An Giang: 364 hài cốt liệt sĩ được cải táng

Số hài cốt liệt sĩ do Đội K93 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Đội K90-Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được giai đoạn mùa khô 2011 – 2012.

Sáng 24/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Ban chuyên trách – UBND tỉnh An Giang tổ chức trang trọng lễ cải táng hài cốt liệt sĩ do Đội K93 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Đội K90-Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được giai đoạn mùa khô 2011 – 2012.

Trong số 364 hài cốt liệt sĩ được cải táng lần này có 120 bộ được phát hiện trên đất Campuchia (Đội K93 tìm được được 66 bộ; Đội K90 tìm được 54 bộ). Số còn lại, 284 bộ hài cốt liệt sĩ, chủ yếu hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, do Đội K93 phát hiện, cất bốc tại chiến trường Bảy Núi (thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn ngày nay).

Theo Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93: Từ đầu năm 2012 đến nay, tại “cua 13” thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, cách quốc lộ 91 chừng 300m, Đội K93 đã quy tập được 243 bộ hài cốt liệt sĩ. Đây là nơi tập trung chôn cất liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong số này có 2 liệt sĩ xác định được tên. Như vậy tính chung, trong tổng số 364 hài cốt liệt sĩ cải táng đợt này có 17 hài cốt liệt sĩ xác định được tên và quê quán.

Đại tá Ngô Minh Chánh, Đội trưởng Đội K90 cho biết, địa bàn đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong 2 đợt mùa khô vừa qua gồm các huyện thuộc tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Trong tổng số 56 hài cốt tìm được, có 2 hài cốt xác định tên và quê quán.

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2014, Đội K90 sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin, tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 3 huyện còn lại của tỉnh Kandal là: Mút Kum Pul, KoThum và Pô Nhia Lư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên