An Giang không còn nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 9/2025
VOV.VN - Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã được cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và toàn thể nhân dân tỉnh An Giang. Dự kiến tháng 9/2025, tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Trong thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với đó là “phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã được cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và toàn thể nhân dân tỉnh An Giang. Nhờ đó, không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn "an cư lạc nghiệp” mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, về việc đẩy nhanh “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát”, chính quyền các cấp trong tỉnh, đã khẩn trương triển khai thực hiện; nhờ đó, hàng trăm ngôi nhà mới đã kịp thời trao đến bà con nghèo, gia đình chính sách trước thềm xuân mới, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bà con, trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và niềm tin về cuộc sống an cư, tốt đẹp hơn.
“Cả nhà mừng quá! Hồi đó mưa là khổ lắm, mưa dột, không có chỗ ngủ. Cả nhà chỉ biết nằm trên miếng ni lông".
“Tôi đã 65 tuổi, khi có nhà mới, tôi sẽ sống đến 100 tuổi. Tôi vô cùng cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã hỗ trợ nhà cho tôi, tôi mừng lắm"
Đó là niềm vui của gia đình bà Nguyễn Thị Tú và ông Hà Thúc Chín ở phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khi được địa phương bàn giao căn nhà mới từ “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” ngay trước Tết Nguyên đán vừa qua.
Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, theo kế hoạch trong năm nay, thành phố Long Xuyên sẽ thực hiện 152 căn, với tổng kinh phí 8,3 tỷ đồng, gồm ngân sách của thành phố và từ nguồn huy động. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, thành phố Long xuyên đã xây dựng và bàn giao 24 căn nhà cho các hộ dân có nhu cầu về hỗ trợ nhà ở, từ “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” của thành phố.
Ông Nguyễn Thanh Quang cho biết thêm: “Sau lễ phát động, trong thời gian rất ngắn, khoảng 20 ngày, ban chỉ đạo đã triển khai xuống các phường, xã để cất nhà, dự kiến những ngôi nhà này được sử dụng trước ngày 23/12 âm lịch, để bà con đưa ông Táo về trời. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để về đích trước thời gian theo quy định của Chính phủ và của tỉnh”.
Cũng như các địa phương khác trong tỉnh An Giang, nhất là đối với các địa phương có đông đồng bào thiểu số sinh sống, dịp cuối năm vừa qua, tại các xóm Chăm trong tỉnh, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam, tỉnh An Giang đã bàn giao hàng chục căn nhà đại đoàn kết cho bà con dân tộc Chăm. Những mái ấm mùa xuân chứa chan bao niềm tin và hy vọng, cũng đã kịp hoàn thành và bàn giao, không chỉ để bà con vui xuân, đón Tết, mà còn giúp bà con an cư lạc nghiệp trong thời gian tới.
Bà Si Ty Ha Ra, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang cho rằng: “Chúng tôi rất là vinh dự khi được đồng hành với chính quyền địa phương, làm sao đó để chăm lo cho các hộ gia đình nghèo và những gia đình chưa có nhà để ở, giúp họ có một nơi ở ổn định, làm ăn thoát nghèo bền vững”.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước; ngày 4/12/2024, An Giang đã phát động kêu gọi các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ sở thờ tự, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, tích cực hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này. Với tinh thần ai có gì góp nấy; ai có công góp công, ai có của góp của, tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị, LLVT, tổ chức, cá nhân đóng góp chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội… với tổng số tiền hơn 123 tỷ đồng. Trước đó, từ nguồn phân bổ của trung ương, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã đóng góp 100 tỷ đồng, nâng tổng số tiền lên hơn 223 tỷ đồng; trong đó, quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát là gần 140 tỷ đồng.
Qua rà soát, toàn tỉnh An Giang có hơn 4.600 hộ có nhu cầu cần hỗ trợ về nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 621 tỷ đồng. Thời gian qua, ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh An Giang và các địa phương đã nỗ lực hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách. Đặc biệt, ngay sau khi có lễ phát động, trong vòng 20 ngày, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, hàng trăm căn nhà đã được xây dựng và bàn giao cho các hộ dân.
Bà Đặng Thị Hoa Rây, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chia sẻ: “Hiện đã đưa vào sử dụng hơn 300 căn nhà mơ ước giúp các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn…có một căn nhà tươm tất để vui xuân, đón tết với người thân, với gia đình. Trong thời gian tới, chúng tôi triển khai đồng loạt các nhà còn lại, phải hoàn hoàn thành theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Đoàn trung ương MTTQ Việt Nam”.
Theo UBND tỉnh An Giang, hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Để hoàn thành mục tiêu ý nghĩa này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, An Giang đã và đang tập trung quyết liệt và đồng bộ các giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.
Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, An Giang tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy tinh thần tự lực, tự cường nguồn lực gia đình, kết hợp nguồn lực nhà nước, phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở các địa phương sớm hơn kế hoạch đề ra.
“UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chia làm 3 giai đoạn để tổ chức thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Giai đoạn thứ nhất, đối với các trường hợp gia đình mà nhà qua dột nát, quá tạm bợ thì phải tập trung xây mới. Giai đoạn thứ 2 đến tháng 6/2025 thì hoàn thành về cơ bản, các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát mà có đủ điều kiện, ví dụ như về đất ở. Giai đoạn 3 là đến tháng 9/2025 phải hoàn thành tất cả. Điều đó đồng nghĩa với việc những trường hợp có chế độ hỗ trợ nhưng chưa có đất, các địa phương cùng với tỉnh nghiên cứu phương án để xây dựng được cho bà con. An Giang phấn đấu, kết thúc trong tháng 9/2025”.
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng bộ, Chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của Chính quyền các cấp. Đặc biệt, trong đó chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân an cư lạc nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn đóng vai trò then chốt trong chiến lược an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.