An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN -Việc tìm kiếm được thực hiện trong 6 tháng mùa khô ở gần 800 bản làng thuộc địa bàn 8 huyện Lào.

Sáng 16/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo người dân kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tá Lê Ngọc Thông - Đội trưởng Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Việc tìm kiếm được đơn vị thực hiện trong 6 tháng mùa khô 2013-2014 ở gần 800 bản làng thuộc địa bàn 8 huyện của tỉnh Salavan, 3 huyện của tỉnh Sekong (Lào).

Trung tá Thông nói: “Cán bộ đơn vị Đội 192 quán triệt, công việc dù vất vả, hiểm nguy nhưng cán bộ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ quy tập đưa các anh về với Tổ quốc về với quê mẹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên