An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

(VOV) - Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.

Đại biểu Quảng Nam lo về an toàn đập

Phát biểu trong phiên thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực chiều 23/10, đại biểu Quốc hội của đoàn Quảng Nam, ông Lê Văn Lai nêu ý kiến cần có những điều quy định cụ thể về an toàn đập trong Luật này.

Không hoàn toàn nhất trí với giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội khi cho rằng vấn đề an toàn đập được đề cập trong Luật Tài nguyên nước, đại biểu cho rằng, quy định đó là quá đơn giản.

Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh phát biểu tại Quốc hội.

“Trong Luật Tài nguyên nước chỉ có một câu về an toàn công trình trong quản lý và vận hành. Nói vậy quá đơn giản vì quản lý vận hành là việc sau đó còn an toàn hay không nằm trong đoạn thiết kế, khảo sát thi công, xây dựng. Tôi thấy quy định như trên là chưa đủ”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Lê Văn Lai cũng khẳng định, vấn đề an toàn đập, trong đó có đập thủy điện là vấn đề rất lớn, liên quan đến nhiều sinh mạng cho nên cần cân nhắc.  

“Động đất ở khu vực Sông Tranh 2 đã lên 4,6 độ richter. Tôi mong các đại biểu nêu thêm một phần về an toàn đập vào Luật này, không phải chỉ vì Sông Tranh 2 mà cho cả các đập trên cả nước”, đại biểu nêu ý kiến.

“Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học”

Trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ 4, chiều 23/10, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân ở khu vực có động đất hiện rất lo lắng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và vấn đề an dân.

“Chúng tôi chỉ biết tin vào những điều mà các nhà khoa học đã khẳng định. Họ đã trả lời chính thức trước chính quyền và nhân dân địa phương là đập đảm bảo an toàn. Chúng tôi tin vào điều đó”, ông Thanh nói.

Tuy nhiên, trước tình hình động đất kích thích tiếp tục xảy ra và cường độ ngày càng cao, ông Lê Phước Thanh đề nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần đặc biệt quan tâm đầu tư nghiên cứu, cần thiết thì thuê chuyên gia nước ngoài để đưa ra khẳng định về tính an toàn của đập thủy điện để người dân an tâm.

“Chúng tôi đã tổ chức quán triệt và tuyên truyền cho dân hiểu về vấn đề này. Nói chung dân cũng hết sức bức xúc, một số hộ đã bỏ đi nơi khác, nhà cửa không dám làm, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Về tình hình tại địa phương sau trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My mạnh đến 4,6 độ richter xảy ra vào tối qua (22/10), là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay, ông Thanh cho biết đã chỉ đạo kiểm tra tình hình.

“Chỉ có một số nhà cũ tiếp tục bị nứt tường, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không lớn, nhưng người dân rất lo lắng”, ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, hiện đã có 40 nhà ở khu tái định cư tự di dời đi nơi khác. Tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo vận động, tuyên truyền cho người dân yên tâm. Quan điểm của tỉnh là chưa đảm bảo an toàn thì chưa tích nước./.

20h41’ tối 22/10, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra động đất mạnh đến 4,6 độ richter. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay. 

Ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban Quản lý dự án Thủy điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: “Chúng tôi có kiểm tra ngay đêm 22/10 thì công trình vẫn an toàn, nhà máy vẫn làm việc bình thường, lưu lượng thấm hôm qua đo đạt là 2,4 lít/giây, thấm vẫn bình thường, đập vẫn bình thường".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn
Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) - Trong đêm 22/10, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My không dám trở về nhà do lo sợ động đất tiếp diễn.

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) - Trong đêm 22/10, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My không dám trở về nhà do lo sợ động đất tiếp diễn.

Động đất 4,6 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2
Động đất 4,6 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay và là trận động đất thứ 6 trong vòng 3 ngày qua.

Động đất 4,6 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 4,6 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay và là trận động đất thứ 6 trong vòng 3 ngày qua.

Động đất ở Bắc Trà My: EVN vẫn chưa  hỗ trợ người dân
Động đất ở Bắc Trà My: EVN vẫn chưa hỗ trợ người dân

(VOV) - Nhiều tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn chưa  hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Động đất ở Bắc Trà My: EVN vẫn chưa  hỗ trợ người dân

Động đất ở Bắc Trà My: EVN vẫn chưa hỗ trợ người dân

(VOV) - Nhiều tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn chưa  hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.