Ám ảnh TNGT trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku (Gia Lai) liên tục xảy ra các vụ TNGT đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, tại ngã tư giao nhau giữa Tỉnh lộ 664 và tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua thành phố Pleiku đã xảy ra gần 10 vụ tai nạn giao thông, khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Mới đây nhất, ngày 23/2, tại ngã tư này, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải với xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Thường đi qua ngã tư được gọi là “tử thần” này, ông Trần Văn Bá ở phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cho biết, có nhiều yếu tố mất an toàn khiến ông và những người tham gia giao thông rất lo lắng.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.
“Tôi là người làm rẫy ở đây, cũng hay đi qua đoạn đường này, thấy ngã tư không có đèn xanh, đèn đỏ, lượng xe tải nhiều, tầm nhìn bị khuất, không quan sát hết được nên rất nguy hiểm. Mong các cơ quan nên lắp đèn xanh đèn đỏ đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên đường”- ông Bá nói.

Theo tài xế xe tải Nguyễn Thanh Hiền ở xã Ia Der, huyện Ia Grai, bên cạnh yếu tố hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo, ý thức tham gia giao thông của nhiều lái xe chưa tốt. Phóng nhanh, thiếu quan sát qua ngã tư khiến nguy cơ tai nạn là rất lớn và vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ngay tại ngã tư này ngày 23/2 vừa qua là một điển hình.

“Ngã tư này bị khuất tầm nhìn nên các tài xế nên giảm tốc độ, nếu chạy nhanh quá sẽ dễ gây tai nạn. Trường hợp vừa qua là do tài xế chạy quá tốc độ, nếu chạy bình thường thì không xảy ra vụ việc như vậy.”- Tài xế Nguyễn Thanh Hiền cho biết.

Đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh với người dân vì TNGT .
Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku dài hơn 30km qua địa bàn các huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trên tuyến đường này, tai nạn giao thông thường xảy ra tại các ngã tư giao với các tỉnh lộ, đường liên xã. Đặc điểm chung của các ngã tư trên tuyến đường này là đều bị khuất tầm nhìn, thiếu hệ thống đèn tín hiệu giao thông, vòng xuyến và thiếu ánh sáng vào ban đêm. Vì vậy, khi lưu thông qua các ngã tư này, người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ sẽ rất dễ gây ra những vụ tai nạn giao thông.

Ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết, sau những vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku, ngành chức năng đang triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế,  đảm bảo an toàn giao thông.

“Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku, chúng tôi cũng đã kiến nghị đề xuất sẽ xử lý bằng một hệ thống đèn tín hiệu, tăng cường các gờ giảm tốc để giảm tốc độ khi vào các điểm giao cắt, cũng như hệ thống đèn cảnh báo từ xa. Chúng tôi sẽ triển khai trong những ngày tới. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cũng đã có trao đổi để có sự phối hợp giữa lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, trực gác tại các điểm giao cắt.”- ông Lê Văn Hạnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong vì tai nạn giao thông
3 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

3 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong vì tai nạn giao thông

3 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

2 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 2.800 vụ tai nạn giao thông
2 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 2.800 vụ tai nạn giao thông

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người.

2 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 2.800 vụ tai nạn giao thông

2 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 2.800 vụ tai nạn giao thông

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người.