An Giang quyết không để dịch lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung

VOV.VN - Hiện nay, các điểm cách ly và nơi điều trị tại tỉnh An Giang đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly điều trị.

An Giang là tỉnh có đường biên giới dài giáp với Campuchia, thường xuyên thu nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về để cách ly theo dõi sức khỏe.

Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang, là cơ sở y tế hiện đang điều trị cho 4/9 bệnh nhân mắc Covid-19 của tỉnh An Giang. Đây cũng là nơi cách ly và điều trị 2 ca dương tính với Covid-19 đầu tiên của tỉnh An Giang là 2746 và 2747, hai ca này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Văn Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, khu vực cách ly điều trị Covid-19 này được chuẩn bị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, có đầy đủ các vật tư thiết bị y tế, thuốc, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn, hậu cần, dinh dưỡng... Việc thu dung, phân tuyến quản lý điều trị thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ”; từ việc tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh.

Từ thực tế dịch bệnh thời gian qua, việc tổ chức, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo trong khu điều trị được thực hiện nghiêm túc. Để thực hiện điều này, ngoài nỗ lực của khu cách ly còn cần tới ý thức và sự hợp tác của các bệnh nhân, các trường hợp diện F đang sinh hoạt tại chỗ.

“Hiện nay 2 bệnh nhân sức khỏe rất ổn định, hằng ngày được các bác sỹ thăm, khám… kể cả ban lãnh đạo cũng điện thoại thăm hỏi trực trực tiếp 2 người bệnh này. Bản thân tôi cũng điện thoại cũng điện thoại thăm hỏi, hiện nay 2 bệnh nhân này hợp tác rất tốt, không có biểu hiện gì mệt mỏi”, bác sỹ Chuyên khoa II Trần Văn Sang cho biết.

Huyện An Phú, tỉnh An Giang được xem là điểm “nóng” về người nhập cảnh trái phép. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, địa phương đã tiếp nhận, cách ly tập trung khoảng gần 750 trường hợp. Mặc dù thời gian gần đây, tình trạng người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới này có giảm, tuy nhiên hiện nay vẫn ghi nhận nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng xảy ra bất cứ lúc nào.

Để chủ động, kịp thời ứng phó với tình huống xấu, đồng thời nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch, bệnh Covid-19, địa phương đã bố trí 6 khu cách ly tập trung; trong đó 3 khu chính, tiếp nhận được khoảng 340 người, hiện có một khu đang cách ly cho gần 30 người; 3 khu dự phòng khoảng 200 người. Ngoài những khu cách ly tập trung đang hoạt động, địa phương đang bố trí thêm 1 khu, có thể thu dung khoảng 400 người.

Theo Bác sỹ Tống Phước Hùng, Tổ phó khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, để đảm bảo an toàn không lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu cách ly này thực hiện nghiêm, đúng theo quy trình "một chiều khép kín"; quy trình quản lý cách ly chặt chẽ khép kín ngay sau khi tiếp nhận, trong quá trình cách ly, cho đến khi hoàn thành cách ly.

Đồng thời, trong quá trình cách ly, việc lấy mẫu xét nghiệm cần được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, không chủ quan, lơ là; Giám sát bằng camera, không để người cách ly giao tiếp, tiếp xúc với nhau tránh lây chéo; hạn chế ra ngoài…

“Ngày 2 lần, sáng và chiều, chúng tôi phát những băng tuyên truyền về thông điệp 5K trong khu cách ly. Đặc biệt những người trong khu cách ly phải mang khẩu trang, khoảng cách phải hơn 3m, giữa giường với giường, phòng với phòng; không tụ tập đông người như: nói chuyện, uống trà…thực tốt việc khử khuẩn, thực hiện việc khai báo y tế…”, bác sỹ Tống Phước Hùng cho biết thêm.

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tổ chức 50 cơ sở cách ly tập trung, có khả năng tiếp nhận hơn 4.400 người. Tính từ tháng 3/2020 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, tiếp nhận đưa vào cách ly tập trung hơn 9 ngàn người, trong đó có hơn 2 ngàn trường hợp nhập cảnh trái phép; hiện còn gần 300 trường hợp đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã tổ chức 16 cơ sở điều trị Covid-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh; hiện đang điều trị cho 9 bệnh nhân mắc Covid-19. UBND tỉnh An Giang đang có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh Covid-19 khi cần thiết.

Với quyết tâm không để dịch bùng phát, An Giang thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch để đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19; củng cố năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR để đáp ứng với các tình huống dịch. Định kỳ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế các khoa, phòng có nguy cơ cao và nhân viên làm việc ở khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly… tại tất cả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung…

Để tránh tình trạng dịch lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung gây hậu quả lớn, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, rút kinh nghiệm ở một số tỉnh khác, An Giang cũng chỉ đạo tại khu vực cách ly tập trung phải là người cách ly người, giường cách ly giường, phòng cách ly phòng; không để cho qua lại giao lưu nảy sinh ra tình trạng lây chéo.

“Tiến hành cách ly theo địa bàn, có nghĩa là cách ly theo địa bàn người về từ Campuchia khai báo tại đây và cách ly theo thời gian không để lây chéo như ở một số nơi khác. Còn một điểm nữa là, hiện nay các đối tượng phục vụ trong các điểm cách ly, chúng tôi đã, sẽ xét nghiệm thường xuyên, xem đây là các đối tượng có nguy cơ cao, nếu có phát hiện, chúng tôi sẽ không để bị động như một số nơi khác”, ông Bình cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An phát hiện trường hợp thứ 2 mắc Covid-19
Long An phát hiện trường hợp thứ 2 mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều 29/5, ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An xác nhận địa phương có trường hợp thứ 2 mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Long An phát hiện trường hợp thứ 2 mắc Covid-19

Long An phát hiện trường hợp thứ 2 mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều 29/5, ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An xác nhận địa phương có trường hợp thứ 2 mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Bình Thuận tạm dừng đón khách du lịch đến từ TP.HCM kể từ ngày 30/5
Bình Thuận tạm dừng đón khách du lịch đến từ TP.HCM kể từ ngày 30/5

VOV.VN - Sáng 29/5, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Bình Thuận tạm dừng đón khách du lịch đến từ TP.HCM kể từ ngày 30/5

Bình Thuận tạm dừng đón khách du lịch đến từ TP.HCM kể từ ngày 30/5

VOV.VN - Sáng 29/5, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân
Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản hỏa tốc về việc rà soát thống kê các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ chỗ ở tạm cho công nhân.

Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân

Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản hỏa tốc về việc rà soát thống kê các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ chỗ ở tạm cho công nhân.