Ấm lòng nhà Đại đoàn kết ở miền núi Quảng Nam

VOV.VN - 5 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8.482 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, Quảng Nam đặc biệt ưu tiên xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đồng bào khó khăn ở 8 huyện miền núi.

 

Ông Ka Hiên Đời, ở cụm dân cư Pà Dồn, thôn Pà Oong, xã Cà Dy, huyện Nam Giang là người khuyết tật. Nhà ông trước kia ở trên một quả đồi, cứ nơm nớp lo sạt lở. Đầu năm nay, gia đình ông được UBMTTQVN huyện Nam Giang hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để xây nhà mới. Có số tiền hỗ trợ cộng với số ít tiền tiết kiệm, ông Đời vay mượn thêm xây dựng căn nhà kiên cố. Khi ông bắt tay xây nhà, cả thôn, cả xã chung tay giúp công giúp sức. Từ việc đào móng san nền, phụ hồ đến xây tường, lát gạch đều nhờ công sức bà con. Căn nhà kiên cố, có gác lửng, 2 phòng ngủ được lát gạch men trị giá 250 triệu đồng. 

Ông Ka Hiên Đời vui lắm vì mùa mưa này không phải lo sơ tán, ở nhờ nhà người khác nữa: “Tôi thấy giống mình nằm mơ, giống người trúng số độc đắc. Ai cũng mừng cho mình có được ngôi nhà. Có ngôi nhà này thì ăn sắn cũng vui rồi. Hàng xóm thấy có mình ngôi nhà mới họ cũng vui theo. Nói chung là bây giờ có mưa lũ mình cũng không sợ nữa, dễ gì có được ngôi nhà như nhà mình”.

Ở huyện Nam Giang có rất nhiều gia đình nghèo như anh Đời có được ngôi nhà kiên cố nhờ các Quỹ hỗ trợ, các chương trình mục tiêu quốc gia. Có nhà ở ổn định, đồng bào chú tâm làm ăn, đúng nghĩa “an cư lạc nghiệp”. Năm 2018, vợ chồng anh Blinh Ai, chị A Lăng Thị Son ở thôn Vinh, xã Tà Pơ được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Đại Đoàn kết. Anh vay thêm 25 triệu rồi bà con góp công góp sức xây dựng ngôi nhà chắc chắn. Từ đó đến nay, vợ chồng anh Blinh Ai yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình: “Năm 2018, em được nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà Đại đoàn kết. Từ khi có nhà mới, gia đình không còn lo lắng nữa, cố gắng làm ăn để không đói khổ nữa. Có nhà kiên cố để che nắng, che mưa thế này cũng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Em cảm ơn nhiều lắm”.

Với số tiền hỗ trợ ban đầu của Quỹ hỗ trợ vì người nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Nam vận động cộng đồng dân cư giúp công, giúp của chung tay xây dựng ngôi nhà kiên cố. Ông Zơ Râm Bức, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pà Oong, xã Cà Dy, huyện Nam Giang cho biết, qua việc vận động giúp bà con làm nhà, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

“Vận động trong bà con nhân dân vận chuyển cát, san nền nhà đều nhờ bà con hàng xóm giúp để hoàn thành nhà trước mùa mưa bão. Cứ mỗi đợt là mình vận động 45 người, 45 ngày công.  Tùy theo tiến độ của từng hộ. Ví dụ như nhà anh Ka Hiên Đời vừa rồi, thôn vận động 3 đợt như vậy”- ông Bức nói. 

Quỹ hỗ trợ hộ nghèo không nhiều trong khi đó số hộ nghèo cần hỗ trợ lại nhiều. Vì vậy, cán bộ mặt trận các địa phương phải sát dân, xây dựng kế hoạch vận động, xét chọn những hộ thực sự khó khăn để hỗ trợ trước. Bà Tơ Ngol Thạch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Cà Dy, huyện Nam Giang cho biết: “Địa hình đồi núi cực kỳ khó khăn, việc làm thì thiểu, hộ nghèo còn nhiều. Vì vậy mặt trận xã phối hợp với UBND xã rà soát lại danh sách của từng thôn, căn cứ vào chỉ tiêu của cấp trên đưa xuống, xã chọn lọc lại. Hộ nào khó khăn nhất thì hỗ trợ cho hộ đó trước, còn hộ nào đỡ khó khăn hơn thì hỗ trợ sau”.

 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang đã tiếp nhận 2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, cùng với đó là 2 tỷ đồng từ Chương trình an sinh xã hội ở các địa phương. Số tiền này đã được phân bổ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 31 căn nhà Đại đoàn kết. Bà Zơ Râm Thị Hai, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Nam Giang khẳng định kết quả này góp phần thiết thực vào thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

“Cách thức vận động qua xây dựng 31 nhà Đại đoàn kết bằng cách là trên cơ sở nguồn vận động, huy động bà con xóm làng bằng ngày công. Người không có kinh phí thì giúp bằng công. Ở các khu dân cư cũng đã vận động họ, tộc bà con làng xóm. Cơ bản các ngôi nhà đều rất khang trang”- bà Hai nói.

Đến cuối tháng 6/2024, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Nam đã vận động được gần 8,5 tỷ đồng. Từ các nguồn lực vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở tỉnh Quảng Nam đã tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 8.500 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh Quảng Nam hiện còn 15 ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trong nhà tạm, dột nát. Năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết số 13  quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục xây mới 8.675 nhà, hỗ trợ sửa chữa hơn 7.000 nhà từ nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn vận động khác. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, phấn đấu đến năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Quảng Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu xoá nhà tạm, dột nát.

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của UBMTTQVN các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh về chủ trương thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát”- ông Bình nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng góp 7,5 tỷ đồng “Xây nhà đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên”
Đà Nẵng góp 7,5 tỷ đồng “Xây nhà đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên”

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ chương trình dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), thành phố Đà Nẵng đóng góp 7,5 tỷ đồng. Số tiền này đã chuyển đến địa phương này giúp đồng bào nghèo khó khăn được “an cư lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo.

Đà Nẵng góp 7,5 tỷ đồng “Xây nhà đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên”

Đà Nẵng góp 7,5 tỷ đồng “Xây nhà đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên”

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ chương trình dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), thành phố Đà Nẵng đóng góp 7,5 tỷ đồng. Số tiền này đã chuyển đến địa phương này giúp đồng bào nghèo khó khăn được “an cư lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo.

Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên
Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

VOV.VN - 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09).

Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

VOV.VN - 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09).

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ 21 căn nhà Đại đoàn kết
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ 21 căn nhà Đại đoàn kết

VOV.VN - Tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ 21 căn nhà Đại đoàn kết

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ 21 căn nhà Đại đoàn kết

VOV.VN - Tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc.