “Hạt gạo tình thương” là chương trình phát gạo miễn phí bằng máy ATM gạo tự động cho người khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19".